Trước đó, vào ngày 14/6, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh online tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Hoàng Văn Thụ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Vy Văn Hiệp (SN 1993, trú phường Hoàng Văn Thụ) là người đứng tên thuê địa điểm, tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok...

Toàn cảnh kho hàng chứa số lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đáng chú ý, ông Hiệp còn thuê nhiều cá nhân để thực hiện việc bán hàng, livestream và phân loại sản phẩm chuẩn bị giao cho khách hàng trên toàn quốc.
Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 sản phẩm thuộc 62 chủng loại khác nhau, bao gồm: đồ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm, cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Số hàng hóa này đang được phân loại, đóng gói và phát trực tiếp để rao bán trên mạng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra hàng hoá tại kho hàng.
Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng nói trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.
Ngay sau khi lập biên bản, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm cùng các phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc hàng hóa, cũng như trách nhiệm liên quan của các cá nhân tham gia.
Đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: ciệc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn cộng đồng và môi trường kinh doanh lành mạnh. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Trước thực trạng nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng nền tảng mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua sắm online, chỉ lựa chọn những đơn vị cung cấp uy tín, có thông tin rõ ràng về sản phẩm và chính sách bảo hành, đổi trả.
Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.