Làm giả giấy xét nghiệm Covid-19, 6 đối tượng dắt tay vào tù

Làm giả giấy xét nghiệm Covid-19, 6 đối tượng dắt tay vào tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 22/09/2022 | 19:00
0
Do muốn được qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 mà không phải đến các cơ sở y tế để xét nghiệm nên các bị cáo đã làm giả để sử dụng và bán.

Chiều ngày 22/9, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết đã tổ chức tuyên án vụ làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với các bị cáo Diệp Từ Hiếu (SN 1977, trú Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà); Trần Xuân Đạt (SN 1987, trú phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết); Nguyễn Phước (SN 1989, trú phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết); Nguyễn Tùng Lâm (SN 1991, trú xã Phong Nẫm, Tp.Phan Thiết); Võ Duy Tân (SN 1992, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc); Kiều Minh Hoà (SN 1987, trú phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 9/2021, do muốn được qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 mà không phải đến các cơ sở y tế để xét nghiệm Covid-19 nên các bị cáo Diệp Từ Hiếu, Trần Xuân Đạt, Nguyễn Phước, Nguyễn Tùng Lâm, Võ Duy Tân, Kiều Minh Hoà đã làm giả giấy trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn Tp.Phan Thiết với thủ đoạn sao chụp các phiếu xét nghiệm thật. Sau đó, sử dụng máy tính để chỉnh sửa thông tin người xét nghiệm, ngày giờ xét nghiệm, sau đó in ra để sử dụng, cho và bán cho người khác.

Hồ sơ điều tra - Làm giả giấy xét nghiệm Covid-19, 6 đối tượng dắt tay vào tù

Hội đồng xét xử tuyên án chiều 22/9.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Phước đã thuê Hiếu làm giả 10 phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 của Trung tâm y tế Tp.Phan Thiết, 2 thẻ thông hành theo mẫu của UBND Tp.Phan Thiết mang tên Phước và Phan Bá Cường với giá 250.000 đồng. Ngày 11/10/2021, Phước sử dụng 1 phiếu xét nghiệm giả đi qua chốt kiểm soát thì bị phát hiện.

Vào khoảng cuối tháng 9 đến ngày 10/10/2021, bị cáo Trần Xuân Đạt đã thuê Diệp Từ Hiếu làm giả khoảng 70-80 phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 của Phòng khám đa khoa Tâm An Sài Gòn, sau đó Đạt đã cho và bán các phiếu này cho nhiều người. Ngày 10/10/2021, Phùng Thành Tài được đạt cho phiếu xét nghiệm giả, Tài sử dụng phiếu xét nghiệm giả đến Công an phường Lạc Đạo để tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 thì bị kiểm tra phát hiện.

Đối với Võ Tùng Lâm và Võ Duy Tân đã có hành vi làm giả 20 phiếu xét nghiệm Covid-19 của Trung tâm y tế Tp.Phan Thiết để Lâm sử dụng. Sau đó, Lâm cho 3 người khác nhưng chưa kịp sử dụng thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Tp.Phan Thiết phát hiện.

Còn Kiều Minh Hoà đã có hành vi nhờ 1 thanh niên không rõ nhân thân làm giả 15 phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 của Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc. Sau đó Hoà cho những người khác tuy nhiên chưa sử dụng thì bị công an phát hiện.

Hồ sơ điều tra - Làm giả giấy xét nghiệm Covid-19, 6 đối tượng dắt tay vào tù (Hình 2).

Các bị cáo tại buổi tuyên án chiều 22/9.

Hội đồng xét xử cho rằng: Hành vi các các bị cáo đã cấu thành tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức với tình tiết khung làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Đại diện viện kiểm sát nêu rõ: Hành vi của các bị cáo Diệp Từ Hiếu, Trần Xuân Đạt, Nguyễn Phước, Nguyễn Tùng Lâm, Võ Duy Tân, Kiều Minh Hoà là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, của tổ chức trong lĩnh vực quản lý về con dấu, tài liệu, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an và an toàn cho xã hội. Vì vậy, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Diệp Từ Hiếu 24 tháng tù giam, Trần Xuân Đạt 24 tháng tù giam, Nguyễn Phước 24 tháng tù giam, Nguyễn Tùng Lâm 15 tháng tù giam, Võ Duy Tân 15 tháng tù giam, Kiều Minh Hoà 15 tháng tù giam.

Bình Thuận: Vượt rào chắn đường sắt, một người bị tàu hỏa tông

Thứ 5, 22/09/2022 | 14:12
Mặc dù rào chắn đường sắt đã hạ xuống, đèn đỏ, chuông báo hiệu tàu sắp đến nhưng nạn nhân vẫn vượt qua và bị tàu hỏa tông thiệt mạng.

Bình Thuận: Phê bình Chủ tịch xã chậm xử lý trạm dừng chân trái phép

Thứ 4, 21/09/2022 | 21:39
UBND huyện Bắc Bình giao UBND xã Phan Sơn xử lý vụ tái lấn chiếm đất ở trạm dừng chân Đèo Đại Ninh. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã này vẫn chưa thực hiện.

Bình Thuận đón gần 4 triệu lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng

Thứ 4, 21/09/2022 | 16:20
Doanh thu từ hoạt động du lịch ước khoảng 9.200 tỷ đồng, đạt 86,79% so với kế hoạch năm, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.