Lăng kính chứng khoán 6/12: Nhiều khả năng có phiên rung lắc
Phạm Hồng Nhung
Thứ 3, 06/12/2022 06:00
0
Có khả năng xuất hiện rủi ro tranh chấp mạnh tại vùng cản tiếp theo 1.100-1.130 điểm, nhà đầu tư nên tránh mua đuổi khi điểm số tiếp cận sát vùng kháng cự trên.
Thị trường đã có lúc chạm đến mốc 1.100 điểm nhờ sắc xanh của toàn bộ nhóm ngành, niềm tin dường như đã được tìm lại khi thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, VN-Index tăng 13,66 điểm, tương đương 1,26% lên 1.093,67 điểm. Toàn sàn có 351 mã tăng, 135 mã giảm và 40 mã đứng giá.
HNX-Index tăng 4 điểm, tương đương 1,85% lên 219,96 điểm, UPCoM-Index tăng 1,03 điểm, tương đương 1,43% đạt 73,24 điểm. Chỉ số đại diện nhóm VN30 ghi nhận mức tăng cao nhất 17,95 điểm với 25 mã tăng giá.
Tổng giá trị khớp lệnh đạt 23.211 tỷ đồng, tăng 13,6% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HoSE đạt 20.974 tỷ đồng, tăng 17% phiên hôm trước. Nhóm VN30 được sang tay 10.747 tỷ đồng.
Thay đổi của VN-Index so với đầu năm (Nguồn: TPS).
Khả năng chỉ số sẽ giảm điểm trong phiên tới
Chứng khoán Smart Invest: VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Three Outside Up Pattern”. Khối lượng giao dịch tăng và nằm trên mức mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng tăng là tín hiệu giao dịch tốt.
Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 21 mã cho tín hiệu mua, 5 mã cho tín hiệu bán, 4 mã cho tín hiệu đi ngang. POW, VCB, KDC, VIC, VRE...cho tín hiệu tiêu cực.
Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 47% và 48,21% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy chỉ số sẽ giảm điểm vào phiên giao dịch ngày mai. Kháng cự là 1.100 điểm. Hỗ trợ 1.030 điểm.
Nếu thị trường tiếp tục tăng là cơ hội để chốt lời
Chứng khoán BVSC: Tuần này, giới đầu tư sẽ hướng sự chú ý đến các số liệu về CPI và PPI của Mỹ. Đây là các dữ liệu có thể ảnh hưởng đến các quyết định lãi suất của Fed trong kỳ họp sắp tới. Trong nước, áp lực chốt lời có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn sau một tuần bùng nổ về cả điểm số và thanh khoản.
Do đó, nếu thị trường tiếp tục tăng điểm mạnh trong những phiên tới sẽ là cơ hội để nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận các vị thế đang có trong danh mục. Lưu ý các vùng kháng cự mà BVSC đề cập như 1.085-1.095 điểm và vùng 1.115-1.135 điểm.
Dòng tiền tham gia mua vẫn đang tích cực
Chứng khoán BOS: Động thái phân bổ lại dư địa tăng trưởng room tín dụng cho một số ngân hàng của NHNN đã phần nào hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. VN-Index tăng điểm ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch.
Về kỹ thuật, VN-Index tiến sát lên mốc 1.100 điểm, kèm theo sự cải thiện tích cực về thanh khoản cho thấy dòng tiền tham gia mua vẫn đang tích cực.
Các nhịp chùng xuống trong phiên diễn ra khá chóng vánh khi lực mua nhanh chóng được đưa vào thị trường để hấp thụ lực bán chốt lời. Tuy nhiên, diễn biến này cũng cảnh báo có thế xuất hiện rủi ro tranh chấp mạnh tại vùng cản tiếp theo 1.100-1.130 điểm. Nhà đầu tư tránh mua đuổi khi điểm số tiếp cận sát vùng kháng cự trên.
Chỉ số nhiều khả năng sẽ xuất hiện rung lắc
Chứng khoán TPS: VN-Index tiếp tục tăng điểm cùng khối lượng giao dịch duy trì ở mức cao (trên mức trung bình 20 phiên gần nhất) chứng tỏ nhịp tăng ngắn hạn này vẫn đang được dòng tiền ủng hộ.
Với xu hướng hồi phục hiện tại tại, đường SMA 100 ngày đang là kháng cự gần nhất mà chỉ số hướng đến. Tại đây có sự hiện diện của cả trendline giảm bắt đầu từ tháng 4/2022 và ngưỡng Fibonacci Retracement 61,8% cho thấy đây là mức cản đáng lưu ý. Vì vậy, chỉ số nhiều khả năng sẽ xuất hiện rung lắc khi tiến gần đây.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Chứng khoán VNDirect dự báo VN-Index có thể quay trở lại mức 1.300-1.350 điểm, trên cơ sở lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 14% và định giá P/E 12-12,5 lần.
"Quá sớm để khẳng định xu hướng hồi phục kéo dài trung hay dài hạn, nhưng với dòng tiền và tín hiệu tích cực như hiện tại, nhịp hồi kéo dài ít nhất đến hết năm 2022"
Thị trường đã có lúc chạm đến mốc 1.100 điểm nhờ sắc xanh của toàn bộ nhóm ngành, niềm tin dường như đã được tìm lại khi thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao.
Lực bán tháo đã giảm với tổng giá trị khớp lệnh trong phiên đạt 15.629 tỷ đồng, giảm 43% so với phiên trước, trong đó riêng sàn HoSE đạt 13.700 tỷ đồng, giảm 40%.
Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá lại thị trường, tạm thời cân nhắc khả năng hồi phục của thị trường để cơ cấu danh mục.
Thị trường tăng điểm trong phiên sáng nhưng vẫn đuối sức vào cuối phiên chiều, thanh khoản heo hút khiến VN-Index gặp lực cản mạnh tại ngưỡng kháng cự 1.100 điểm.
Sau thời gian ngắn kéo điểm thị trường, cổ phiếu ngân hàng đã quay đầu gây áp lực lớn lên VN-Index. Hầu hết các mã trong ngành đều giảm điểm, thậm chí SHB, VPB, EIB còn nằm sàn.
Công ty chứng khoán đánh giá kết quả kinh doanh trong các quý cuối năm của HVN tiếp tục xu hướng tăng trưởng với nhu cầu tăng cao từ tệp hành khách quốc tế và sự phục hồi của các hành khách nội địa.
Nhóm ngân hàng vẫn đóng vai trò dẫn dắt chính cho đà tăng của VN-Index, nổi bật VPB, BID, VCB, LPB, ACB, TCB, STB, CTG, HDB với mức đóng góp tổng cộng 18,7 điểm vào thị trường.
Sau khi phân phối hơn 197,2 triệu cổ phiếu cho 22.008 cổ đông, số cổ phiếu niêm yết của OCB đã tăng lên hơn 2,66 tỷ cổ phiếu, vốn điều lệ tăng lên hơn 26.630 tỷ đồng.
Đại diện Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ (63 tuổi, trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đại tiện phân lỏng.
Hành trình "thu phục" hàng trăm con trâu nhà nuôi thả rong nay đã "hoang dã hoá" thường xuyên tàn phá rừng phòng hộ, giẫm đạp cây trồng non, phá hoại đường lâm sinh ở xã Bình Điền, Tp.Huế.
Được cả Moscow và phương Tây mô tả là hành động phá hoại, các vụ nổ trên cặp đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đã cắt đứt phần lớn nguồn cung khí đốt Nga cho châu Âu.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.