Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lý giải đấu giá khu đất liên quan Aeon Mall

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lý giải đấu giá khu đất liên quan Aeon Mall

Thứ 3, 23/05/2023 | 19:26
0
Khu đất tỉnh Thanh Hóa dự kiến quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại và đã ký ghi nhớ với Tập đoàn Aeon Mall thuộc diện phải đấu giá theo quy định pháp luật.

Trao đổi nhanh với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã lý giải nguyên nhân UBND tỉnh này đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để nhanh chóng đưa khu "đất vàng" với diện tích khoảng 10ha, 2 mặt tiền (giao giữa đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường tránh Tp.Thanh Hóa) tọa lạc tại phường Quảng Thành, Tp.Thanh Hóa ra đấu giá công khai. 

Theo vị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, khu đất trên thuộc loại hình đất thương mại dịch vụ, đồng thời khu đất thuộc đất "sạch", được giải phóng mặt bằng... nên Nhà nước sẽ phải tổ chức đấu giá theo quy định pháp luật. Việc đấu giá này sẽ được thực hiện bình đẳng, không có chuyện định hướng hay ưu ái cho một đơn vị nào cả.

"Việc đấu giá là bình đẳng, nếu Aeon Mall hay đơn vị nào đó trúng đấu giá thì có thể triển khai dự án. Tuy nhiên, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ phải thực hiện xây dựng trung tâm thương mại bán lẻ tầm cỡ trên khu đất theo quy hoạch", ông Thi cho biết.

Tiêu dùng & Dư luận - Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lý giải đấu giá khu đất liên quan Aeon Mall

Khu đất dự kiến xây trung tâm thương mại quy mô lớn tại phường Quảng Thành, Tp.Thanh Hóa đã cơ bản được giải phóng mặt bằng.

Theo ông Thi chia sẻ, số vốn đầu tư trung tâm thương mại có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trước đó, để thu hút nhà đầu tư tầm cỡ, tỉnh Thanh Hóa đã có sự gặp gỡ, ký biên bản ghi nhớ, thảo luận với Tập đoàn Aeon Mall về kế hoạch đưa thương hiệu bán lẻ nổi tiếng của Nhật Bản này về xứ Thanh. Và địa điểm được lựa chọn là khu đất nêu trên.

Tuy nhiên, cũng theo lý giải từ ông Thi, biên bản ghi nhớ giữa 2 bên chỉ đơn thuần là việc tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện các cam kết hỗ trợ thủ tục đầu tư để Tập đoàn Aeon Mall có thể nhanh chóng thực hiện dự án trong trường hợp nhà đầu tư này trúng đấu giá khu đất trên. Nếu nhà đầu tư Aeon Mall không trúng đấu giá thì cũng phải chấp nhận và việc tìm địa điểm khác nếu có cũng sẽ phải phù hợp quy hoạch.

Trước câu hỏi của Người Đưa Tin về quá trình đấu giá, vị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc đấu giá sẽ được thực hiện bình thường, và sẽ tiến hành đấu giá tới khi nào tìm được nhà đầu tư. Đặc biệt, trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư tham gia thì cũng sẽ tiến hành đấu giá bình thường.

"Nếu tham gia đấu giá các nhà đầu tư sẽ phải nộp tiền ký quỹ, với mức ký quỹ là 20% giá khởi điểm và sau khi trúng đấu giá sẽ phải nộp tiền thuê đất đầy đủ theo quy định và tiến hành thực hiện dự án theo quy hoạch đã đưa ra", ông Thi cho biết.

Tiêu dùng & Dư luận - Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lý giải đấu giá khu đất liên quan Aeon Mall (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Thi, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa và đại diện Aeon Mall trước đó đã ký kết nhiều văn bản ghi nhớ về việc đầu tư trung tâm thương mại tại Thanh Hóa.

Cũng trong cuộc trao đổi, đồng quan điểm trước những lo lắng của Người Đưa Tin về trường hợp Aeon Mall không thể trúng đấu giá khu đất, thực hiện dự án như mong đợi, ông Thi cho rằng, Aeon Mall là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn, mang tầm cỡ thế giới, và cũng đã gây dựng được thương hiệu tại Việt Nam. Nếu không thực hiện được sẽ là đáng tiếc.

"Việc Aeon Mall có mặt tại Thanh Hóa sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, giá trị cuộc sống của người dân, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận các thị trường lớn mà tập đoàn này đặt cơ sở. Vì vậy, địa phương rất mong muốn, nhất là một nhà đầu tư tầm cỡ như Aeon Mall, tuy nhiên, việc thực hiện cũng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật", ông Thi chia sẻ.   

Theo tìm hiểu, khoảng trung tuần tháng 12/2020, tại Hội nghị kết nối đầu tư Nhật Bản - Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hoá và Công Ty TNHH AEON MALL Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ về việc thực hiện đầu tư Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall tại tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall tại tỉnh Thanh Hóa sẽ có tổng vốn đầu tư là 190 triệu USD, với tiêu chuẩn Nhật Bản.

Trên cơ sở đó, ngày 5/11/2021, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn AEON MALL Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall tại Thanh Hóa.

Theo đó, dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 170 triệu USD (tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng), dự án khởi công vào quý I/2022 và khánh thành đi vào hoạt động từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa thể tiến hành theo như kế hoạch ban đầu do một số vướng mắc về thủ tục đầu tư cũng như điều kiện ngoại cảnh như Covid-19, biến động tình hình kinh tế thế giới.

Ngoài ra, khu đất dự án trên được cho cũng có liên quan tới dự án Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam Tp.Thanh Hóa. Mới đây, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu liên danh Tập đoàn Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hoà Bình khẩn trương nộp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam Tp.Thanh Hóa để đẩy nhanh tiến độ.

Trước khi có dự định đầu tư tại Thanh Hóa, Aeon Mall đã đầu tư 6 trung tâm thương mại tại các tỉnh thành gồm: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng.

Việt Phương

 

    

Tìm chủ thực sự của khu "đất vàng" xây siêu thị Aeon Mall ở Thanh Hóa

Thứ 7, 13/05/2023 | 18:36
Tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, để tìm ra "chủ nhân" của khu đất vàng xây siêu thị Aeon Mall tại phường Quảng Thành, Tp.Thanh Hóa.

Thanh Hóa: "Chốt" giá khởi điểm đấu giá dự án khu dân cư Đông Tân

Thứ 5, 31/03/2022 | 22:15
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.

"May mắn" đến bất ngờ của đơn vị trúng đấu giá tại dự án Hồ Sen- Thanh Hóa

Thứ 2, 21/03/2022 | 07:20
Một đợn vị đã "may mắn" trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Hồ Sen với giá 435 tỷ đồng, chênh hơn 20 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Sự thật về thông tin AEON Mall sắp mở ở Đà Nẵng

Thứ 2, 18/10/2021 | 18:38
Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Trung tâm Thương mại AEON Mall sắp mở ở Tp.Đà Nẵng được sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, ngành chức năng của Tp. khẳng định thông tin này không chính xác.
Cùng tác giả

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Du lịch Sầm Sơn 2024 có gì mới?

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:00
Ngoài những sản phẩm du lịch sẵn có, năm nay Sầm Sơn chào đón dự án công viên nước Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn mới cho thành phố du lịch này.

Thành phố Thanh Hóa "nóng" tình trạng đuối nước đầu hè

Thứ 5, 04/04/2024 | 23:05
Mới dịp nắng nóng đầu hè, ngay tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước trẻ em, dấy lên hồi chuông báo động về lĩnh vực này.

Bất ngờ với lý do trốn trại của phạm nhân vừa bị bắt giữ ở Thanh Hoá

Thứ 4, 03/04/2024 | 22:55
Bị bắt giữ sau khoảng 1 ngày bỏ trốn, lý do phạm nhân Mai Văn Đệ liều lĩnh trốn khỏi Trại giam số 5 dần được hé lộ.

Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 24 tiếng lẩn trốn

Thứ 4, 03/04/2024 | 18:15
Phạm nhân trốn trại Mai Văn Đệ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực rừng Sến (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) sau 1 ngày bỏ trốn khỏi trại giam số 5, Bộ Công an.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.