Kit test nhanh Covid bán tràn lan trên mạng: Kẻo tiền mất tật mang

Kit test nhanh Covid bán tràn lan trên mạng: Kẻo tiền mất tật mang

Thứ 6, 04/06/2021 | 07:00
0
“Chỉ cần làm theo hướng dẫn nhanh, đơn giản là bạn có thể test được Covid-19” – lời của người bán hàng trên mạng chia sẻ về việc mình bán kit test nhanh Covid-19.

Kết quả chính xác, giá cả vô tội vạ

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp, nắm bắt được tâm lý lo lắng của người dân, thời gian gần đây trên mạng xã hội và các trang thương mại điện tử xuất hiện việc rao bán tràn lan kit test nhanh Covid-19. Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật, người bán kit test nhanh Covid-19 có giá khác nhau, dao động từ vài trăm nghìn đồng cho đến hơn 1 triệu đồng, xuất xứ khác nhau.

Truy cập vào trang cá nhân của tài khoản có tên H.P., người này giới thiệu: “Vì vừa mua cho gia đình nên mình quyết định bán luôn vì thấy nó quá cần thiết. Mùa Covid này mỗi người nên có một bộ test Covid để tự kiểm tra sức khoẻ của mình. Đây là bộ kit đang hot nhất ở Hàn Quốc”.

H.P. chia sẻ: “Một hộp gồm 2 bộ kit dùng được cho 2 người, giá một hộp là 690.000 đồng”.

Trong vai người cần kit test nhanh Covid-19, H.P. cho hay: “Đây là sản phẩm hot ở Hàn Quốc nên bạn yên tâm”.

Sự kiện - Kit test nhanh Covid bán tràn lan trên mạng: Kẻo tiền mất tật mang

Kit test nhanh Covid-19 được rao bán trên mạng.

Tiếp tục thắc mắc về việc liệu cho kết quả sai không thì người này khẳng định “độ chính xác 99%”.

Từ số điện thoại ghi trên quảng cáo 096xxx, PV liên hệ và được người bán hàng cho biết kết quả chính xác gần như tuyệt đối, giá của bộ kit dùng cho 2 người là 750.000 đồng.

“Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn nhanh, đơn giản là bạn có thể test được Covid-19, hiện 1 vạch là âm tính và 2 vạch là dương tính”, người bán hàng tư vấn.

Khi PV đặt câu hỏi “Xét nghiệm nhanh này là xét nghiệm kháng nguyên hay kháng thể?” thì người bán hàng không trả lời được.

Tuyệt đối không mua

Theo tìm hiểu của PV hiện nay, các kit test nhanh Covid-19 được bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam gồm 2 bộ kit Sao Thai Duong do công ty cổ phần Sao Thái Dương phối hợp sản xuất và bộ kit test SARS-CoV-2 do công ty cổ phần công nghệ Việt Á, phối hợp với học viện Quân y sản xuất. Tuy nhiên, hai bộ kit này chưa bán rộng rãi trên thị trường.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, BS. Ngô Việt Hùng (chuyên gia về các bệnh nhiễm trùng và nhiệt đới; nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp) cho rằng: “Nếu kit test nhanh Covid-19 không được phép của các cơ quan chức năng thì tuyệt đối không mua”.

Theo bác sĩ Hùng, việc người dân mua kit test trôi nổi, không rõ nguồn gốc và không được cấp phép thì sẽ dễ cho kết quả sai, như vậy càng làm khó công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vị bác sĩ này cũng khuyến cáo người dân nên thực hiện tốt theo khuyến cáo “5K” của bộ Y tế.

Sự kiện - Kit test nhanh Covid bán tràn lan trên mạng: Kẻo tiền mất tật mang (Hình 2).

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Đắc Phu nguyên Cục trưởng cục Y tế dự phòng, cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết các sinh phẩm, kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 muốn nhập khẩu Việt Nam phải được hội đồng thẩm định, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (bộ Y tế) thẩm định và cấp phép mới được lưu hành. Việt Nam đã quy định, kể cả các test nhanh cũng phải được sử dụng ở phòng thí nghiệm và phải bảo đảm an toàn sinh học.

Trả lời về việc có nên khuyến khích người dân xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng bộ Y tế cũng khẳng định chủ trương của bộ Y tế không khuyến khích người dân tham gia xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

“Bởi, nếu xét nghiệm có kết quả âm tính sẽ gây ra tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch”, Thứ trưởng cho hay.

Hiện, bộ Y tế chỉ có chủ trương tăng cường năng lực xét nghiệm tại các tỉnh, thành phố và tại các cơ sở y tế để chủ động tấn công bằng xét nghiệm trong trường hợp cần thiết nhằm tăng cường truy vết.

Có vi phạm pháp luật?

Luật sư Nghiêm Quang Vinh, Giám đốc công ty luật Nghiêm quang (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: "Bán kit test nhanh Covid-19 cần phải xem có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện nay, kit xét nghiệm Covid-19 do bộ y tế quản lý, bộ y tế chưa bán tự do ra bên ngoài. Vậy, cần phải xem trên mạng nguồn hàng cung cấp là nguồn ở đâu, nếu nhập khẩu nước ngoài về thì phải có hồ sơ nhập khẩu. Kit test Covid-19 là vật tư y tế, cũng giống như thuốc phải được bộ y tế cấp chứng nhận. Còn khi không cho phép mà nhập lậu thì đó là hàng lậu, đã là hàng lậu thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật về hàng nhập lậu. 

Bên cạnh đó, cũng cần xem xét người bán có được phép kinh doanh vật tư y tế hay không? Tất cả có trong quy định cụ thể là phải có giấy phép hành nghề hoặc bằng liên quan đến y dược. Còn nếu người không được phép kinh doanh vật tư y tế mà bán thì rõ ràng vi phạm pháp luật, có thể xử lý hành chính, còn nhiều thì xử lý hình sự". 

Theo Luật sư Vinh, khó khăn trong việc xử lý ở đây chính là do bán trên mạng: "Cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thuế cần phải quản lý chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, chưa có hướng dẫn bán vật tư trên mạng như thế nào. Vì thế, theo tôi hội bảo vệ người tiêu dùng cần khuyến cáo người dân phải là người tiêu dùng thông minh. Bởi, kit test nhanh Covid-19 còn liên quan đến sức khỏe, nếu mua phải hàng rởm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Vì thế, người dân không nên sử dụng". 

Thanh Lam

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Bình Dương: Hai Chủ tịch phường bị lập biên bản vì lơ là phòng chống dịch Covid-19

Thứ 5, 03/06/2021 | 14:55
Hai chủ tịch UBND phường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị lập biên bản khi địa bàn chưa thực hiện giãn cách đúng theo Chỉ thị 15.

Thành viên hội đồng ra đề thi và in sao đề thi vào 10 đều âm tính với Covid-19

Thứ 5, 03/06/2021 | 12:44
Sở Y tế Hà Nội cho biết, toàn bộ mẫu xét nghiệm của thành viên Hội đồng ra đề thi và in sao đề thi phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đều có kết quả âm tính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:22
Sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 phút ngày Thứ Bảy, 5/6/2021, tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.