Theo các chuyên gia phong thủy, nơi tắm rửa vệ sinh là khu vực không sạch sẽ. Khu vực này là nơi sản sinh ra uế khí không hề tốt cho sức khỏe của con người. Do đó, nếu đặt nhà vệ sinh ở hướng tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến các sao lành và vận may của đất ở.
Hướng càng xấu càng tốt
Khi sắp đặt, thiết kế, bố trí không gian này chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc của phong thuỷ nhà tắm sau: Khu vực nhà tắm là nơi rửa trôi bụi bẩn, tàng chứa nhiều uế khí nên về vị trí nên phải tuân theo nguyên tắc “tạo hung”, có nghĩa là nên đặt theo hướng xấu của ngôi nhà.

Về mặt phong thủy, hướng nhà tắm và nhà vệ sinh càng xấu lại càng tốt
Phong thủy quan niệm rằng, góc Tây Nam là cung tình duyên và hôn nhân, góc Đông Nam là cung tài lộc, còn góc Bắc là cung sự nghiệp. Nếu bạn đặt khu nhà tắm ở những hướng này thì mỗi lần tắm hay giật nước bồn cầu là mỗi lần Sinh Khí bị cuốn trôi. Điều đó cũng có nghĩa là những may mắn, tài lộc, hạnh phúc, tình yêu, gia đình và cả sự nghiệp sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước.
Tuyệt đối tránh Trung cung
Lưu ý, không đặt nhà tắm ngay trung tâm nhà. Khu vực trung tâm của ngôi nhà luôn được ví là nơi trang trọng và đòi hỏi sự cao ráo, thoáng đãng, sáng sủa và trang nghiêm nhất (nhà xưa luôn đặt bàn thờ tại trung cung).
Phòng tắm tốt nhất nên “giấu” ở vị trí khuất tầm mắt, phải kín đáo nhưng dễ tìm. Theo lời khuyên các nhà phong thủy, vị trí lý tưởng nhất cho nhà tắm đó là nên đặt ở Tây Bắc hoặc Đông ngôi nhà thì bình an.
Cửa nhà tắm không nên nhìn ra cửa chính

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.