Lãnh án nặng sau đòn ghen vô cớ

Lãnh án nặng sau đòn ghen vô cớ

Võ Công Thư
Thứ 5, 18/08/2022 | 18:52
0
Nghi ngờ vợ và con riêng của cha dượng vợ “qua lại không trong sáng”, bị cáo Quốc ghen tuông và dùng dao đâm nạn nhân.

Đâm con riêng của cha vợ vì ghen

Ngày 18/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngũ Quốc, 56 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM về tội Giết người.

Trước đó, ông H.V.N và bà N.T.N kết hôn với nhau khi cả hai đều đã “lỡ một lần đò” và mỗi người có một người con riêng.

Con của ông N tên là H.M.V, còn con riêng của bà N tên là N.T.T.Ng. Chị Ng kết hôn với bị cáo Ngũ Quốc và chung sống với nhau nhiều năm.

Đến năm 2019, vợ chồng Quốc xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần cãi nhau do Quốc nghi ngờ chị Ng và anh V (con riêng ông N) có mối quan hệ tình cảm với nhau.

Cũng vì ghen nên Quốc nhiều lần tỏ ra khó chịu khi tiếp xúc với anh V. Khoảng 17h ngày 20/11/2020, khi đang ngồi gần nhà thì Quốc nhìn thấy anh V điều khiển xe mô tô chạy ngang qua. Nghĩ anh V nhìn đểu mình, Quốc về nhà lấy dao rồi chạy đi tìm tình địch.

Thấy anh V đang đứng nói chuyện với chị N.T.U, Quốc xông tới đâm 2 nhát vào nách và sườn trái anh Vương.

Bị đâm bất ngờ, anh V hốt hoảng bỏ chạy vào nhà của cậu ruột mình gần đó để tránh nạn. Tuy nhiên, Quốc vẫn không buông tha nên tiếp tục đuổi theo, đâm anh V thêm nhiều nhát nữa.

Khi có người đến can ngăn, Quốc tiếp tục gây thương tích cho người này. Đến lúc em trai của Quốc đến hiện trường và lao vào khống chế, tước con dao của Quốc thì bị cáo mới dừng lại.

Anh V nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tật sức khỏe theo kết quả giám định là 29%.

Về phần Quốc, sau khi gây án đã bỏ về nhà tắm rửa rồi thuê khách sạn ngủ qua đêm, tới 9h hôm sau thì tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Hối hận

Bị cáo buộc hành vi giết người, bị cáo Quốc tỏ ra ân hận. Bị cáo Quốc cho biết mình nghi ngờ vợ và anh V có quan hệ bất chính trong thời gian dài và rất khó chịu về điều ngày.

Ngày xảy ra án mạng, bị cáo ban đầu không hề có ý định dùng dao đâm anh V và chỉ muốn gặp anh này nói chuyện phải trái. “Nhưng khi gặp anh V, bị cáo không kiềm chế được bức xúc do ghen tuông nên mới có hành vi phạm tội”, bị cáo Quốc khai tại tòa.

Trình bày tại tòa, anh V phủ nhận mối quan hệ tình cảm với chị Ng. Theo anh V, mọi chuyện đều do Quốc tự nghĩ ra chứ anh không có quan hệ yêu đương gì với chị Ng cả.

Cũng theo anh V, sau khi điều trị, cơ bản vết thương đã lành nhưng một bên tay vẫn còn mất cảm giác. Đồng thời, anh V cũng đồng ý hạ mức bồi thường xuống còn 300 triệu đồng và yêu cầu bị cáo Quốc phải có trách nhiệm bồi thường cho mình.

Đại diện VKSND Tp.HCM thực hành công tố tại tòa sau khi đánh giá tình chất, mức độ, hành vi phạm tội của Ngũ Quốc đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo này từ 12 - 15 năm tù.

Tỏ ra hối hận, bị cáo Quốc xin lỗi nạn nhân và mong được HĐXX cần nhắc, tuyên mức án nhẹ để sớm có cơ hội được trở về.

Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người khác. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi gây án đã đầu thú, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự nên cần ghi nhận, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Ngũ Quốc 12 năm tù giam về tội Giết người.

Sự hối hận của người chồng giết vợ, đâm tình địch trọng thương khi bị “cắm sừng”

Thứ 2, 05/10/2020 | 10:08
Dù chưa ly hôn nhưng thấy vợ ở cùng phòng với người đàn ông khác, Châu tức giận mang dao đi “xử” cả hai. Khi đến phòng trọ, Châu và tình mới của vợ đánh nhau. Khi tình mới của vợ bỏ chạy, Châu vào phòng trọ đâm vợ nhiều nhát khiến vợ tử vong.

Giết người rồi tự sát ở Lào Cai: Nghi vợ thay lòng, chồng ra tay giết tình địch

Thứ 6, 03/07/2020 | 12:58
Sau khi sát hại nạn nhân, Hạng Seo Sản (SN 1988, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã uống thuốc sâu tự sát. Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn giằng xéo trong tình cảm.

Án chung thân cho kẻ giết vợ, chém "tình địch" vì nghi bị "cắm sừng"

Thứ 7, 30/05/2020 | 08:49
Nghi vợ và ông chủ quán bia cạnh nhà có quan hệ bất chính, Sỹ đã dùng kéo đâm vợ tử vong rồi tiếp tục lấy dao chém nhiều nhát vào người “tình địch” khiến anh này bị trọng thương. Án chung thân là sự trả giá xứng đáng cho kẻ cuồng ghen, mất hết lý trí.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.