Lần đầu tiên ông Putin để ngỏ khả năng sửa đổi hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ tổng thống Nga

Lần đầu tiên ông Putin để ngỏ khả năng sửa đổi hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ tổng thống Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 21/12/2019 | 08:03
0
Tổng thống Putin tuyên bố ông để ngỏ khả năng loại bỏ một điều khoản được quy định trong hiến pháp Nga. Điều khoản này nói rằng “một cá nhân không thể nắm quyền tổng thống Nga quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.

Theo Reuters, trong cuộc họp báo cuối năm kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ vào ngày 19/12, Tổng thống Putin làm dấy lên nhiều suy đoán khi tuyên bố ông để ngỏ khả năng loại bỏ một điều khoản được quy định trong hiến pháp Nga. Điều khoản này nói rằng “một cá nhân không thể nắm quyền tổng thống Nga quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.

“Những gì có khả năng được thay đổi liên quan tới nhiệm kỳ tổng thống, đó là loại bỏ điều khoản liên tiếp. Tôi làm tổng thống hai nhiệm kỳ, sau đó tôi rời vị trí này, rồi theo quyền hợp hiến tôi lại nắm quyền tổng thống trở lại, vì lúc đó không phải là hai nhiệm kỳ liên tiếp nữa”, ông Putin phát biểu trước các nhà báo.

“Một số nhà khoa học chính trị và quan chức cảm thấy không thoải mái với điều khoản này. Do vậy, chúng ta có thể bỏ nó đi”, Tổng thống Putin nói thêm.

Tiêu điểm - Lần đầu tiên ông Putin để ngỏ khả năng sửa đổi hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ tổng thống Nga

Tổng thống Nga Putin 

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin đề cập tới khả năng sửa đổi hiến pháp liên quan tới nhiệm kỳ tổng thống Nga. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về ý định nắm quyền của đương kim tổng thống Nga sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ trong 5 năm tới.

Theo báo Independent (Anh), phát biểu của Tổng thống Putin có thể được hiểu theo hai cách: hoặc là nhà lãnh đạo Nga muốn bỏ toàn bộ điều khoản trong hiến pháp, quy định về việc một người không thể giữ chức tổng thống Nga quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; hoặc là ông Putin chỉ muốn bỏ từ “liên tiếp” trong điều khoản này.

Theo các nhà báo và nhà phân tích Nga, Tổng thống Putin muốn bỏ từ “liên tiếp” trong điều khoản, tức là bất kỳ tổng thống nào cũng chỉ được nắm quyền tối đa hai nhiệm kỳ trong thời gian công tác của mình. Điều này đồng nghĩa với việc Tổng thống Putin sẽ phải nghỉ hưu vào năm 2024, sau khi ông kết thúc 2 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp.

Chiều 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc họp báo cuối năm 2019, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo truyền thông nhà nước Nga, cuộc gặp gỡ báo chí lần thứ 15 mang đậm nét truyền thống của Tổng thống Nga Putin có sự tham gia của số lượng phóng viên, nhà báo đông kỷ lục.

Cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống được tổ chức thường niên từ năm 2001 và năm nay có tới 1.895 nhà báo đăng ký tham gia đưa tin về sự kiện này, nhiều hơn năm 2018 gần 200 người.

Cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống Nga được dư luận tại Nga và quốc tế dành sự quan tâm đặc biệt, vì đây là dịp để ông Putin trình bày quan điểm và phúc đáp các câu hỏi của báo giới về đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Nga.

Phản pháo đanh thép của TT Putin trước việc Nga bị cấm tham dự World Cup

Thứ 6, 20/12/2019 | 10:03
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng lệnh cấm tham gia các giải thể thao thế giới trong 4 năm của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) chỉ nên nhằm vào cá nhân, không phải tất cả vận động viên của một quốc gia.

TT Putin phản ứng dữ dội trước động cơ sau việc Nga bị cấm dự World Cup, Olympic

Thứ 3, 10/12/2019 | 11:34
Phán quyết cấm Nga dự World Cup và Olympic trong 4 năm mang động cơ chính trị và "mâu thuẫn với Hiến chương Olympic", Tổng thống Nga Putin cho biết.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.