Tập đoàn Hòa Phát báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng nửa đầu năm 2025
Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng quý II, doanh thu đạt hơn 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.300 tỷ đồng. Với kế hoạch năm 2025 là doanh thu 170.000 tỷ đồng và lợi nhuận 15.000 tỷ đồng, Hòa Phát đã hoàn thành 44% mục tiêu doanh thu và 51% mục tiêu lợi nhuận. Nhóm thép đóng góp gần 90% doanh thu, sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với năm trước.
Lĩnh vực nông nghiệp của Hòa Phát tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu tăng 38% và lợi nhuận sau thuế tăng 130% so với cùng kỳ. Tập đoàn sẽ hoàn thành lò cao số 6 tại Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 vào tháng 9/2025, nâng sản lượng thép lên 16 triệu tấn/năm, trong đó 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu thị trường nội địa.
Ngày 19/8/2025, Hòa Phát khởi công nhà máy sản xuất ray thép tàu cao tốc và thép hình đặc biệt tại Dung Quất, phục vụ các dự án trọng điểm như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai và các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM. Kết quả kinh doanh tích cực và chiến lược mở rộng sản xuất củng cố vị thế của Hòa Phát trong ngành thép và đóng góp vào phát triển hạ tầng quốc gia.
Sắp 'tái sinh' tổ hợp hóa dầu 5,4 tỷ USD ở TPHCM
Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn, TP.HCM, với tổng vốn đầu tư 5,4 tỷ USD, dự kiến tái khởi động toàn bộ vào tháng 8/2025 sau khi tạm ngưng vận hành từ cuối 2024 do biến động thị trường. Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, gồm nhà máy olefins công suất 1,35 triệu tấn/năm, ba nhà máy polyolefin (HDPE, LLDPE, PP) công suất 1,4 triệu tấn/năm, cùng cảng biển chuyên dụng và tiện ích công nghiệp hiện đại. Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan), duy trì cơ sở vật chất tiêu chuẩn cao và đào tạo nhân lực trong thời gian tạm ngưng.
Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn dự kiến vận hành trong tháng 8.
Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP, cho biết công ty đang đầu tư thêm 500 triệu USD để nâng cấp, bổ sung khả năng sử dụng nguyên liệu ethane, tăng cạnh tranh dài hạn. Tại buổi làm việc ngày 18/7, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ghi nhận nỗ lực của LSP, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với công nghệ, việc làm và các ngành công nghiệp khác. TP.HCM cam kết hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để dự án phát triển bền vững.
Dự án Long Sơn có ý nghĩa chiến lược, không chỉ vì quy mô đầu tư mà còn vì tác động lan tỏa đến kinh tế TP.HCM. Chính quyền địa phương sẽ đồng hành cùng LSP, đảm bảo dự án vận hành hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.
Đề xuất lộ trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) đề xuất lộ trình 5 năm, 3 giai đoạn để chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang tự kê khai, theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, xóa bỏ thuế khoán chậm nhất năm 2026. Giai đoạn 1 (2 năm đầu), hoàn thiện pháp lý, cung cấp miễn phí phần mềm kế toán, thiết bị (máy tính bảng, Internet) và đào tạo kỹ năng cho hộ nhỏ, vùng sâu.
Giai đoạn 2 (2 năm tiếp theo), áp dụng kê khai bắt buộc với hộ có doanh thu nhất định, ưu đãi giảm 20-30% thuế năm đầu, hỗ trợ chi phí thuê kế toán, nâng cấp hệ thống quản lý thuế. Giai đoạn 3 (năm cuối), chuẩn hóa, tích hợp hộ kinh doanh vào hệ thống thuế quốc gia, cung cấp công cụ kế toán điện tử, ưu đãi thuế khi chuyển thành doanh nghiệp.
Việt Nam hiện có 5,2 triệu hộ kinh doanh, tạo 8-9 triệu việc làm. VASS cho rằng xóa thuế khoán đảm bảo công bằng, minh bạch, thúc đẩy kinh tế tư nhân, nhưng lo ngại hệ thống quá tải. Bộ Tài chính tiếp thu, sửa Luật Quản lý thuế theo Nghị quyết 198, áp dụng tự kê khai từ 2026.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị lộ trình linh hoạt, tránh xáo trộn ở vùng nông thôn. Cục Thuế phân loại hộ kinh doanh thành 4 nhóm doanh thu, yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử và kế toán phù hợp. UBND TP Hà Nội đề xuất bắt buộc hộ kinh doanh đăng ký tài khoản ngân hàng riêng để minh bạch dòng tiền, hỗ trợ quản lý thuế hiệu quả.
Chứng khoán VIX lần đầu lãi nghìn tỷ nhờ hoạt động tự doanh
Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2025 đạt 1.602 tỷ đồng, gấp 10,3 lần cùng kỳ năm ngoái, nhờ hoạt động tự doanh. Doanh thu hoạt động đạt 1.976 tỷ đồng, tăng 5 lần, với lãi từ tài sản tài chính FVTPL (tự doanh) đạt 1.698 tỷ đồng, gấp 7,6 lần. Lãi ròng từ FVTPL đạt 1.435 tỷ đồng, tăng 22 lần, nhờ VN-Index đạt 1.376 điểm, cao nhất từ 2022. Hoạt động cho vay ký quỹ cũng tăng trưởng tích cực. Dù chi phí hoạt động, tài chính và quản lý tăng, lợi nhuận vẫn vượt trội.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, VIX đạt doanh thu 2.955 tỷ đồng, lãi trước thuế 2.067 tỷ đồng, lần lượt gấp 4 và 5,8 lần cùng kỳ, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm (1.500 tỷ đồng). Tổng tài sản cuối quý II đạt 24.385 tỷ đồng, tăng 24,3%. Tài sản FVTPL đạt 12.922 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng, với giá trị hợp lý cổ phiếu vượt giá trị sổ sách, đạt 7.400 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 9.278 tỷ đồng, tăng 61%, cao nhất lịch sử công ty.
Chứng khoán VIX, thành lập năm 2007 với tên VincomSC (thuộc Vingroup), đã đổi tên ba lần và trở thành VIX năm 2020 sau khi Vingroup thoái vốn hoàn toàn vào 2021. Kết quả kinh doanh ấn tượng phản ánh chiến lược tự doanh hiệu quả và sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp VIX củng cố vị thế trong ngành.
Cổ phiếu "vua" kéo VN-Index tiến gần mốc 1.500 điểm
Ngày 18/7/2025, VN-Index tăng 7,27 điểm (0,49%), đóng cửa tại 1.497,28 điểm, tiến gần mốc 1.500 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Phiên sáng, chỉ số giảm 2,89 điểm (0,19%) xuống 1.487,12 điểm do áp lực chốt lời, với 171 mã giảm so với 142 mã tăng. Nhóm VN30 chịu áp lực khi giảm 5,2 điểm, các mã lớn như VIC (-2,2%), BVH, VJC, VRE, CTG giảm mạnh, còn VHM chỉ tăng nhẹ dưới 0,5%.
Ngày 18/7/2025, VN-Index tăng 7,27 điểm (0,49%), đóng cửa tại 1.497,28 điểm, tiến gần mốc 1.500 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng.
Sang phiên chiều, nhóm ngân hàng phục hồi mạnh, dẫn đầu bởi TCB, VPB, STB, LPB, MBB, đóng góp 5,1 điểm cho VN-Index. Các mã khác như TPB, EIB, ACB, BID cũng tăng, giúp thị trường lấy lại sắc xanh. Ngành bất động sản có diễn biến trái chiều: VIC giảm 2%, kéo lùi chỉ số gần 3 điểm, nhưng các mã như NVL, CEO, DIG, KDH, VHM tăng. Nhiều mã nhỏ như HQC, DXS, SJS đạt trần (sắc tím). Ngành chứng khoán kém tích cực, các mã SHS, VND, HCM thu hẹp đà tăng, riêng VIX tăng kịch trần, khớp lệnh hơn 65 triệu đơn vị.
HNX-Index tăng 1,68 điểm lên 247,77 điểm, UPCoM-Index tăng 0,53 điểm lên 104,74 điểm. Toàn sàn HoSE có 171 mã tăng, 147 mã giảm, 57 mã đứng giá. Thanh khoản duy trì cao, dòng tiền chảy mạnh vào ngân hàng và bất động sản. Thị trường được dự báo có thể vượt đỉnh 1.500 điểm vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, nhờ tâm lý tích cực và lực cầu ổn định, đặc biệt từ các cổ phiếu “vua” ngân hàng.
Châu Âu hạ trần giá dầu Nga xuống 48 USD mỗi thùng
Liên minh Châu Âu (EU) ngày 18/7/2025 quyết định hạ trần giá dầu Nga từ 60 USD xuống 48 USD mỗi thùng, thuộc gói trừng phạt mới nhằm giảm nguồn thu năng lượng của Nga. Đề xuất ban đầu của Ủy ban Châu Âu là 45 USD, nhưng 27 nước thành viên chốt mức 48 USD. Mức trần 60 USD từ năm 2023 chủ yếu mang tính biểu tượng do dầu Nga thường bán dưới giá này, nhưng được duy trì để ứng phó khi giá tăng. Tuy nhiên, xung đột Trung Đông đẩy giá dầu Brent và WTI lên khoảng 70 USD và 68 USD/thùng, khiến Mỹ dưới thời Trump không tham gia cùng G7 như EU kỳ vọng.
Gói trừng phạt còn cấm giao dịch liên quan đến đường ống Nord Stream, ảnh hưởng nhà máy lọc dầu Rosneft tại Ấn Độ và hạn chế ngân hàng Nga huy động vốn. Hai ngân hàng Trung Quốc cũng bị đưa vào danh sách hạn chế. Cao ủy Kaja Kallas gọi đây là một trong những gói trừng phạt mạnh nhất, nhấn mạnh EU kiên định hỗ trợ Ukraine và gia tăng áp lực lên Nga.
Từ khi xung đột Ukraine bắt đầu (2/2022), EU đã áp nhiều đợt trừng phạt, đóng băng tài sản và cấm đi lại với hơn 2.400 cá nhân, tổ chức Nga. Gần đây, EU nhắm vào đội tàu chở dầu Nga, bổ sung 105 tàu vào danh sách ngày 18/7, nâng tổng số tàu bị chặn lên hơn 400. Tuy nhiên, đồng thuận trong EU ngày càng khó khăn do trừng phạt gây tổn hại kinh tế các nước thành viên. Slovakia trì hoãn gói trừng phạt mới nhất vì lo ngại Nga cắt nguồn cung khí đốt, vốn chiếm phần lớn năng lượng nước này.
Thuế TPHCM đề xuất cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế trên VNeID
Cục Thuế TP.HCM đề xuất tích hợp cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế trên ứng dụng VNeID, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế. Đề xuất nằm trong dự án sửa đổi Luật Quản lý thuế, được Bộ Tài chính công bố. Theo đó, Thuế TP.HCM đề nghị Bộ Công an phối hợp chia sẻ dữ liệu công dân, thông tin xuất nhập cảnh, và tích hợp cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trên VNeID. Mục tiêu là giúp người nộp thuế sớm nhận thông tin, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.
Ngoài ra, đề xuất yêu cầu kết nối dữ liệu về phương tiện giao thông, đất đai, tài nguyên, khoáng sản để xác định nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thủ tục hành chính. Theo Nghị định 49/2025, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh bao gồm: cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng quá 120 ngày; người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ từ 500 triệu đồng quá 120 ngày; cá nhân, doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nợ thuế quá hạn sau 30 ngày thông báo; hoặc công dân xuất cảnh định cư, người nước ngoài nợ thuế chưa nộp.
Việc tích hợp cảnh báo trên VNeID giúp tăng tính minh bạch, thuận tiện, nhắc nhở người dân hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. Đề xuất này phản ánh nỗ lực số hóa quản lý thuế, giảm thiểu tình trạng trốn thuế, đồng thời bảo đảm công bằng trong thực thi pháp luật. Nếu được triển khai, hệ thống sẽ giúp cơ quan thuế và công an phối hợp hiệu quả, nâng cao hiệu lực quản lý và ý thức tuân thủ của người nộp thuế.
Trung Nguyên