Xanh hóa đô thị cần tư duy hành động mới
Ngày 31/7, Diễn đàn Chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đã diễn ra tại Tp.HCM, thu hút sự tham dự của các lãnh đạo Trung ương và Thành phố, đại diện doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế, công nghệ và giới học thuật.
Sự kiện được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa lộ trình xanh hóa đô thị của Tp.HCM giai đoạn đến năm 2030, đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo và sự đồng hành của khu vực tư nhân.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.HCM phát biểu khai mạc diễn đàn sáng 31/7.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.HCM, cho biết, Tp.HCM vừa lọt vào nhóm 2 đô thị giữ chân cư dân tốt nhất thế giới, theo khảo sát của Gensler Research Institute.
Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Thành phố đang nỗ lực tái cấu trúc sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và mở rộng không gian phát triển liên kết vùng với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo ông Được, Diễn đàn chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025 là hoạt động ý nghĩa, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Tp.HCM vào Top 100 thành phố đáng sống.
Ông nhấn mạnh, phát triển đô thị nay không chỉ đo bằng GRDP, mà còn phải thể hiện năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng hài hòa, những yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh biến động toàn cầu và định hình lại chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo, đại biểu tham dự diễn đàn sáng 31/7.
Tp.HCM định hướng lại 3 lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng đô thị, quản lý tài nguyên và thu hút đầu tư. Thành phố sẽ phát triển hệ sinh thái giao thông xanh quanh tuyến metro số 1; chuyển từ xử lý rác sang phát triển công nghiệp tái chế hiện đại; thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường.
Để hiện thực hóa chiến lược này, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thể chế phải đi trước một bước.
Khoa học công nghệ phải giữ vai trò động lực dẫn dắt. Thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực cho các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, các doanh nghiệp khởi nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực môi trường, năng lượng, vật liệu mới.
Doanh nghiệp là trung tâm, dữ liệu và công nghệ là chìa khóa
Cùng chia sẻ quan điểm, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhận định chuyển đổi xanh là yêu cầu sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng và môi trường sống cho các thế hệ mai sau.
Theo ông, doanh nghiệp tư nhân chính là trụ cột trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.
“Chủ trương của Đảng và Nhà nước rất rõ ràng: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng. Trong đó, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng,” ông Đạt nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến.
Ông cho biết, Nghị quyết 57 (2024) và Nghị quyết 68 (2025) đều xác định doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, khuyến khích đầu tư vào R&D, xanh hóa và số hóa sản phẩm.
Chính phủ sẽ hoàn thiện pháp luật, tạo hành lang thuận lợi cho công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời đẩy mạnh hạ tầng dữ liệu quốc gia để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất xanh hiệu quả hơn.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.HCM trình bày về Lộ trình xanh hóa của Tp.HCM đến năm 2030 và vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong lộ trình này.
Tại diễn đàn, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.HCM, giới thiệu lộ trình xanh hóa Thành phố đến năm 2030, do HIDS phối hợp cùng Climateworks Centre xây dựng.
Lộ trình gồm 5 trụ cột: phát triển không gian sống và hạ tầng xanh; xây dựng kinh tế xanh và công nghiệp bền vững; quản lý tài nguyên hiệu quả; cải cách thể chế khuyến khích đầu tư công nghệ xanh; và thúc đẩy lối sống, tiêu dùng xanh trong cộng đồng. Đây là định hướng chiến lược nhằm đưa Tp.HCM trở thành đô thị xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động trưng bày hàng thủ công diễn ra tại diễn đàn.
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức như: trao tài trợ xanh hơn 1 tỷ đồng cho 9 doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp; công bố sáng kiến tiêu dùng xanh; ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp HVNCLC với Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam và Đại học Quốc gia Tp.HCM.
Bên cạnh đó, là giao lưu “5 phút sống xanh”, talk show “Khi cuộc đời cho ta quả dứa” và chung kết cuộc thi “Sáng tạo xanh trong sinh viên”.

Du khách tham quan thích thú với những sản phẩm thủ công xanh, sạch của Việt Nam.
Diễn đàn cũng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc mở rộng liên kết công - tư, thúc đẩy vai trò của viện/trường trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp xanh. Từ đó, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững và nền kinh tế xanh có trách nhiệm.
Trong bối cảnh tài nguyên toàn cầu đang cạn kiệt, môi trường suy giảm và thiên tai ngày càng khốc liệt, Tp.HCM kỳ vọng những hành động thiết thực từ Diễn đàn sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa, góp phần đưa thành phố trở thành biểu tượng xanh, đáng sống, dẫn đầu cả nước trong quá trình chuyển đổi xanh.