Làng nghề bánh tráng, mứt kẹo lâu đời ở miền Tây tất bật vào vụ Tết

Làng nghề bánh tráng, mứt kẹo lâu đời ở miền Tây tất bật vào vụ Tết

Thứ 7, 15/01/2022 | 06:00
0
Các cơ sở sản xuất bánh tráng, mứt các loại ở miền Tây đang tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tăng tốc sản xuất

Những ngày này, dọc theo các tuyến đường nông thôn ở làng nghề bánh tráng truyền thống xứ Cù lao Mây, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long rợp giàn phơi với những chiếc bánh tráng to và tròn. Người dân nơi đây hối hả sản xuất bánh phục thị trường Tết.

Nhằm đáp ứng thị trường năm nay, hàng chục hộ dân nơi đây đang đẩy nhanh hết công suất sản xuất bánh tráng để kịp giao cho các đơn hàng ở khắp các tỉnh.

Xu hướng thị trường - Làng nghề bánh tráng, mứt kẹo lâu đời ở miền Tây tất bật vào vụ Tết

Để làm ra cái bánh thơm ngon thì cách tráng bánh, pha chế nguyên liệu được xem là bí quyết riêng để giữ khách hàng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Là người có hơn 40 năm làm nghề bánh tráng truyền thống, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Ngọc Nha, 61 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành - chủ cơ sở sản xuất bánh tráng Thúy Liễu) cho biết, từ sáng sớm vợ chồng ông đã phải thức dậy chuẩn bị mọi công đoạn để sản xuất bánh tráng theo đơn đặt hàng. Dịp Tết, lượng tiêu thụ tăng nên vợ chồng ông Nha phải “tăng tốc” sản xuất.

Theo ông Nha, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, năm nay ông chủ yếu lấy công làm lời, không thuê thêm nhân công. Do vậy, mỗi ngày vợ chồng ông chỉ sản xuất từ 500-700 bánh tráng các loại (bánh tráng ngọt sữa, bánh tráng thanh long, bánh tráng ớt,…), giảm khoảng 50% so với những năm trước.

Còn tại cơ sở sản xuất bánh tráng Tuyết Mai, bà Trần Thị Tuyết Mai, 60 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành - chủ cơ sở cũng đang hối hả sản xuất ra những chiếc bánh thơm ngon phục vụ cho ngày Tết.

Bà Mai cho biết, để có được những chiếc bánh tráng thơm ngon đòi hỏi phải qua khá nhiều công đoạn, đó được xem là bí quyết riêng. “Gia đình tôi làm bánh tráng với hàng chục năm kinh nghiệm, nghề này do ông bà truyền lại và tôi đã duy trì phát triển cho đến nay”, bà Mai chia sẻ.

Xu hướng thị trường - Làng nghề bánh tráng, mứt kẹo lâu đời ở miền Tây tất bật vào vụ Tết (Hình 2).

Những chiếc bánh tráng tròn và to được phơi nắng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Nhờ vào nghề sản xuất bánh tráng truyền thống mà gia đình ông Nha, bà Mai và nhiều hộ dân khác nơi xứ Cù lao Mây đã có cuộc sống ổn định, nuôi dạy các con ăn học trưởng thành. “Nghề này khá nhàn, thu nhập tương đối ổn định nhưng đòi hỏi sự khéo léo, lành nghề thì mới mong giữ được khách hàng”, một người dân nơi làng nghề sản xuất bánh tráng truyền thống nói.

Thích ứng thị trường

Ông Lương Văn Thông, Giám đốc HTX sản xuất bánh tráng Cù lao Mây cho biết, làng nghề hình thành khoảng 100 năm và được xem là đặc sản của tỉnh Vĩnh Long. Hiện làng nghề có 71 hộ dân đang sản xuất bánh tráng phục vụ quanh năm, nhộn nhịp nhất là vào dịp Tết.

Bánh không chỉ được người dân trong tỉnh ưa chuộng mà còn nhiều địa phương khác mua về dùng, bởi cách làm thủ công, vị ngon, ngọt mang đậm chất quê hương.

Theo ông Thông, do ảnh hưởng bởi đại dịch, ngoài việc bán tại chỗ, các hộ sản xuất bánh tráng bán hàng qua các trang mạng xã hội, qua điện thoại rồi gửi hàng đến tận nơi. Mặc dù vậy, hầu hết các cơ sở sản xuất bánh tráng đều giảm hơn một nửa sản lượng.

“Việc giảm sản lượng là do khách hàng năm nay rất ít mua bánh tráng gửi sang nước ngoài để làm quà. Riêng các mối quen từ nhiều năm trước thì họ cũng đặt hàng giảm lại”, ông Thông chia sẻ.

Xu hướng thị trường - Làng nghề bánh tráng, mứt kẹo lâu đời ở miền Tây tất bật vào vụ Tết (Hình 3).

Anh Giang trang bị nhà kính để phơi mứt đảm bảo vệ sinh. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tương tự, tại phường Cái Vồn, phường Đông Thuận (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) các cơ sở sản xuất mứt phục vụ tết cũng đang trong giai đoạn cao điểm đẩy nhanh tiến độ sản xuất để đưa ra thị trường.

Anh Trần Trường Giang, 38 tuổi, chủ cơ sở sản xuất mứt Thanh Tùng ở khóm Đông Bình B, phường Đông Thuận cho biết, gia đình anh gắn bó với nghề làm mứt suốt hơn 20 năm qua.

Cơ sơ sản xuất mứt của anh được xem khá quy mô tại địa phương, với trên 10 nhân công luôn túc trực hỗ trợ sản xuất. Người nấu, người phơi mứt, đóng gói,… ai nấy đều khẩn trương.

Xu hướng thị trường - Làng nghề bánh tráng, mứt kẹo lâu đời ở miền Tây tất bật vào vụ Tết (Hình 4).

Lo ngại thị trường cuối năm, các cơ sở sản xuất mứt đã giảm hơn một nửa sản lượng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo anh Giang, do trăn trở ảnh hưởng bởi đại dịch nên năm nay cơ sở của anh Giang đã giảm hơn một nửa sản lượng, chỉ sản xuất khoảng 6 tấn mứt các loại (mứt me, mứt mãng cầu, mứt chùm ruột,…) cung cấp thị trường Tết.

Dù gặp phải nhiều khó khăn như việc tìm nhân công lao động, nguyên liệu đầu vào tăng giá, nhưng anh Giang cũng như người dân làng nghề vẫn luôn nỗ lực khắc phục để ổn định sản xuất với nhiều kỳ vọng thị trường Tết được nhiều thuận lợi.

Thanh Lâm

Nông dân miền Tây chú trọng sản xuất trái cây chuẩn GAP

Thứ 3, 11/01/2022 | 10:00
Nhằm cung ứng ra thị trường những sản phẩm sạch, chất lượng, hiện nay phần lớn nông dân ở các tỉnh miền Tây chú trọng đến sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nông dân "thủ phủ hoa" miền Tây kỳ vọng vào vụ hoa Tết 2022

Thứ 2, 03/01/2022 | 09:20
Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này nông dân ở “thủ phủ hoa” miền Tây đang “chạy nước rút” chăm sóc, chuẩn bị hoa vụ Tết.

Nông dân miền Tây tập trung chăm sóc trái cây phục vụ Tết Nhâm Dần 2022

Chủ nhật, 26/12/2021 | 11:00
Các loại trái cây truyền thống phục vụ thị trường Tết như dừa, bưởi, xoài đang được bà nông dân ở miền Tây tập trung chăm sóc để đạt chất lượng tốt nhất.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
     
Nổi bật trong ngày

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.