Lâm Đồng: Đất rừng bị “xẻ thịt”, Chủ tịch xã không biết

Lâm Đồng: Đất rừng bị “xẻ thịt”, Chủ tịch xã không biết

Nguyễn Phi Long
Thứ 5, 19/08/2021 | 18:09
0
UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều tra, xử lý nạn khai thác đất trái phép tại địa phương. Thế nhưng, tình trạng khai thác trái phép vẫn diễn ra.

Thời gian gần đây, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn ra tình trạng khai thác tài nguyên đất trái phép, trong đó có điểm nóng tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Môi trường - Lâm Đồng: Đất rừng bị “xẻ thịt”, Chủ tịch xã không biết

Mỏ đất khai thác tại tiểu khu 117, xã Đạ Sar.

Từ phản ánh của nhiều người dân địa phương về tình trạng đất rừng bị khai thác, PV Người Đưa Tin đến tiểu khu 117 thuộc xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương và tận mắt chứng kiến nạn đất rừng đang bị "xẻ thịt".

Môi trường - Lâm Đồng: Đất rừng bị “xẻ thịt”, Chủ tịch xã không biết (Hình 2).

Một mỏ đất khác nằm trên tiểu khu 117 thuộc xã Đạ Sar.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, mỗi ngày, có hàng chục chuyến xe chở đất, máy đào hoạt động cả ngày, tạo thành 2 mỏ đất khổng lồ nằm sát nhau trên tiểu khu 117.

Tình trạng khai thác này đã diễn ra nhiều ngày qua. Được biết, doanh nghiệp đang khai thác đất ở đây là công ty Quốc Đào do ông Trần Văn Quốc làm chủ.

Thông tin với PV, anh Lê Hoàng L., một người dân xã Đạ Sar cho biết: "Hai mỏ đất này đã được khai thác từ lâu chứ không chỉ khai thác trong vài ngày nay. Các anh nhìn 2 ngọn đồi kia gần như biến mất, thì biết số lượng đất đã được chở đi bao nhiêu".

"Trước đây, đó là những đồi thông xanh mướt. Chỉ một vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển và nhu cầu về đất san lấp mặt bằng, giao thông... các ngọn đồi dần bị múc xới một cách đau xót”, anh L. cho biết thêm.

Ông N.T.T, một người dân địa phương bức xúc: "Đất khu vực trên thuộc đất rừng, tài nguyên cần được bảo vệ. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà doanh nghiệp lại ngang nhiên khai thác, vận chuyển ầm ầm trên đường".

Để làm rõ thông tin về vấn đề trên, PV liên hệ với ông Liêng Jrang Ha Rô Ky, Chủ tịch UBND xã Đạ Sar và nhận được câu trả lời, “chúng tôi sẽ kiểm tra lại rồi báo cáo sau”.

Ông Sử Thanh Hoài, Bí thư xã Đạ Sar cũng cho PV biết sẽ kiểm tra lại. "Việc công ty Quốc Đào do anh Trần Văn Quốc có địa chỉ tại thôn 1, xã Đạ Sar làm chủ đang dùng các phương tiện khai thác đất trên tiểu khu nói trên, nhưng chính quyền chưa nắm được cụ thể. Chúng tôi sẽ kiểm tra để nắm rõ hơn về tình hình này…", ông Sử Thanh Hoài cho biết.

Sau đó, PV tiếp tục liên lạc với cán bộ địa chính xã là anh Trần Vũ Nguyên thì được biết, việc công ty Quốc Đào đang khai thác đất tại tiểu khu 117 là cung cấp cho công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên. Công ty này đang thi công sửa chữa sạt lở taluy âm đoạn km107+59.64 – km107+685 QL 27C trên địa bàn, cách chỗ khai thác đất 3km với số lượng đất khai thác 10.000m3.

Môi trường - Lâm Đồng: Đất rừng bị “xẻ thịt”, Chủ tịch xã không biết (Hình 3).
Công văn số 30 của công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên xin hỗ trợ nguồn đất đắp phục vụ công trình.

Khi hỏi về công văn chấp thuận cấp phép của xã Đạ Sar, phòng tài nguyên môi trường huyện Lạc Dương cũng như quyết định của UBND tỉnh về việc này, cán bộ địa chính xã chỉ cung cấp được Công văn số 30 của công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên xin hỗ trợ nguồn đất đắp phục vụ công trình.

Môi trường - Lâm Đồng: Đất rừng bị “xẻ thịt”, Chủ tịch xã không biết (Hình 4).

Công trình sửa chữa sạt lở được công ty cổ phần Sửa chữa và Quản lý đường bộ Phú Yên thi công tại Km685.

 

Để xảy ra sai phạm sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Chỉ thị số 09, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong những lĩnh vực được giao quản lý. Nếu địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra sai phạm mà không có biện pháp ngăn chặn, giải quyết sẽ xử lý nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhiều doanh nghiệp vi phạm trong khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng

Thứ 2, 16/08/2021 | 21:40
Ngày 16/8, sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết vừa đề nghị nhiều địa phương kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng không có giấy phép.

Lâm Đồng: Người dân đồng lòng thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch

Chủ nhật, 15/08/2021 | 15:08
Tại tỉnh Lâm Đồng, dù chưa áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng hầu hết người dân đều tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đắk Nông: Điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

Thứ 3, 27/07/2021 | 07:47
Quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện một vụ phá rừng với diện tích 6.820 m2, mức độ thiệt hại 85%.
Cùng tác giả

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.