Lạng lách, vượt đèn đỏ gây tai nạn, nữ tài xế lái xe máy "kẹp 3" đối mặt mức phạt nào?

Thứ 6, 27/01/2023 | 00:28
0
Nữ tài xế trẻ điều khiển xe máy chở theo 2 cô gái (tất cả không đội mũ bảo hiểm) lạng lách qua các xe dừng chờ đèn tín hiệu rồi vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, 3 cô gái lập tức gặp tai nạn.

Hình ảnh sự việc được thành viên nhóm Facebook về ô tô chia sẻ thu hút nhiều ý kiến bình luận, trong đó phần lớn các ý kiến lên án hành vi không chấp hành Luật giao thông của cả 3 cô gái.

Trao đổi với PV về việc xử lý hành vi chở 2 người trên xe, không đội mũ bảo hiểm, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, hành vi chở theo 02 người trên xe (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật), tài xế điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi vi phạm không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển, ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ.

Người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000-8.000.000 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng với các hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị.

Với hành vượt đèn đỏ, luật sư Kiên cho biết: Theo quy định, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

“Tài xế sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông dẫn tới tai nạn giao thông.

Ngoài ra, trong trường hợp vi phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng như gây tai nạn dẫn tới thương tích nặng, chết người thì tài xế có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với mức án có thể lên tới 15 năm tù”, - luật sư Kiên nói.

Minh Khang

Cùng chuyên mục

“Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động” là thông tin sai sự thật

Thứ 3, 30/04/2024 | 17:32
Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, thông tin “Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động” lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

3 “việc nhẹ lượng cao” kỳ quặc nhất thế giới, một nghề ở Việt Nam cũng có

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:56
Nghề cuối cùng có thể giúp bạn kiếm gần 19 triệu đồng/ngày, song không phải ai cũng đủ can đảm thực hiện.

Xử phạt hơn 4.300 tài xế vi phạm nồng độ cồn ngày thứ 4 nghỉ lễ

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:42
Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 17.095 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 38 tỷ đồng, tước 3.419 Giấy phép lái xe các loại.

Mua xe Suzuki Jimny có hiện tượng "mua bia kèm lạc" 50 triệu đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:32
Lần đầu tiên hãng xe Suzuki có sản phẩm xe muốn mua phải kèm gói phụ kiện tại Việt Nam

Nghề ngửi mùi thối quanh năm, kiếm tiền tỉ

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:54
“Mùi thối” này nồng như mùi sầu riêng, nhưng càng nồng nặc thì lại càng được người tiêu dùng yêu thích.