Kỳ vọng lãnh đạo mới sẽ tạo ra xung lực mới

Kỳ vọng lãnh đạo mới sẽ tạo ra xung lực mới

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 3, 06/04/2021 | 21:43
0
“Trước mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo mới, tâm lý chung của người dân Việt Nam đều mong mỏi tương lai tươi sáng hơn, giống như kỳ vọng trước thềm năm mới”.

Sáng 6/4, Quốc hội khoá XIV tiếp tục chương trình kỳ họp 11 với nội dung chính là kiện toàn nhân sự các vị trí: Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã kiện toàn các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước.

Trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật bên hành lang Quốc hội sáng 6/4, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) bày tỏ niềm hân hoan đón chào ban lãnh đạo mới với một tâm lý hào hứng giống như tâm lý chung của người Việt trước thềm năm mới.

Tiêu điểm - Kỳ vọng lãnh đạo mới sẽ tạo ra xung lực mới

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) - ảnh: H.Y

Bà Nga nói: “Khép lại cái cũ, mở ra cái mới, là một ĐBQH, tôi cũng như toàn thể người dân đang hân hoan đón chờ những điều tốt đẹp từ bộ máy lãnh đạo mới. Bản thân tôi kỳ vọng, Quốc hội, Chính phủ và Nhà nước sẽ quyết liệt, mạnh mẽ hơn, tạo ra nhiều đột phá để đưa đất nước phát triển đi lên, người dân hạnh phúc hơn”.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (đoàn Thanh Hóa) đặt nhiều kỳ vọng vào tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Lợi cho rằng, thời gian làm Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều đổi mới sáng tạo, đặc biệt là công tác xây dựng thể chế và xây dựng Chính phủ điện tử, giúp Chính phủ gắn kết nhiều hơn với nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đánh giá là một nhà lãnh đạo gần gũi, gắn bó với nhân dân và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước rất nhanh chóng kịp thời, nhận được sự mến mộ của các ĐBQH và nhân dân. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc tân Chủ tịch nước phát huy những thành tựu đã đạt được khi làm Thủ tướng và tiếp tục phát huy trong vai trò mới để thúc đẩy thể chế kinh tế, thể chế pháp luật của Nhà nước”, ĐBQH Bùi Sỹ Lợi nói.

Cùng chung quan điểm, ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa (đoàn Thừa Thiên - Huế) nhận định, bộ máy Nhà nước mới có sự kế tục rất vững chắc, vì lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc trong 5 năm vừa qua đã ghi nhận được những thành tựu đồng thời đúc kết kinh nghiệm, bài học quý giá trong phát triển kinh tế xã hội cũng như giữ vững quốc phòng an ninh, trong nhiệm kỳ rất nhiều biến cố xảy ra như đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới bị tác động bởi dịch bệnh, thiên tai bão lũ…

Theo đại biểu Nghĩa, Chính phủ nhiệm kỳ vừa rồi cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội giao phó, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Đối với tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Nghĩa nhìn nhận là người từng trải trên nhiều cương vị, có đột phá trong hoạt động thực tiễn. Đại biểu rất ấn tượng khi ông Phạm Minh Chính về làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh, đã để lại dấu ấn, giúp Quảng Ninh phát huy nội lực và phát triển mạnh.

“Tôi tin tưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ điều hành kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, là người đứng đầu cơ quan hành pháp, biến Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội đi vào thực tiễn. Thủ tướng sẽ cùng với các thành viên của Chính phủ hoàn thành tốt Nghị quyết Trung ương XIII, đưa đất nước tiến lên theo mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã xác định”, ông Nghĩa nói.

Tin tưởng vào nền tảng của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, ĐBQH Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) chỉ ra 3 lợi thế quan trọng.

Theo ông Vân, tân Thủ tướng trưởng thành từ ngành bảo vệ pháp luật, là con người hành động, lại vừa giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Do đó, vị ĐBQH của đoàn Cà Mau tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng, kỷ cương phép nước sẽ được bảo đảm, thể chế chính sách và nhân sự sẽ được sắp xếp để phát huy lợi thế, đồng thời tạo ra xung lực mới để phát triển đất nước.

“Tôi kỳ vọng rằng Chính phủ mới dưới sự điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là một Chính phủ mang đến những hơi thở mới, vận hành nhịp nhàng. Tôi cho rằng nhiệm kỳ Chính phủ khóa mới sẽ có cách tiếp cận mới, phong cách, phương pháp, sẽ có những lựa chọn đột phá, những chuyển biến về kinh tế, nguồn lực đầu tư cho xã hội”, đại biểu Lê Thanh Vân nói.

Tiêu điểm - Kỳ vọng lãnh đạo mới sẽ tạo ra xung lực mới (Hình 2).

ĐBQH Lê Thanh Vân. Ảnh Lê Hiệp

Đồng thời, ông Vân cũng nhận định, Chính phủ mới đang phải đối diện với một số những khó khăn, thách thức.

Thứ nhất là thể chế về kinh tế thị trường chưa hoàn thiện, thể chế về tổ chức bộ máy cũng đang hoàn thiện.

Thứ hai là những áp lực về tồn tại trong đầu tư công, tài chính công,… phải vận hành như thế nào để tạo ra xung lực mới, trong khi dư địa huy động nguồn lực còn không nhiều…

“Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tân Thủ tướng sẽ có nghệ thuật để tạo ra xung lực. Theo tôi xung lực ấy chính là dân chủ. Chỉ có dân chủ mới tạo ra niềm tin và huy động được tối đa các nguồn lực của cả dân tộc. Điều mà Chính phủ cần làm là huy động được sức mạnh, gây dựng được niềm tin trong xã hội. Chỉ có dân chủ bằng nhiều hình thức thì mới gây dựng được niềm tin. Tôi cho rằng đây là điều mà tân Thủ tướng phải nghiền ngẫm, nắm bắt để có những đột phá chiến lược”, ĐBQH đoàn Cà Mau nói.

Đại biểu Quốc hội “đặt hàng” Chính phủ nhiệm kỳ mới

Chủ nhật, 04/04/2021 | 08:30
Nhiều mong muốn, kỳ vọng vào Chính phủ nhiệm kỳ mới đã được các ĐBQH nêu lên tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV.

Xã hội hóa SGK suốt 3 nhiệm kỳ Quốc hội: Ai chịu trách nhiệm?

Thứ 3, 30/03/2021 | 18:00
ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền trăn trở vì chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa (SGK) của Nghị quyết 88 kéo dài từ Quốc hội khóa XIII sang khóa XV.

Nhiệm kỳ "được mùa" trong hội nhập quốc tế

Thứ 6, 26/03/2021 | 14:36
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, một trong những thành tựu đáng kể nhất của nền kinh tế Việt Nam, được cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận, là thành tựu về hội nhập.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.