Làm rõ việc CSGT tự trượt ngã hay trúng cùi chỏ khi làm việc với dân

Làm rõ việc CSGT tự trượt ngã hay trúng cùi chỏ khi làm việc với dân

Thứ 6, 09/11/2018 | 10:35
0
Đội CSGT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đang làm rõ hành động CSGT tự trượt ngã hay trúng cùi chỏ khi đang làm việc với người vi phạm giao thông.

Báo Thanh Niên đưa tin, trên mạng xã hội ngày 8/11 xuất hiện clip với nội dung CSGT giằng co với nhóm thanh niên.

Theo clip, các chiến sĩ CSGT đang dắt một mô tô trên đường thì có một thanh niên ngăn cản, vài thanh niên khác đứng gần đó dùng điện thoại để ghi lại sự việc. Các thanh niên liên tục truy hỏi các chiến sĩ CSGT về việc 2 mô tô có va chạm nhưng lại để 1 mô tô chạy đi trong khi đưa 1 mô tô khác về trụ sở.

Lúc này, một CSGT đang nói chuyện với thanh niên đứng trước đầu chiếc mô tô thì bất ngờ bị ngã ra đường. Thanh niên này liên la lên: “Bậy! Bậy! Bậy!...” và lập tức bị lực lượng chức năng khống chế đưa đi.

An ninh - Hình sự - Làm rõ việc CSGT tự trượt ngã hay trúng cùi chỏ khi làm việc với dân

Đang làm rõ hành động chiến sĩ CSGT tự ngã hay bị trúng cùi chỏ (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến vụ việc, chiều 8/11, Đội CSGT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã mời 2 thanh niên đến trụ sở để làm việc nhằm làm rõ hành vi gây rối, ngăn cản các chiến sĩ của đơn vị này đang thực hiện nhiệm vụ xử lý vụ TNGT trên đường Diên Hồng (TP.Quy Nhơn) vào tối 7/11.

Đại diện Đội CSGT Công an TP.Quy Nhơn cho biết vụ việc còn đang trong quá trình điều tra, nhiều thông tin chưa rõ ràng nên lãnh đạo Công an TP.Quy Nhơn yêu cầu chưa cung cấp thông tin.

Tối 8/11, qua điện thoại, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP.Quy Nhơn xác nhận sự việc trên. Tối 7/11, các tổ công tác của CSGT đang xử lý một vụ tai nạn giao thông giữa 2 mô tô trên đường Diên Hồng. Trong đó, 1 người đã điều khiển mô tô rời khỏi hiện trường, các CSGT đưa mô tô còn lại về trụ sở để giải quyết thì xảy ra sự việc có nhóm thanh niên đến gây rối.

An ninh - Hình sự - Làm rõ việc CSGT tự trượt ngã hay trúng cùi chỏ khi làm việc với dân (Hình 2).

Hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Theo Thượng tá Long, 2 thanh niên gây rối không liên quan gì đến vụ tai nạn giao thông kể trên. Hiện CSGT đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ tai nạn giao thông nói trên và hành vi gây rối của 2 thanh niên.

Nhiều người cho rằng CSGT tự té để “ăn vạ”, có cớ xử lý các thanh niên về hành vi chống người thi hành công vụ, thượng tá Long cho rằng: "Về việc ngã trong clip tôi chưa xác định rõ, chưa nhìn rõ được thế nào nên chưa thể khẳng định tự ngã hay trúng cùi chỏ của người kia. Chúng tôi đang chờ báo cáo cụ thể để đưa ra kết luận. Anh em chiến sĩ cũng có phần mất bình tĩnh nhưng một phần cũng do bị cản trở làm việc khi trời đang mưa", Trưởng Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) nói trên Trí Thức Trẻ.

“Nếu cản trở, không cho lực lượng CSGT xử lý vụ tai nạn giao thông là đủ cơ sở xử lý về tội chống người thi hành công vụ”, Thượng tá Long nói thêm.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Video: Người dân Hà Nội “nhộn nhịp” dắt xe máy ngược chiều trên phố để “né” CSGT

Thứ 2, 05/11/2018 | 18:45
Sáng 5/11, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người điều khiển xe máy dắt bộ phương tiện trên vỉa hè nhằm đối phó với lực lượng CSGT.

Châm lửa đốt xe giữa đường vì bị CSGT dừng xe kiểm tra

Thứ 6, 02/11/2018 | 17:43
Bị CSGT dừng xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ, một người đàn ông cự cãi gay gắt rồi sau đó châm lửa đốt cháy chiếc xe máy và bỏ đi.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.