Lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Lê Mạnh Quốc
Thứ 7, 27/04/2024 12:40 GMT+7
0
Hình ảnh lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Castries đã trở thành biểu tượng cho chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tiếp tục cùng đồng hành với quân và dân ta trên các bước đường thắng lợi sau này.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của Đảng ta trong việc vạch ra đường lối, chủ trương kháng chiến đúng đắn, sáng tạo và là người chỉ đạo sát sao, giáo dục động viên, cổ vũ kịp thời quân dân ta trong suốt cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong suốt thời gian chỉ huy chiến dịch, Bác Hồ đã tham dự và chủ tọa nhiều cuộc họp của Bộ Chính trị để nhận định, đánh giá tình hình diễn ra trên mặt trận, chỉ đạo sát sao không chỉ trên chiến trường Điện Biên Phủ mà trên cả các chiến trường phối hợp trong cả nước nhằm phục vụ cho việc giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.
Từng diễn biến, chuyển động của chiến dịch luôn được Người quan tâm theo dõi, kịp thời động viên, khích lệ chiến sỹ, nhân dân có niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng cuối cùng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao lá cờ Quyết chiến quyết thắng - giải thưởng luân lưu của Hồ Chủ tịch cho Tướng Đàm Quang Trung, Đại đoàn phó 312 trước giờ tấn công Đồn Him Lam, Điện Biên Phủ.
Ngay trước khi chiến dịch chính thức bắt đầu, một lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" đã được Bác gửi ra mặt trận nhằm khích lệ bộ đội ta vượt qua gian khó, hiểm nguy, hăng hái thi đua, lập thành tích.
Câu chuyện về lá cờ biểu tượng của chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là một huyền thoại. Từ cuối năm 1953, chuẩn bị cho chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, cũng nhân dịp kỷ niệm 9 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị đề xuất với Hồ Chủ tịch về việc thêu cờ dùng làm giải thưởng luân lưu cho các đơn vị trong toàn quân thi đua đánh giặc lập công, động viên bộ đội chiến đấu, giành thắng lợi cuối cùng.
Đồng chí Vũ Anh Tài (cán bộ Ban Thi đua thuộc Cục Tuyên huấn) được giao nhiệm vụ phác thảo mẫu cờ. Mẫu cờ được chọn là cờ đỏ sao vàng có dòng chữ "Quyết chiến quyết thắng - giải thưởng luân lưu của Hồ Chủ tịch".
Đồng chí Lê Quang Đạo (cục trưởng Cục Tuyên huấn) lúc bấy giờ đem mẫu cờ xin ý kiến của Bác và được Bác đồng ý phê duyệt. Ngày 22/12/1953, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" chính thức được sử dụng, trở thành giải thưởng luân lưu của Bác.
Trong thư gửi động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác Hồ nhấn mạnh: "Các chú sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang. Các chú vừa được chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng và chiến thuật, kỹ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng trên các mặt trận. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới... Chúc các chú thắng to!". Thư của Bác được phổ biến khắp mặt trận, tạo ra không khí phấn khởi, thi đua lập công trên khắp các trận địa.
Trước khi chiến dịch mở màn (10/3/1954), Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ra lời kêu gọi "Kiên quyết tiêu diệt toàn bộ quân địch tại Điện Biên Phủ". Lời kêu gọi nhấn mạnh: "Chiến dịch Điện Biên Phủ sắp bắt đầu! Đây là chiến dịch công kiên quy mô lớn nhất trong lịch sử quân đội ta từ trước tới nay...
Đánh thắng ở Điện Biên Phủ, chúng ta sẽ phá tan kế hoạch Nava hiện đã bị thất bại nặng nề, sẽ giáng một đòn chí tử vào âm mưu mở rộng chiến tranh của bọn đế quốc Pháp - Mỹ.
Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi sẽ có một ảnh hưởng vang dội trong nước và ngoài nước, sẽ là một cống hiến xứng đáng vào phong trào hòa bình thế giới đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt - Miên - Lào...
Giờ ra trận đã đến! Tất cả các cán bộ và chiến sĩ, tất cả các đơn vị, tất cả các binh chủng hãy dũng cảm tiến lên, thi đua lập công, giật lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" của Hồ Chủ Tịch".
Cờ giải thưởng luân lưu quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho các đơn vị tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Cách đây 70 năm, ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Castries (Đờ Cát), báo hiệu chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Kết thúc 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo của quân và dân ta, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Cũng từ đây, lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng trở thành biểu tượng cho chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp tục cùng đồng hành với đoàn quân Việt Nam trên các bước đường thắng lợi sau này.
Suốt 70 năm qua lá cờ mang khát vọng Chiến thắng đã dẫn dắt quân và dân ta vượt qua các cuộc kháng chiến dành độc lập tự do, tập hợp sức mạnh ý chí để đổi mới, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Ông Đỗ Vinh Quang nói rằng, nội lực chính là giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp tư nhân trụ vững trước biến động, nắm bắt cơ hội, tạo nền tảng để hội nhập và vươn tầm khu vực, thế giới.
Phó Thủ tướng đề nghị NHNN mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng, nghiên cứu để thành lập sàn vàng và trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232.
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO đã tổ chức lễ công bố Báo cáo GII 2025 tại Geneva. Theo đó, Việt Nam được xếp hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế, duy trì thứ hạng năm 2024.
Việc xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Hà Tĩnh.
Hội thảo “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống - Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” là diễn đàn quan trọng nhằm quán triệt tinh thần của Bộ Chính trị, đồng thời trao đổi giải pháp tháo gỡ bất cập, thúc đẩy đổi mới thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Chiến dịch Điện Biên Phủ - trang sử vàng của quân sự Việt Nam, mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam đã trở thành cảm hứng bất tận cho các thi sỹ, nhạc sỹ.
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của bốn Nghị quyết 59, 70, 71, 72, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu phải bắt tay ngay vào việc triển khai bốn Nghị quyết trên bảo đảm phù hợp với tình hình của hội, thiết thực và hiệu quả.
Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Người Đưa Tin xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.
Ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết 72 được kỳ vọng sẽ mang lại thay đổi căn bản cho sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng và tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển nhanh, bền vững, đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.
Ngày 16/9, tại Trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Phú Thọ), Chi hội Luật gia Bộ Công an đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho hàng trăm phạm nhân.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của bốn Nghị quyết 59, 70, 71, 72, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu phải bắt tay ngay vào việc triển khai bốn Nghị quyết trên bảo đảm phù hợp với tình hình của hội, thiết thực và hiệu quả.
Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Người Đưa Tin xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.
Thông tin công an Đà Nẵng bắt vụ sản xuất giấm ăn bằng a xít giả rất khủng khiến dư luận rùng mình. Rùng mình và rồi ngơ ngác, sao lại có những kẻ ác đến thế, liều đến thế, thất đức đến thế, khốn nạn đến thế, đối xử với đồng bào mình táng tận lương tâm đến thế?
Theo dự báo thời tiết, vào cuối tháng 9, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.
Nga tung loạt UAV, tên lửa và bom lượn FAB-500, FAB-1500 tấn công kho vũ khí, trung tâm điều khiển, cứ điểm Ukraine, tạo “bão lửa” dữ dội trên chiến trường.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.