Lâm Đồng: Nhếch nhác đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc

Lâm Đồng: Nhếch nhác đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc

Nguyễn Phi Long
Thứ 5, 01/12/2022 | 15:00
0
Tuyến đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc có tổng chiều dài 15,6km với điểm đầu tại xã Lộc Châu, đấu nối với QL20 và điểm cuối là xã Lộc Nga.

Dân sinh - Lâm Đồng: Nhếch nhác đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc

Tổng mức đầu tư toàn dự án là gần 800 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công từ 31/8/2017 do Công ty CP BT20 Cửu Long làm chủ đầu tư, với nhiều nhà thầu thi công như: Công ty Việt Ren, Công ty Đông Mê Kông và Công ty Vật liệu xây dựng Số 1 (FICO). 

Sau khi Người Đưa Tin đăng tải bài viết "Công trình đường tránh Tp.Bảo Lộc "ngủ quên" sau nhiều năm khởi công" đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Nhiều người dân sinh sống tại khu vực này đã liên hệ với đường dây nóng của Người Đưa Tin để cung cấp về thông tin nạn rác thải bủa vây 2 bên đường.

PV tiếp tục có mặt ghi nhận tại các điểm tập kết rác tự phát trên công trình này. 

Dân sinh - Lâm Đồng: Nhếch nhác đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc (Hình 2).

Mương thoát nước bị đắp làm đường khai thác đất.

Theo ghi nhận của PV, ngoài những đoạn mặt đường đã được thảm nhựa, còn lại mặt đường đá cấp phối xuất hiện nhiều ổ gà. Đặc biệt, tại các nút giao với đường dân sinh hầu hết đều trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

Trong đó, nút giao với QL55 (phường Lộc Sơn) rất đáng báo động. Không chỉ bị xói mòn, hư hỏng, xuống cấp mà tại nút giao này chưa được gắn biển cảnh báo an toàn giao thông.

Dân sinh - Lâm Đồng: Nhếch nhác đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc (Hình 3).

Mương thoát nước, hai bên cây cỏ phủ kín.

Hiện tại, tình trạng đào múc vận chuyển đất khiến bờ ta-luy nhiều khu vực dọc theo 2 bên tuyến đường tránh bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng làm đất tràn lấp cả mặt đường. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua cầu Nau Sri (thuộc địa phận xã Lộc Nga).

Tại đây, đất, đá đang vùi lấp hơn 2/3 mặt đường tránh và kéo dài hàng chục mét. Ngoài ra, các hạng mục công trình cầu Nau Sri cũng đang bỏ dở lâu ngày khiến sắt thép bị hoen rỉ, xuống cấp nghiêm trọng.

Dân sinh - Lâm Đồng: Nhếch nhác đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc (Hình 4).

Hai bên lề suốt tuyến đường bị đất đá vùi lấp, cỏ dại, cây bụi mọc um tùm. Đặc biệt, xuyên suốt tuyến đường này, còn xuất hiện hàng chục bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. 

Dân sinh - Lâm Đồng: Nhếch nhác đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc (Hình 5).

Rác xử lý tự phát ngay bên lề đường.

Tuyến đường này được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III niềm núi, với mục đích giảm tải giao thông cho QL20 qua trung tâm Tp.Bảo Lộc để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời điểm khởi công, người dân địa phương rất vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng đúng tiến độ trong năm 2019.

Song đến nay vì nhiều lý do, dự án đã trễ hẹn hơn 3 năm chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng. Kéo theo đó đang dần xuất hiện những hệ lụy khó lường gây thất thoát, lãng phí nếu không sớm có biện pháp xử lý.

Dân sinh - Lâm Đồng: Nhếch nhác đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc (Hình 6).

Mặt đường bong tróc nham nhở.

Hầu hết người dân địa phương đều cho rằng, nếu tuyến đường này tiếp tục không được triển khai thi công thì sẽ có nhiều hệ lụy phát sinh.

Dân sinh - Lâm Đồng: Nhếch nhác đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc (Hình 7).

Sạt lở do mưa đã xuất hiện nhiều nơi.

Trong đó, nguy cơ lớn nhất là các hạng mục, công trình bị xuống cấp gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước. Vấn đề này, cũng đã được cử tri Tp.Bảo Lộc liên tục kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đoàn Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian qua.

Liên quan đến Đường tránh Tp.Bảo Lộc, PV đã liên hệ UBND Tp.Bảo Lộc cùng các cơ quan liên quan để tìm hiểu thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi. Người Đưa Tin sẽ tiếp tục phản ánh.

Hiểm hoạ TNGT từ dự án đường tránh QL20

Dân sinh - Lâm Đồng: Nhếch nhác đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc (Hình 8).

Công trình đường tránh Tp.Bảo Lộc hiện đang trong quá trình tạm ngừng thi công. Tiềm ẩn mất an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời gây mất vệ sinh môi trường.

Ghi nhận thực tế của Người Đưa Tin, tại công trình nhiều đoạn đã bị xuống cấp, mặt đường xuất hiện nhiều đường nứt, các điểm đấu nối đường nhánh sạt lở, có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông bất kỳ lúc nào.

Hai bên công trình nhiều điểm có dấu hiệu khai thác đất, các xe vận tải đất ra ngoài mang theo bùn đất, bụi bặm phủ khắp nơi. Phế liệu, chất thải xây dựng không được thu gom xử lý mà chất thành từng đống, tạo ra như một cung đường hoang gây mất mỹ quan.

Nghiêm trọng hơn, trong quá trình thi công, mặt đường đã bị nứt dài vài chục mét, bề mặt gồ ghề nứt toác, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.  

Lâm Đồng: Hành trình bắt giữ đối tượng trốn truy nã suốt 17 năm

Thứ 2, 28/11/2022 | 21:40
Với sự phối hợp của Phòng CSHS Công an Tp.Hà Nội, các trinh sát Đội Truy nã - Truy tìm thuộc Phòng CSHS Công an Lâm Đồng bắt được can phạm.

Lâm Đồng: Suối Đại Bình hồi sinh sau thời gian dài ô nhiễm

Chủ nhật, 27/11/2022 | 09:26
Nguồn nước suối từ xã Lộc Tân chảy qua các xã Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Thành, Lộc Nga (huyện Bảo Lâm và Tp.Bảo Lộc) trong xanh trở lại sau thời gian bị ô nhiễm.

Tai nạn giao thông liên hoàn, 2 người tử vong tại chỗ

Thứ 4, 23/11/2022 | 11:09
Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách, xe máy và xe tải xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Lâm Đồng: Bị xử phạt 37,5 triệu đồng vì mạo danh các hãng taxi

Thứ 4, 23/11/2022 | 10:04
Khi khách có nhu cầu gọi tới theo số điện thoại quảng cáo, có người tự xưng là tổng đài của các hãng taxi, sau đó điều “xe dù” tới chở khách.

Lâm Đồng: Nhà kính bủa vây "phủ trắng" Tp.Đà Lạt

Thứ 3, 22/11/2022 | 11:00
Nhà kính dùng để sản xuất nông nghiệp mọc lên nhan nhản ở Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, mỹ quan của Thành phố này.

Kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường tránh hơn nghìn tỷ

Thứ 7, 22/10/2022 | 09:00
Do tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư vừa kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường tránh phía Đông Tp.Buôn Ma Thuột.

Phó Thủ tướng: Sự cố mất an toàn hàng không tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn

Thứ 6, 11/01/2019 | 16:25
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhìn nhận, những nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông thời gian qua tuy đã có hiệu quả, nhưng vẫn còn các vụ tai nạn nghiêm trọng, các sự cố mất an toàn hàng không tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.