Ngày 2/11, sau khi họp bàn xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 và nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chính thức quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 - 2016.
Đồng thời, ông Vũ Huy Hoàng nhận kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 – 2016.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương cho rằng: “Quyết định mới nhất của Ban Bí thư với ông Vũ Huy Hoàng là đúng đắn và kiên quyết với việc xử lý các vi phạm của ông Hoàng. Qua quyết định này của Ban Bí thư, có thể thấy, Ban Bí thư đã thực hiện rất nghiêm túc về Nghị quyết Trung ương 4.
Như vậy, so với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đó, Ban Bí thư đã nâng mức kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương thời kỳ 2011-2016 lên "cảnh cáo" so với mức đề nghị "khiển trách" và nâng mức kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng lên "cách chức" so với đề nghị "cảnh cáo". Và nó khẳng định không phải nghỉ hưu là hạ cánh an toàn”.
Ông Thưởng nhấn mạnh thêm: “Từ vụ việc này, các cơ quan thanh, kiểm tra của Đảng, Nhà nước phải rút ra bài học. Chúng ta phải làm sao phát hiện sớm, ngăn chặn sớm các vi phạm chứ không phải đến khi nghỉ hưu mới phát hiện, xử lý là hơi muộn. Vi phạm của ông Vũ Huy Hoàng diễn ra từ năm 2011 – 2013 nhưng phải đến tận khi vụ việc của Trịnh Xuân Thanh bị phát hiện chúng ta mới thấy các sai phạm của ông Hoàng ở Bộ Công Thương.
Nếu vụ việc này được phát hiện khi ông Vũ Huy Hoàng đương chức, chắc chắn dư luận sẽ tin tưởng hơn vào việc thanh, kiểm tra phát hiện các sai phạm”.
Đỗ Thơm (thực hiện)