Kỳ lạ cụ ông 98 tuổi "mọc sừng" trên tay

Thứ 2, 29/06/2026 02:59 GMT+7

Tưởng chỉ là một nốt chai da bình thường, cụ ông 98 tuổi không ngờ suốt gần 10 năm sau lại phải sống chung với một “chiếc sừng” kỳ lạ không ngừng phát triển, khiến cả bác sĩ cũng phải bất ngờ khi kiểm tra.

Trên thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp "mọc sừng" kỳ lạ trên cơ thể người, một dạng tổn thương da hiếm gặp khiến giới y khoa không khỏi chú ý. Điển hình là một ca bệnh tại Trung Quốc vào năm 2011, khi một cụ ông xuất hiện khối sừng cứng dài bất thường trên tay, gây bất tiện kéo dài và thu hút sự quan tâm của cộng đồng y tế lẫn dư luận.

Cụ ông được xác định là ông Vương Duẫn Châu, sinh sống tại huyện Huy Khê, thành phố Hoài Bắc, Trung Quốc. Theo gia đình, trên mu bàn tay phải của ông bất ngờ xuất hiện một nốt nhỏ cứng như hạt sạn. Ban đầu, người thân cho rằng đây chỉ là một dạng chai da thông thường nên không quá lo lắng.

Tuy nhiên, trong vòng 10 năm, nốt nhỏ này không hề biến mất mà ngày càng phát triển lớn hơn, cứng hơn và nhô cao khỏi bề mặt da. Đến một thời điểm, nó dần có hình dạng giống như một chiếc sừng động vật, cứng, sẫm màu và cong nhẹ. Hiện tại, "chiếc sừng" đã dài tới khoảng 10 cm, gây không ít bất tiện cho ông Vương trong sinh hoạt hằng ngày.

Kỳ lạ cụ ông 98 tuổi "mọc sừng" trên tay- Ảnh 1.

Ảnh: Xinhuanet.

Điều khiến gia đình ông Vương lo lắng nhất là việc khối sừng này không chỉ tồn tại lâu dài mà còn có xu hướng phát triển trở lại sau khi bị cắt bỏ. Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn và chủ quan nghĩ rằng đây chỉ là vấn đề da liễu đơn giản, ông Vương không đến bệnh viện kiểm tra mà chỉ tự xử lý tại nhà.

Mỗi khi chiếc sừng dài quá mức gây vướng víu, ông lại dùng biện pháp thủ công để cắt bỏ. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, nó lại tiếp tục mọc trở lại, thậm chí có xu hướng dày và cứng hơn trước. Tình trạng này kéo dài nhiều năm khiến sinh hoạt của ông bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt là khi mặc quần áo hoặc làm các hoạt động đơn giản, chiếc sừng thường bị mắc vào ống tay áo, gây đau rát.

Vào thời điểm đó, sau khi thông tin về trường hợp của ông Vương được lan truyền, các bác sĩ tại địa phương đã đến tận nơi để thăm khám. Bác sĩ Hoàng, thuộc Bệnh viện Khẩu Tử (huyện Huy Khê), trực tiếp kiểm tra và đưa ra chẩn đoán ban đầu rằng ông Vương mắc tình trạng "sừng hóa da".

Theo y học, đây là một dạng tổn thương da đặc trưng bởi sự tăng sinh quá mức của keratin – một loại protein cấu tạo nên da, tóc và móng. Khi keratin tích tụ quá nhiều, chúng có thể tạo thành khối cứng nhô lên bề mặt da, có hình dạng giống như sừng động vật. Tình trạng này thường xuất hiện ở vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng như mặt, da đầu hoặc cánh tay, nhưng trường hợp mọc ở mu bàn tay với kích thước lớn như của ông Vương được đánh giá là rất hiếm gặp.

Điều đáng lưu ý là sừng da không chỉ là vấn đề thẩm mỹ hay sinh hoạt, mà trong một số trường hợp, nó có thể liên quan đến các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư da. Chính vì vậy, các bác sĩ đã chỉ định kiểm tra chuyên sâu hơn để loại trừ nguy cơ ác tính.

Sau khi thăm khám, bác sĩ đã trao đổi với gia đình ông Vương và lên kế hoạch phẫu thuật loại bỏ khối sừng. Đồng thời, mẫu mô cũng sẽ được đưa đi xét nghiệm để xác định chính xác bản chất của tổn thương, nhằm đảm bảo không bỏ sót nguy cơ ung thư da.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo rằng những tổn thương da kéo dài nhiều năm, đặc biệt là các khối cứng phát triển bất thường, không nên tự ý cắt bỏ tại nhà. Việc này không chỉ không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ mà còn có thể khiến tổn thương tái phát nhanh hơn hoặc nhiễm trùng.

Trường hợp của ông Vương là một lời nhắc nhở rằng ngay cả những thay đổi nhỏ trên da cũng có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nghiêm trọng nếu không được theo dõi kịp thời. Việc thăm khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa là cần thiết để tránh biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người cao tuổi.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.