Lâm Đồng: Kiểm tra sai phạm tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Lâm Đồng: Kiểm tra sai phạm tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Nguyễn Phi Long
Thứ 6, 25/03/2022 | 18:33
0
Dù sai phạm hàng loạt, dự án Khu DL tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen vẫn thi công rầm rộ khiến dư luận bức xúc. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra sai phạm thực tế.

Ngày 24/3, UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản chỉ đạo số 1695/UBND-VX4 về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh tình trạng xây dựng trái phép tại Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Cũng theo văn bản này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động xây dựng tại dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen của Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen.

Kết nối - Lâm Đồng: Kiểm tra sai phạm tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Công trình đang có dấu hiệu nắn dòng chảy.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tiến hành kiểm tra thực tế tại Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen. Trường hợp phát sinh sai phạm thì chỉ rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức có liên quan, đề xuất hướng xử lý đúng quy định và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, dù sai phạm hàng loạt, dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen vẫn thi công rầm rộ khiến dư luận bức xúc.

Hàng ngày, rầm rộ hàng chục xe múc, xe tải thi nhau đào bới, nắn dòng chảy, xây dựng tràn lan những hạng mục không phép trên đại dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen ở huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Kết nối - Lâm Đồng: Kiểm tra sai phạm tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen (Hình 2).

Các phương tiện ồ ạt khai thác đất san lấp.

Dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen mới chỉ được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp phép xây dựng 1 công trình với 6 hạng mục.

Thế nhưng, trên thực tế, tại đây có tới hàng chục hạng mục công trình kiên cố, gồm: đường, điện, nhà ở và một số công trình đồ sộ khác được xây dựng không phép ven Quốc lộ 20, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Điều đáng quan tâm là cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa có động thái ngăn chặn triệt để.

Dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen thể hiện rõ tên trong giấy chứng nhận đầu tư là Dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái B'Nom Lu Mu.

Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 590 tỷ đồng, tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 567ha. Trong đó, diện tích khu vực 1 gần 428ha (đất có rừng hơn 361 ha và đất nông nghiệp hơn 66ha).

Kết nối - Lâm Đồng: Kiểm tra sai phạm tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen (Hình 3).

Toàn cảnh công trình dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen.

Không những xây dựng nhiều công trình không phép, dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen (chủ đâu tư là Công ty TNHH tập đoàn đầu tư Hoa Sen) này còn xây dựng lên cả phần đất của bà Nguyễn Thị Tương (thửa 200, tờ bản đồ số 12). Bà Tương đang yêu cầu chủ dự án tháo dỡ các công trình, hoàn trả nguyên trạng.

Trong khi mâu thuẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết, vừa qua Công ty TNHH tập đoàn đầu tư Hoa Sen đã dùng loa công suất lớn khủng bố tinh thần cả ngày lẫn đêm đối với 57 công dân đang tạm trú tại cơ sở bà Nguyễn Thị Tương, khiến nhiều người bức xúc.

Lâm Đồng: Bị phạt hơn 350 triệu đồng vì tàng trữ động quý hiếm

Thứ 2, 21/03/2022 | 20:15
Cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt người dân đang tàng trữ hàng chục cá thể động vật hoang dã các loại. Trong đó, có những loại động vật rừng quý hiếm.

Lâm Đồng: Xử lý hơn 100 ô tô sử dụng còi hơi sai quy định

Chủ nhật, 20/03/2022 | 19:00
Các loại còi hơi được các tài xế “độ” cho phương tiện của mình sai quy định, đã được lực lượng CSGT kiểm tra, tháo bỏ nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Lâm Đồng: Đề xuất đầu tư 4.328 tỷ đồng nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương

Chủ nhật, 20/03/2022 | 07:00
UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chủ trương nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương.

Lâm Đồng: Tham ô hơn 11 tỷ đồng, nguyên Hiệu trưởng lãnh 8 năm tù

Thứ 7, 19/03/2022 | 12:08
Nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng nhân viên thuộc cấp thông đồng tham ô hàng tỷ đồng học bổng.

Lâm Đồng: Nhà máy rác chậm tiến độ, người dân hứng chịu ô nhiễm

Thứ 5, 17/03/2022 | 10:27
Sau nhiều năm thi công nhà máy xử lý rác thải, đến nay người dân huyện Lâm Hà và Đức Trọng vẫn tiếp tục phải hứng chịu ô nhiễm từ bãi rác.

Sai phạm hàng loạt, dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen vẫn thi công rầm rộ

Thứ 7, 12/03/2022 | 20:32
Hàng ngày, rầm rộ hàng chục xe múc, xe tải, thi nhau đào bới, nắn dòng chảy, xây dựng tràn lan những hạng mục không phép trên đại dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Sừng sững tượng đài chiến thắng giữa lòng chảo Điện Biên

Chủ nhật, 17/03/2024 | 08:51
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam tuyển dụng

Thứ 2, 04/03/2024 | 14:18
Đáp ứng nhu cầu phát triển của Tạp chí, Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tuyển dụng phóng viên.

Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vĩnh Long: Công an trả nhiều xe máy cho người bị mất

Thứ 3, 06/06/2023 | 11:12
Liên quan đến 2 đối tượng trộm xe máy liên tỉnh sa lưới, cơ quan công an đã thu hồi gần 10 xe máy của người dân bị mất trộm và tiến hành trả lại tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.