Nghệ An: Chủ tịch và chỉ huy trưởng quân sự xã bị kỷ luật vì để lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Nghệ An: Chủ tịch và chỉ huy trưởng quân sự xã bị kỷ luật vì để lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 11/08/2021 | 21:29
0
Xã Sơn Thành ghi nhận 23 ca nhiễm Covid-19, đặc biệt để xảy ra lây nhiễm chéo cho 3 cán bộ làm việc trong khu cách ly tập trung.

Lây nhiễm chéo cho 3 cán bộ làm việc trong khu cách ly

Chiều 11/8, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, đơn vị vừa quyết định kỷ luật Chủ tịch UBND xã và Chỉ huy trưởng quân sự xã Sơn Thành.

Sự kiện - Nghệ An: Chủ tịch và chỉ huy trưởng quân sự xã bị kỷ luật vì để lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Khu  cách  ly  xã  Sơn  Thành.

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Sáu - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành. Lý do ông Sáu có khuyết điểm, vi phạm trong công tác tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát việc cách ly tập trung công dân tại xã Sơn Thành (để phòng, chống dịch Covid-19). Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng, kể từ ngày 10/8/2021.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Tình - Công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã. Lý do có sai phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát việc cách ly tập trung công dân tại xã Sơn Thành (để phòng, chống dịch Covid-19). Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng, kể từ ngày 10/8/2021. 

Từ ngày 20/7 đến ngày 9/8, xã Sơn Thành xuất hiện 23 ca dương tính với Covid-19, đặc biệt để xảy ra lây nhiễm chéo cho 3 cán bộ làm việc trong khu cách ly. Hiện nay xã đang tổ chức cách ly hơn 80 người, có 230 người liên quan đến các ca bệnh.

Sự kiện - Nghệ An: Chủ tịch và chỉ huy trưởng quân sự xã bị kỷ luật vì để lây nhiễm chéo trong khu cách ly (Hình 2).

Xảy  ra  lây  chéo  trong  khu  cách  ly.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành  thông tin: “Ngay sau khi xuất hiện các ca nhiễm tại trạm Y tế xã Sơn Thành, huyện đã tiến hành phong tỏa trạm y tế; thực hiện điều tra, truy vết tất cả người tiếp xúc công dân cách ly; thống kê số cán bộ UBND xã có qua làm việc tại khu cách ly; số nhân viên y tế tại trạm, người nhà nhân viên y tế và tất cả những người đã đến trạm khám, chữa bệnh từ ngày 20/7 đến nay. Tổng cộng có 235 người liên quan. Huyện Yên Thành chỉ đạo trung tâm Y tế lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp này”.

Trước tình hình dịch Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng tại xã Sơn Thành, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cũng đã ban hành quyết định về việc thiết lập cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Sơn Thành về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18h ngày 9/8/2021.

Sự kiện - Nghệ An: Chủ tịch và chỉ huy trưởng quân sự xã bị kỷ luật vì để lây nhiễm chéo trong khu cách ly (Hình 3).

Lãnh  đạo  sở  Y  tế  Nghệ  An  kiểm  tra  khu  cách  ly.

Ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc sở Y tế Nghệ An nhận định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Thành dự báo sẽ rất phức tạp, đặc biệt tại xã Sơn Thành. Nếu không quyết liệt thì dịch có thể lây lan ra diện rộng.

“Chúng tôi yêu cầu huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tránh bỏ sót các đối tượng liên quan đến các ca bệnh. Đồng thời, cho lấy mẫu xét nghiệm hết các trường hợp người dân có biểu hiện ho, sốt...Việc lấy mẫu phải triển khai ngay, không được chậm trễ”, ông Chỉnh nói.

Đặc biệt, trong các khu cách ly tập trung, phải quản lý nghiêm ngặt cả "vòng trong và vòng ngoài". Tiếp tục kéo dài thời gian cách ly tại các khu cách ly xuất hiện F0. Trong đó, phân ra các khu vực, các cụm xã để cách ly những người dân trở về từ các vùng dịch khác nhau. Tuyệt đối không để người dân tự ý đi lại, giao lưu trong khu cách ly.

Sự kiện - Nghệ An: Chủ tịch và chỉ huy trưởng quân sự xã bị kỷ luật vì để lây nhiễm chéo trong khu cách ly (Hình 4).

Ngăn  chặn  việc  lây  nhiễm  trong  khu  cách  ly.

Huyện Yên Thành cần thường xuyên rà soát, thanh, kiểm tra các khu cách ly; phân công thành viên ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện bám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, cách ly đảm bảo hiệu quả, an toàn. Đồng thời, chấn chỉnh, nhắc nhở đội ngũ tham gia trong khu cách ly thực hiện nghiêm các quy định. Thực hiện nghiêm việc phòng dịch trong công tác hậu cần, phục vụ ăn, uống cho người dân trong khu cách ly. Xử lý rác thải đúng quy định.

“Xã Sơn Thành và trung tâm Y tế huyện Yên Thành cần rút kinh nghiệm sâu sắc, không được tái diễn việc di chuyển người có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện lâm sàng, nghi ngờ mắc Covid-19 ra khỏi khu vực cách ly đưa đến bệnh viện huyện. Trong trường hợp cần thiết phải báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, tỉnh để đưa về bệnh viện tỉnh điều trị”, ông Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh.

Nói thêm về vấn đề trong khu cách ly, ông Nguyễn Hữu Lê – Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu ra một thực trạng rất đáng báo động đó là tâm lý chủ quan của các công dân trở về từ các tỉnh có dịch khi có kết quả âm tính lần 1, lần 2.

“Kết quả xét nghiệm âm tính 1-3 lần chưa hẳn đã không nhiễm bệnh. Cụ thể nhất, trên địa bàn đã có những trường hợp âm tính 5 lần nhưng đến lần thứ 6 có kết quả khẳng định dương tính. Bởi vậy, người dân trong khu cách ly tuyệt đối tuân thủ các quy định trong khu cách ly. Ngành y tế cũng đã tăng số lần xét nghiệm để không bỏ lọt ca nhiễm”, ông Lê cho biết.

Thời điểm này, huyện Yên Thành đang thực hiện cách ly tập trung cho 1.231 người về từ vùng dịch và các trường hợp F1. Hiện nay, số lượng người về từ vùng dịch vẫn đang tiếp tục tăng, trung bình mỗi ngày địa phương đón khoảng 100 người. Các khu cách ly tập trung ở huyện cơ bản đã kín chỗ.

Nghệ An: Thêm 31 ca mắc COVID-19 hầu hết ở các tỉnh phía Nam về

Thứ 2, 09/08/2021 | 08:53
Nghệ An vừa phát hiện thêm 31 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca từ Hà Nội về, còn lại là các tỉnh từ phía Nam.

Nghệ An ghi nhận 163 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 12 địa phương

Thứ 2, 19/07/2021 | 11:59
Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 61 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị trên địa bàn tỉnh là 99 bệnh nhân.

Nghệ An thêm 9 trường hợp nhiễm Covid-19

Thứ 6, 16/07/2021 | 09:47
Cả 9 trường hợp nhiễm Covid-19 này đều thuộc ổ dịch bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Cùng tác giả

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.