Lãnh đạo Hải Phòng phê bình quận Ngô Quyền vì chậm giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo Hải Phòng phê bình quận Ngô Quyền vì chậm giải phóng mặt bằng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 16/12/2021 | 15:37
0
Để xảy ra chậm trễ trong công tác GPMB, không dứt điểm trong việc cưỡng chế, buông lỏng quản lý đất đai, quận Ngô Quyền đã bị Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng phê bình.

Sáng 16/12, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng đã thực địa kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2; dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính – Chính trị quận Ngô Quyền; dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 53 Lạch Tray và việc vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực xung quanh hồ Phương Lưu. 

Về công tác thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, lũy kế giá trị thực hiện đến thời điểm này ước đạt khoảng 41,4% hợp đồng.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án về công tác GPMB để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, đến thời điểm này đã GPMB được 384/393 hộ gia đình và 9/10 tổ chức nằm trong phạm vi tuyến chính, với tổng diện tích là 56.642m2 (đạt 94,4%). Vướng mắc lớn nhất hiện nay, chưa GPMB 9/393 hộ, với tổng diện tích 3.353m2 tại khu vực cánh đồng Linh.

Để dự án có thể thông toàn tuyến trong tháng 12/2021, lãnh đạo Ban quản lý dự án đề nghị quận Ngô Quyền sớm giải quyết những vướng mắc, bàn giao phần mặt bằng tuyến đường tại khu vực cánh đồng Linh; đồng thời tuyên truyền vận động hộ dân ở số 81 An Đà đồng thuận tháo dỡ công trình nhà có dấu hiệu mất an toàn để nhà thầu tổ chức thi công các hạng mục nền, mặt đường…

Sự kiện - Lãnh đạo Hải Phòng phê bình quận Ngô Quyền vì chậm giải phóng mặt bằng

Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng kiểm tra tiến độ thi công đường Đông Khê 2, dự án giao thông trọng điểm của thành phố.

Qua thực địa kiểm tra các dự án và nghe báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tùng phê bình quận Ngô Quyền đã chậm trễ trong công tác GPMB, không dứt điểm trong việc cưỡng chế, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng các hộ dân tái lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép trên đất nông nghiệp bám mặt đường Đông Khê 2.

Chủ tịch Tp yêu cầu quận Ngô Quyền, trước ngày 28/12/2021 phải bàn giao mặt bằng tuyến đường tại khu vực cánh đồng Linh, để đảm bảo tiến độ của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 theo yêu cầu của thành phố.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng cũng yêu cầu quận Ngô Quyền tiếp tục tập trung cao cho công tác GPMB đối với các hộ dân xung quanh bên ngoài phạm vi dự án Trung tâm Hành chính – Chính trị quận Ngô Quyền, hoàn thành trong tháng 3/2022 và tổ chức khởi công dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 53 Lạch Tray, khu vực giữa đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố và Cung văn hóa thiếu nhi thành phố trong năm 2021.

Sự kiện - Lãnh đạo Hải Phòng phê bình quận Ngô Quyền vì chậm giải phóng mặt bằng (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Tùng kiểm tra vi phạm xây dựng tại khu vực hồ Phương Lưu.

Kiểm tra việc vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực hồ Phương Lưu, ông Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo các địa phương và đơn vị liên quan từ nay cho đến Tết Nguyên đán 2022, tập trung kiểm tra, rà soát, thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm với đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng giao Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu đề xuất, điều chỉnh lại quy hoạch xung quanh hồ Phương Lưu; giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát lại các dự án xung quanh hồ, tham mưu đề xuất với thành phố xử lý dứt điểm các dự án treo, dự án chậm triển khai; giao quận Ngô Quyền và Hải An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng khu vực xung quanh hồ Phương Lưu.

Quảng Ngãi: Phê bình Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính

Thứ 3, 07/12/2021 | 21:42
2 vị này bị phê bình vì chậm trễ trong việc chỉ đạo, thẩm định, bổ sung hồ sơ kinh phí để chi trả chế độ, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19.

Cà Mau: Phê bình bác sĩ Trưởng khoa là F1 rời nơi cách ly về nhà

Thứ 2, 06/12/2021 | 19:30
Liên quan đến vụ bác sĩ Trưởng khoa là F1 rời nơi cách ly về nhà, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời đã họp kiểm điểm đối với vị bác sĩ này.

Phê bình đơn vị tư vấn sửa chữa dự án sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ 2, 15/11/2021 | 17:29
Thứ trưởng Bộ GTVT phê bình TEDI - đơn vị tư vấn sửa chữa dự án sân bay Tân Sơn Nhất do chậm tiến độ và không bố trí cán bộ ở hiện trường.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.