Lâm Đồng tìm cách giảm “sức ì” trong giải ngân đầu tư công

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Thứ 7, 17/01/2026 15:36 GMT+7

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là khâu then chốt tác động trực tiếp đến tăng trưởng. Trước “sức ì” kéo dài, Lâm Đồng lựa chọn cách tiếp cận quyết liệt hơn: quy trách nhiệm đến từng cá nhân, bám sát công trường, tháo gỡ mặt bằng và kiên quyết không để vốn đầu tư công nằm chờ.

Ngày 17/1, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã có Chỉ thị về việc tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10%.

“Chốt” hạn giải ngân, gắn kết quả với xếp loại cán bộ cuối năm

Theo Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong công tác giải ngân năm 2025 và các năm trước.

Trong đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Việc điều hành phải bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Lâm Đồng tìm cách giảm “sức ì” trong giải ngân đầu tư công- Ảnh 1.

Dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà tổng mức đầu tư dự án hơn 1.200 tỷ đồng đang vướng mặt bằng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; gắn kết quả giải ngân với đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tập thể, cá nhân theo quy định. Những trường hợp chậm giải ngân, né tránh trách nhiệm, gây ách tắc, trì trệ sẽ bị xem xét xử lý nghiêm.

Đối với các chủ đầu tư, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lập kế hoạch giải ngân chi tiết đến từng dự án, từng tháng, từng quý; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Các đơn vị phải báo cáo kế hoạch giải ngân vốn năm 2026 về UBND tỉnh và Sở Tài chính trước ngày 25/01/2026.

Lâm Đồng tìm cách giảm “sức ì” trong giải ngân đầu tư công- Ảnh 2.

Dự án ven biển đường Hòn Lan - Tân Hải tổng mức đầu tư hơn 663 tỷ đồng vẫn còn đang vướng một ít mặt bằng.

Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên có mặt tại công trường, kể cả ngày nghỉ, để kiểm tra, giám sát, đôn đốc thi công; yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ theo ngày, tuần, tháng và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng, không bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2026; chủ động tổ chức đấu thầu sớm nhằm rút ngắn thời gian thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm đúng quy định, ưu tiên đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình.

Lâm Đồng tìm cách giảm “sức ì” trong giải ngân đầu tư công- Ảnh 3.

Dự án Cầu Văn Thánh vẫn đang vướng mắc về mặt bằng.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" giải phóng mặt bằng

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện nay giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là "điểm nghẽn lớn nhất" ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân; thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chây ì, lợi dụng chính sách gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Lâm Đồng tìm cách giảm “sức ì” trong giải ngân đầu tư công- Ảnh 4.

Dự án Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ tổng mức đầu tư hơn 682 tỷ đồng đang vướng mặt bằng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Trong đó, Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân; kịp thời điều chỉnh, cắt giảm vốn đối với các dự án giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, tái định cư, cấp phép khai thác vật liệu xây dựng. Sở Xây dựng theo dõi sát diễn biến giá vật liệu, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá, gây khan hiếm.

Còn Kho bạc Nhà nước khu vực XVI được yêu cầu rút ngắn thời gian kiểm soát chi, giải quyết thanh toán cho các dự án đủ điều kiện trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc.

Lâm Đồng tìm cách giảm “sức ì” trong giải ngân đầu tư công- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 không chỉ là yêu cầu về tiến độ tài chính, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đồng thời quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thẳng thắn nhìn nhận, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của Lâm Đồng mới đạt 64,3% kế hoạch, thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước (khoảng 80%).

Trong khi đó, thời gian còn lại để hoàn thành kế hoạch là rất ngắn, đòi hỏi các cấp, các ngành và chủ đầu tư phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, tập trung cao độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm đời sống người dân.

"Kiên quyết không để kết quả giải ngân của tỉnh thấp hơn mức bình quân chung của cả nước", Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Tại hội nghị, người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các chủ đầu tư có dự án chậm tiến độ phải báo cáo rõ nguyên nhân, xác định mốc thời gian cụ thể hoàn thành giải ngân; đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2025 sang 2026.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.