Lâm Đồng: Ốc đảo Bích Câu sẽ thành công viên mở

Lâm Đồng: Ốc đảo Bích Câu sẽ thành công viên mở

Nguyễn Phi Long
Thứ 3, 18/04/2023 | 20:00
0
Trước đó, ngày 27/3 Hội sinh vật cảnh Lâm Đồng đã bàn giao trên thực địa ốc đảo Bích Câu (Cà phê Bích Câu) lại cho UBND Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Việc bàn giao này được thực hiện theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc thu hồi đất đã giao cho Hội sinh vật cảnh (SVC) Lâm Đồng, diện tích đất đã hết thời hạn sử dụng tại ốc đảo Bích Câu, phường 1, Tp.Đà Lạt.

Bất động sản - Lâm Đồng: Ốc đảo Bích Câu sẽ thành công viên mở

Tại thời điểm bàn giao, Hội SVC đã di dời toàn bộ cây cảnh và vật kiến trúc của hội ra khỏi khuôn viên.

Ốc đảo Bích Câu có diện tích 6.095,3m2, là vùng lõi của di tích danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương, Tp.Đà Lạt (thuộc khu vực bảo vệ I - được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian).

Hồ Xuân Hương là hồ nước nhân tạo rộng khoảng 25ha và là địa danh đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được công nhận di tích thắng cảnh quốc gia vào ngày 6/11/1988.

Tháng 8/2007, Hội SVC Lâm Đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý giao quản lý, khai thác khu vực ốc đảo Bích Câu (bao gồm vườn Bích Câu cũ, từ 2 cầu trở vào) trong thời hạn 10 năm.

Hội SVC đầu tư xây dựng vườn hoa, trồng cây xanh tạo thành công viên mở kết hợp trưng bày, giới thiệu, mua bán các sản phẩm sinh vật cảnh, trưng bày nghệ thuật. Đến tháng 8/2017, UBND tỉnh có văn bản đồng ý đề Hội SVC tiếp tục quản lý, khai thác ốc đảo Bích Câu trong 5 năm.

Ngày 3/9/2019, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đồng ý tạm thời để Hội SVC tiếp tục quản lý, sử dụng có thời hạn tại ốc đảo Bích Câu đúng quy định đến ngày 9/8/2022.

Được biết, sau khi được bàn giao lại cho UBND Tp.Đà Lạt quản lý, ốc đảo Bích Câu sẽ được UBND Tp.Đà Lạt tổ chức thành công viên mở để du khách và người dân đến tham quan, vui chơi.

Bất động sản - Lâm Đồng: Ốc đảo Bích Câu sẽ thành công viên mở (Hình 2).

Sau 1 tháng tiếp nhận, ngày 17/4, Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, đơn vị đang khẩn trương tổ chức trồng các loại hoa, cây cảnh, bổ sung đèn chiếu sáng để tôn tạo cảnh quan, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa ốc đảo Bích Câu vào phục vụ bà con và du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp đến.

Sau khi ốc đảo được thu hồi, UBND Tp.Đà Lạt thống nhất trước mắt giao cho Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt tạm thời tiếp nhận và quản lý, khai thác sử dụng diện tích đất tại ốc đảo Bích Câu để trồng và chăm sóc thành công viên cây xanh.

Lãnh đạo UBND Tp.Đà Lạt cũng chỉ đạo, để kịp thời phục vụ bà con và du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, giao Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt khẩn trương thực hiện các nội dung chính như: khảo sát bổ sung trụ đèn chiếu sáng phù hợp, trồng các loại hoa, cây cảnh dài ngày (hạn chế trồng hoa ngắn ngày), bố trí lối đi và ghế đá phù hợp.

Bất động sản - Lâm Đồng: Ốc đảo Bích Câu sẽ thành công viên mở (Hình 3).

Toàn cảnh ốc đảo Bích Câu.

UBND Tp.Đà Lạt cũng giao UBND phường 1 tiếp tục thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với diện tích tại ốc đảo Bích Câu theo đúng quy định. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra 24/24, tránh phát sinh tệ nạn xã hội.

Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính cho Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, UBND phường 1 và các đơn vị có liên quan khảo sát ốc đảo Bích Câu, làm cơ sở để tổ chức xây dựng ốc đảo thành công viên theo định hướng lâu dài phù hợp quy hoạch.

Cựu nữ Trưởng phòng Sở Tư pháp Lâm Đồng hầu toà

Thứ 3, 18/04/2023 | 10:44
TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án, cựu Trưởng phòng Sở Tư pháp Lâm Đồng Bùi Thị Mai Liên, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 56 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Nhóm học sinh đi tắm sông, một em bị đuối nước tử vong

Thứ 3, 18/04/2023 | 10:29
8 em nữ học sinh tiểu học tại thôn B’Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng rủ nhau ra sông Đại Nga tắm. Không may, một em bị đuối nước tử vong.

Cận cảnh công trình đắp đê xử lý khẩn cấp sạt lở khi đang thi công

Thứ 3, 18/04/2023 | 09:46
Công trình xử lý khẩn cấp đê tả sông Càn khi đang thi công thì gặp sự cố nghiêm trọng, một lượng lớn đất đá trôi xuống sông

Lực lượng bán quân sự giao tranh với quân đội, chiếm giữ dinh Tổng thống Sudan

Thứ 7, 15/04/2023 | 21:43
Lực lượng Hỗ trợ nhanh Bán quân sự (RSF) giao chiến với quân đội ngay tại thủ đô, chiếm giữ dinh Tổng thống Sudan.

Lâm Đồng: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh

Thứ 7, 15/04/2023 | 12:42
Thượng tá Vũ Tuấn Anh, SN 1979, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Tạm ngừng việc cấp phép xây dựng dọc tuyến đường tránh QL20

Thứ 6, 14/04/2023 | 19:00
Sau vụ TNGT xảy ra trên tuyến đường tránh QL20 làm 2 ông cháu tử vong. BQL Dự án 7 đã chỉ đạo các đơn vị thi công gắn biển cấm các phương tiện lưu thông. 

Đề xuất gần 2.000 tỷ làm đường nối Khánh Hòa - Ninh Thuận - Lâm Đồng

Thứ 6, 14/04/2023 | 16:36
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng khoảng 1.929,882 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị đề nghị kỷ luật

Thứ 5, 13/04/2023 | 20:00
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Xe ô tô bốc cháy dữ dội trên đèo Mimosa Đà Lạt

Thứ 5, 13/04/2023 | 17:51
Xe ôtô Audi, đang di chuyển từ hướng huyện Đức Trọng lên Tp.Đà Lạt. Khi tới lưng chừng đèo Mimosa thì bất ngờ bốc cháy.

Thợ lặn chuyên nghiệp cảnh báo nên sợ sinh vật này hơn cá mập

Thứ 2, 02/01/2023 | 13:00
Một thợ lặn chuyên nghiệp đã bơi cùng cá mập hàng trăm lần, cho biết cá mập không hề đáng sợ như chúng ta từng nghĩ.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.