Ký 8 quyết định tuyển dụng trước ngày giám đốc sở nghỉ hưu

Ký 8 quyết định tuyển dụng trước ngày giám đốc sở nghỉ hưu

Ngô Thị Huyền
Thứ 6, 03/09/2021 | 19:58
0
Tất cả quy trình tuyển dụng 8 người, đều do “một tay” ông Đinh Quý Nhân – nguyên Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình thực hiện, chỉ trước thời điểm nghỉ hưu 3 ngày.

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Quảng Bình có kết luận thanh tra về việc ông Đinh Quý Nhân, nguyên giám đốc sở GD&ĐT, tự ký 8 quyết định tuyển dụng giáo viên và nhân viên không qua sở Nội vụ.

Trước đó, ngày 28/12/2020, ông Đinh Qúy Nhân, đang là Giám đốc GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã ký 8 quyết định tuyển dụng viên chức (gồm 7 giáo viên và một nhân viên trường học). Điều đáng nói, chỉ sau 3 ngày ký 7 quyết định trên, ông Đinh Quý Nhân sẽ hết nhiệm kỳ (về hưu).

Kết luận thanh tra của tỉnh Quảng Bình xác định cả 8 quyết định ông Đinh Quý Nhân ký đúng thẩm quyền nhưng phải đảm bảo điều kiện là các trường trực thuộc có phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới. Tuy nhiên, quy trình thực hiện đều có rất nhiều điểm sai so với quy chế làm việc của sở GD&ĐT và quy định của UBND tỉnh Quảng Bình. Thậm chí có những trường không hề có phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới vẫn được tuyển dụng.

Trong 8 quyết định, thanh tra xác định ông Nhân tự mình thực hiện gần như toàn bộ các bước trong thủ tục hành chính mà không có sự tham mưu của phòng tổ chức cán bộ. Điều này được xác định là sai với quy chế của sở và quy định của UBND tỉnh.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện các thủ tục để tuyển dụng 8 trường hợp trên, ông Đinh Quý Nhân đã tự mình tiếp nhận và lưu giữ tờ trình của hiệu trưởng 6 trường mà không chuyển cho văn thư để theo dõi, quản lý.

Lãnh đạo 6 trường này cũng được xác định tự gửi tờ trình cho ông Nhân mà không gửi qua văn thư để lưu trữ và xác định ngày nhận tờ trình theo đúng quy định. 

Giáo dục - Ký 8 quyết định tuyển dụng trước ngày giám đốc sở nghỉ hưu

Ông Đinh Quý Nhân - Nguyên Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.

Đặc biệt, các quyết định tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển, thông báo công nhận trúng tuyển đều do ông Đinh Quý Nhân tự mình thực hiện rồi sau đó ban hành bằng bản giấy, gửi cho những người trúng tuyển mà không qua hệ thống quản lý điều hành điện tử, cũng không gửi cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng quy định. 

Thanh tra tỉnh xác định ông Đinh Quý Nhân đã vi phạm Nghị định 161 của Chính phủ đối với 2 quyết định tuyển dụng, gồm giáo viên môn Địa lý cho trường THCS và THPT Dương Văn An và giáo viên môn Giáo dục công dân cho Trường THCS và THPT Trung Hóa vì 2 trường này không có nhu cầu tuyển dụng mới 2 vị trí trên. 

Thanh tra tỉnh xác định để xảy ra các khuyết điểm như trên, trách nhiệm thuộc về ông Đinh Quý Nhân, nguyên giám đốc sở.

Về hình thức xử lý, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đề nghị Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm của ông Đinh Quý Nhân.

Thanh tra tỉnh chỉ đề nghị thu hồi 2 quyết định tuyển dụng ở hai trường THCS và THPT Dương Văn An, trường THCS và THPT Trung Hóa. "Xem xét cho giữ nguyên 6 quyết định tuyển dụng còn lại. Lý do, dù trong quá trình thực hiện có nhiều khiếm khuyết nhưng sau khi tuyển dụng bổ sung đảm bảo biên chế giáo viên theo cơ cấu", kết luận ghi.

Như vậy, thanh tra tỉnh Quảng Bình đã chỉ rõ những sai phạm của ông Đinh Quý Nhân liên quan đến 8 quyết định tuyển dụng trên. Tuy nhiên, vấn đề khiến dư luận quan tâm và đặt câu hỏi là "Tại sao chỉ trước khi về hưu 3 ngày, ông Nhân lại ký tới 8 quyết định tuyển dụng mà không để người kế nhiệm tiếp tục thực hiện?"

Trả lời báo chí ông Đinh Quý Nhân cho biết, vào ngày 28/12/2020, ông ký quyết định tuyển dụng và lúc này còn 3 ngày nữa thì ông Nhân về hưu, bàn giao công việc. “Vì sao như vậy? Vì trước đó tôi đã phê duyệt công nhận kết quả từ ngày 20/11/2020. Cũng cần nói rõ hơn, trong điều khoản cho phép sở GD&ĐT được áp dụng phương thức tuyển liền kề trong năm 2020, qua năm 2021 thì sẽ không áp dụng được phương thức tuyển dụng nói trên nữa.  Việc tôi nghỉ đã có thông báo nghỉ hưu, theo quy định thì báo cáo bằng văn bản và được cấp có thẩm quyền cho phép, tôi mới được thực hiện trong công tác cán bộ. 

Ngày 5/10/2020, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thông báo cho tôi được thực hiện công tác cán bộ từ khi có thông báo nghỉ hưu cho đến khi nghỉ hưu thì tôi vẫn thực hiện công tác cán bộ một cách bình thường, đúng quy định chứ không phải làm vội vàng để sai quy định”, ông Nhân nói.

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo tại Đắk Lắk

Thứ 2, 02/08/2021 | 22:20
Ngày 2/8, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định của ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Sự ích kỷ núp bóng trào lưu “nghỉ hưu non”

Thứ 4, 21/07/2021 | 19:00
Một số bạn trẻ vì thấy cuộc sống quá mệt mỏi, cần phải sống cho bản thân nhiều hơn đã chọn cách “nghỉ hưu non”.

Tướng Nguyễn Huy Hiệu: Một số lãnh đạo trước khi nghỉ hưu bổ nhiệm hàng loạt cán bộ là có “vấn đề”

Thứ 4, 11/07/2018 | 15:19
Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, việc bổ nhiệm “gấp” hàng loạt cán bộ do một số lãnh đạo ký trước khi nghỉ hưu là có “vấn đề”, không đúng quy trình bổ nhiệm.
Cùng tác giả

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.