Chiều 23/2, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến gặp mặt đầu Xuân với các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá toàn diện tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường phía trước.

Khách du lịch đi chơi Tết ở Đà Lạt.
Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Lộc cho biết, trong dịp Tết, tỉnh đón gần 1 triệu lượt khách du lịch – con số phản ánh sức hút mạnh mẽ của điểm đến, đồng thời ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ du khách. Đây được xem là tín hiệu khởi đầu thuận lợi cho ngành du lịch năm 2026.

Đông đảo khách du lịch tắm biển Đồi Dương - phường Phan Thiết.
Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hơn 3.200 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tốc độ và dừng đỗ sai quy định.
Cảnh sát giao thông duy trì trực 100% quân số, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu du xuân, du lịch. Công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, đặc biệt với người nước ngoài, cũng được thực hiện chặt chẽ, góp phần giữ ổn định địa bàn.
Đánh giá chung tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Hồ Văn Mười khẳng định Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là một mùa Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, thể hiện rõ sự quan tâm của tỉnh đối với đời sống nhân dân. Đặc biệt, chỉ trong hai tháng đầu năm, nhiều chỉ số kinh tế đã có tín hiệu tích cực.
Trong 2 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã có nhiều dấu hiệu phấn khởi: thu ngân sách đến nay đạt gần 8.000 tỷ đồng; cấp chủ trương đầu tư cho các dự án với tổng mức đầu tư khoảng 100 nghìn tỷ đồng; tổ chức nhiều lễ hội thu hút đông đảo khách du lịch, tạo dấu ấn tốt đẹp. Trong dịp Tết, Lâm Đồng đã đón gần 1 triệu lượt khách du lịch, đây là năm đón du khách đông nhất trong 7 năm trở lại đây của khu vực ngàn hoa và biển xanh, khu vực đại ngàn cũng ghi nhận lượng khách đông đảo.
Bước vào năm 2026, người đứng đầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh tinh thần hành động quyết liệt với phương châm nói thẳng, làm thật, nói ít, làm nhiều, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Theo đó, toàn hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu năm, đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển.
Trong đó, mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhưng cũng đầy thách thức. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung vào các chỉ tiêu then chốt như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho dự án ngoài ngân sách và đẩy mạnh thu hút đầu tư.
Về thu ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tài chính, thuế phối hợp chặt chẽ, khai thác hiệu quả các lĩnh vực còn dư địa như du lịch, đất đai, khoáng sản. Đồng thời, xây dựng lộ trình cụ thể để đạt và vượt chỉ tiêu thu năm 2026.
Đối với giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo tỉnh yêu cầu triển khai ngay từ đầu năm. Các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trực tiếp với dự án, thường xuyên báo cáo tiến độ và khó khăn. Ngành tài chính thành lập tổ công tác theo dõi, đôn đốc, đánh giá năng lực chủ đầu tư và nhà thầu; trường hợp yếu kém sẽ có phương án xử lý kịp thời.
Song song đó, các địa phương phải chủ động vào cuộc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện cho các dự án trọng điểm. Một số tuyến hạ tầng quan trọng như Quốc lộ 28B, Quốc lộ 20 được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thiện kết nối vùng và thu hút đầu tư.
Về thu hút đầu tư ngoài ngân sách, các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ động tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp để sớm đưa dự án vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng mới.
