Ngày 26/11, Bộ Công Thương phối hợp cùng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tình hình phát triển ngành điện Việt Nam 2024 – 2025" (FFV3).
Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp điện lực - năng lượng và các đối tác quốc tế, tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn về thị trường điện, phát triển nguồn điện và kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch.

Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Phạm Nguyên Hùng.
Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Phạm Nguyên Hùng cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong lĩnh vực điện lực.
Năm 2024 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Úc khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, với hợp tác năng lượng là một lĩnh vực ưu tiên. Trong khuôn khổ đó, sáng kiến Future Electricity – Vietnam (FE-V) đã trở thành nền tảng hợp tác quan trọng về nghiên cứu, đối thoại và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực điện lực.
Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Điện lực đã nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành điện Việt Nam cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trong đó bao gồm: Hoàn thiện thể chế và cơ chế thị trường thúc đẩy phát triển bền vững, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong tất cả các khâu của ngành Điện; Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển nguồn và lưới điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối, điều độ vận hành hệ thống điện và kinh doanh điện; Bảo đảm phát triển an toàn, bền vững, hài hòa lợi ích Nhà nước – doanh nghiệp – người dân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu, Bộ Công Thương luôn mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, sự chia sẻ và đồng hành của các Bộ, ngành, doanh nghiệp và tổ chức trong nước cũng như quốc tế. Bộ Công Thương cam kết sẽ nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị tại Hội thảo để tham mưu Chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, không tạo khoảng trống pháp lý. "Với tinh thần hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm, tôi tin tưởng hội thảo hôm nay sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng ngành năng lượng Việt Nam hiện đại, bền vững và hội nhập", Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
Bà Gillian Bird PSM, Đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết, Australia đánh giá cao việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi kỹ thuật, thảo luận chuyên môn và các chương trình nâng cao năng lực mà hai bên đang phối hợp triển khai trong khuôn khổ MoU đã ký kết giữa hai bên. Đại sứ đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong quá trình triển khai MoU, thể hiện sự phối hợp hiệu quả và tinh thần hợp tác xây dựng giữa các cơ quan của hai nước.

Bà Gillian Bird PSM, Đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết, Australia đánh giá cao việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.
Việc công bố Báo cáo FEV3 tiếp tục là một dấu mốc trong hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực điện lực. Các nội dung thảo luận tại Hội thảo được kỳ vọng góp phần tăng cường hiểu biết chung, hỗ trợ các bên liên quan trong việc tham khảo kinh nghiệm và thúc đẩy trao đổi chuyên môn.
Hội thảo kết thúc với ghi nhận cam kết tiếp tục hợp tác giữa Bộ Công Thương, Cục Điện lực, NSMO và các đối tác Australia trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và trao đổi chuyên gia, hướng tới mục tiêu chung về một hệ thống điện vận hành hiệu quả, an toàn và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.
Phương Vy