Ký 429 văn bằng giả, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô lĩnh 12 năm tù

Ký 429 văn bằng giả, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô lĩnh 12 năm tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 24/12/2021 | 17:13
0
Tòa cấp sơ thẩm xác định cựu Hiệu trưởng trường Đông Đô tích cực thực hiện hành vi phạm tội khi ký 429 văn bằng giả, từ đó tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hòa 12 năm tù.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm công khai vụ án Giả mạo trong công tác, xảy ra tại trường Đại học Đông Đô, chiều 24/12, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên bị cáo Dương Văn Hòa (38 tuổi, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô) 12 năm tù về tội danh trên.

Tiếp đến, hai cựu Hiệu phó của trường Đại học Đông Đô là Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà lĩnh lần lượt bị áp dụng mức án 10 năm và 9 năm tù. HĐXX còn cấm các bị cáo trên đảm nhận chức vụ trong lĩnh vực giáo dục trong thời hạn 5 năm kể từ khi ra tù. Bị cáo Trần Ngọc Quang (cựu Phó trưởng Phòng đào tạo) bị phạt 6 năm tù.

6 bị cáo còn lại là Nguyễn Thị Huệ (cựu Trưởng phòng Tài vụ), Phạm Vân Thùy (cựu nhân viên Viện Đào tạo liên tục), Nguyễn Thị Ngọc Thái (cựu nhân viên Viện Đào tạo liên tục), Lê Thị Thanh Tâm (cựu nhân viên Viện 4.0), Lê Thị Lương (cựu nhân viên Viện 4.0) và Ngô Quang Hiển (cựu nhân viên Viện Đào tạo liên tục) bị tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù treo đến 3 năm tù (4 bị cáo hưởng án treo).

Về dân sự, tòa chấp nhận đề nghị của VKS, buộc Đại học Đông Đô truy nộp hơn 7,1 tỷ đồng do thu lời bất chính từ việc bán bằng giả.

Trước khi đưa ra mức án như trên, căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, HĐXX của TAND Tp.Hà Nội đủ cơ sở kết luận:

Đại học Đông Đô không được phép đào tạo văn bằng 2 nhưng trong quá  trình tuyển sinh đào tạo của Trường Đại học Đông Đô, ông Trần Khắc Hùng (Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo Trường Đại học Đông Đô) nhận thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh văn để dùng làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch.

Hồ sơ điều tra - Ký 429 văn bằng giả, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô lĩnh 12 năm tù

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án (Ảnh Hữu Thắng).

Vì vậy, cựu Chủ tịch HĐQT đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chỉ đạo Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo và các đơn vị liên quan làm, cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu.

Các bị cáo đã tổ chức tiếp nhận học viên không qua thi đầu vào, không cần đào tạo. Bài thi bắt buộc được hợp thức bằng cách phát đề kèm đáp án cho học viên chép, cá biệt có trường hợp không phải làm bài thi.

Những học viên sau khi hoàn thiện bài thi và nộp đủ tiền sẽ được Dương Văn Hòa ký cấp bằng. Ông Hòa cũng ký văn bản gửi Bộ Giáo dục và đào đạo, đề nghị mua phôi để in bằng cử nhân Tiếng Anh hệ văn bằng 2.

Cơ quan tố tụng xác định: Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Bị cáo Dương Văn Hòa được cho là đồng phạm với Trần Khắc Hùng, tích cực thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng trong lời nói sau cùng trước đó, bị cáo Dương Văn Hòa day dứt thừa nhận bản thân là người giữ vai trò phạm tội lớn trong vụ án nhưng quá trình tạm giam tới nay đã nhận thức được sai trái mình gây ra. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ án phạt mình cùng các bị cáo đồng phạm.

Lý do cựu Hiệu trưởng trường Đông Đô xin tòa trả lại điện thoại

Thứ 6, 24/12/2021 | 15:33
Bị đề nghị 13 năm tù, cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô chỉ xin tòa tuyên trả lại cho chiếc điện thoại Iphone vì trong đó lưu giữ nhiều hình ảnh.

Cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô bị đề nghị 13 năm tù

Thứ 6, 24/12/2021 | 10:07
Biết rõ hành vi cấp văn bằng 2 không qua tuyển sinh đào tạo là phạm pháp nhưng vẫn ký 429 văn bằng giả, cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô đối mặt mức án 13 năm

Hé lộ “quy định ngầm” của trường Đông Đô và “hoa hồng” môi giới

Thứ 5, 23/12/2021 | 18:11
Nhiều cán bộ trường Đại học Đông Đô khai, mỗi năm phải “môi giới, lôi kéo” ít nhất 4 – 10 hồ sơ làm giả văn bằng 2 về cho trường theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.