Kỳ lạ gần 400 héc ta cao su “vô chủ” trên đất rừng ở Gia Lai

Kỳ lạ gần 400 héc ta cao su “vô chủ” trên đất rừng ở Gia Lai

Hồ Hải Nam
Thứ 5, 06/05/2021 | 14:00
1
Hàng trăm héc ta cao su được trồng, chăm sóc đến độ thu hoạch nhưng khi thanh tra phát hiện trồng trái phép trên đất rừng, thì không ai nhận là chủ.

Không ai nhận vì sợ trách nhiệm?

Ngày 5/5, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, một lãnh đạo ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện, trên diện tích đất rừng ban được giao quản lý có 359, 86 héc ta đất rừng tự nhiên bị các doanh nghiệp chặt phá lấn chiếm để trồng cây cao su.

Diện tích cao su này được trồng chăm sóc chu đáo, cây xanh tươi đang đến độ thu hoạch. Thế nhưng, hiện nay “vô chủ” vì không có cá nhân hay tổ chức doanh nghiệp nào đứng ra nhận vì sợ trách nhiệm". 

"Mình là đơn vị chủ rừng nhưng khó quản lý bởi diện tích đất đó mình quản lý nhưng cây cao su thì lại không biết của ai. Vấn đề này, Ban có nhiều văn bản đề xuất cơ quan chức năng sớm có phương án giải quyết, quy về một mối để dễ bề trong công tác quản lý”, vị lãnh đạo nói.

PV được nhân viên ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch đưa ra thực địa tại khu vực đất rừng bị lấn chiếm.

Trước mắt PV là những hàng cao su thẳng tắp, xanh ngắt, đang đến độ thu hoạch. Theo ghi nhận của PV, những lô cao su tại đây được chăm sóc kỹ lưỡng, cỏ được cắt tỉa gọn gàng, thân cây được xuất hiện những đường cạo sắc nét để lấy mủ.

Một cán bộ quản lý bảo vệ rừng đi cùng PV chia sẻ: “Nhìn thực thế thì đúng là người canh tác, chăm sóc, cạo mủ vườn cây mới phát triển như thế.

Nhưng khi có kết quả kiểm tra của thanh tra tỉnh, phát hiện diện tích cao su trồng trái phép trên đất rừng thì không có đơn vị nào dám đứng ra nhận vì sợ trách nhiệm”.

Tiếng nói công dân - Kỳ lạ gần 400 héc ta cao su “vô chủ” trên đất rừng ở Gia Lai

Gần 400 héc ta cao su trồng trái phép trên đất rừng.

Theo tài liệu kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Gia Lai (ngày 10/9/2019), giai đoạn trước khi có kết quả kiểm kê rừng năm 2014, tổng diện tích đất tự nhiên ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch được giao là 31.282 héc ta (theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002 của UBND tỉnh này). 

Trong đó, diện tích đất lâm nghiệp phòng hộ là 13.554 héc ta.

Theo Quyết định số 53/UB-UBND ngày 4/2/2008 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án rà soát, quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh này, tổng diện tích đất tự nhiên Ban này được giao quản lý là 23.895 héc ta (trong đó, đất có rừng là 22.920 héc ta; đất chưa có rừng là 974. 7 héc ta).

Tuy nhiên, đến năm 2011, Ban được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 12.478 (chủ yếu là đất có rừng).

Phần còn lại 11. 417 héc ta là diện tích đất khu dân cư, đất nông nghiệp, đất trồng cây cao su nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giai đoạn sau khi có kết quả kiểm kê rừng vào năm 2014, theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai, tổng diện tích đất lâm nghiệp kiểm kê được là hơn 16.495 héc ta (trong đó, đất có rừng là hơn 13.481 héc ta, đất chưa có rừng là  hơn 3.033 héc ta)

Theo thanh tra tỉnh Gia Lai, từ năm 2008 đến nay có 868.77 héc ta rừng bị người dân chặt phá lấn chiếm để làm nương rẫy, 359.86 héc ta bị một số doanh nghiệp chặt phá chiếm đất để trồng cao su. Tổng diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá lấn chiếm từ năm 2008 đến nay là  hơn 1.228 héc ta.

Khởi tố Trưởng ban

Điều đáng nói, trong kết luận của thanh tra tỉnh nên rõ, diện tích 359,86 héc ta đất rừng bị doanh nghiệp tự ý chặt phá, lấn chiếm để trồng cao su nhưng không xác định được đơn vị tổ chức nào.

Do đó, thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

Tiếng nói công dân - Kỳ lạ gần 400 héc ta cao su “vô chủ” trên đất rừng ở Gia Lai (Hình 2).

Vườn cao su vẫn có người chăm sóc, thu hoạch nhưng "vô chủ".

Liên quan đến vấn đề này, theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra từ năm 2010 đến năm 2012 tại ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38 ngày 23/4/2019.

Quá trình điều tra đến 21/4/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra kết luật điều tra vụ án hình sự và chuyển hồ sơ vụ án đến viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can đối với ông Phan Quốc Huy (SN 1987) Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tiếp đó, ngày 5/1 cơ quan Cảnh sát điều tra ra thông báo điều tra bổ sung vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra từ năm 2010 đến năm 2012 tại ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch theo Quyết định số 02/QĐ-VKS-P1 ngày 4/1/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trả hồ sơ điều tra làm rõ thêm một số nội dung của vụ án.

Ngày 5/5, liên quan đến gần 400 héc ta cao su trồng trái phép trên đất rừng, trao đổi với PV, ông Từ Ngọc Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho biết: “Diện tích cao su trồng trái phép trên đất rừng thực tế rành rành trên lâm phần của ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch.

Để xác định được đơn vị nào san ủi, lấn chiếm đất rừng để trồng cao su, huyện đang chờ kết luật của cơ quan công an”.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Đối tượng phá rừng làm nương rẫy bị xử phạt 20 tháng tù

Thứ 5, 29/08/2019 | 21:36
Qua tuần tra kiểm soát, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Lom đang đốn hạ 13.000 m2 rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất.

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện lấn chiếm đất rừng

Thứ 3, 26/02/2019 | 21:01
Cơ quan chức năng đã khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Phó Chủ tịch huyện Tuy Đức vì lấn chiếm hơn 7ha đất rừng.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

An Giang: Cựu Trưởng phòng CSGT can thiệp cấp sai hơn 5.000 biển số đẹp như thế nào?

Thứ 2, 28/08/2023 | 15:11
Vì lợi ích cá nhân, nhóm của cựu trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã cấp hơn 5.000 biển số xe, thu lợi bất chính.

Điều tra nghi vấn cá thể Vích ở Côn Đảo bị kẻ xấu giết hại, lấy trứng

Thứ 5, 24/08/2023 | 22:46
Một cá thể Vích ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phát hiện chết trôi dạt vào bờ biển, nghi bị giết hại mổ bụng lấy trứng.

Thông tin mới nhất vụ nam sinh tử vong trong bể bơi trường học

Thứ 4, 23/08/2023 | 19:27
Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 9 tử vong trong bể bơi trường học, một giáo viên đã bị tạm giữ hình sự.

“Vỡ mộng” giàu nhanh vì đi vay tiền đầu tư bất động sản

Thứ 7, 01/04/2023 | 13:35
Trong giai đoạn thị trường bất động sản sốt sình sịch, không ít nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đã nhảy vào cuộc bằng việc đi vay tiền để đầu tư. Tuy nhiên, không nắm bắt được xu hướng của thị trường nên đến nãy đã “vỡ mộng” và phải ôm một đống nợ.

Bình Thuận: Điều tra vụ giao 13 lô đất không đúng quy định tại đường Lê Duẩn

Thứ 2, 06/03/2023 | 15:44
Cơ quan điều tra đã xác định nhiều trường hợp được giao đất trái pháp luật ở mặt tiền tại những vị trí đắc địa trị giá tiền tỷ.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.