Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành một cột mốc lịch sử khi xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát, thắp sáng niềm tin và mang lại mái ấm cho hàng ngàn hộ dân, minh chứng cho một Lào Cai năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đặt con người làm trung tâm phát triển.
Khẳng định vị thế trung tâm kết nối
Điểm nhấn trong các hoạt động đối ngoại của Lào Cai trong quý I năm 2025 là việc tổ chức thành công Chuỗi sự kiện "Gặp gỡ 2025: Lào Cai - Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc" diễn ra vào ngày 14-15/3.
Sự kiện đã mở ra cơ hội quý báu để lãnh đạo tỉnh Lào Cai được trực tiếp gặp gỡ các vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp hàng đầu. Những cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp này không chỉ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau mà còn thiết lập những kết nối sâu rộng, tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác đầu tư, thương mại song phương và đa phương.
Phát biểu tại buổi khai mạc trang trọng của sự kiện, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã nhấn mạnh vai trò và tiềm năng đặc biệt của tỉnh. Ông khẳng định: "Lào Cai, mảnh đất 'sông đầu nguồn, núi tuyệt đỉnh', với sự cố gắng vươn lên mạnh mẽ của người dân Lào Cai, cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, các địa phương bạn, Lào Cai đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội sau hơn 30 năm tái lập tỉnh."

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, hiện nay, Lào Cai đang đứng trước cơ hội lịch sử, lớn nhất từ trước tới nay để tiếp tục bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Ông đặc biệt đề cao: "Thông điệp của Đảng về kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên giàu mạnh của Việt Nam đã tạo niềm tin lớn trong Đảng, trong Nhân dân, trong cộng đồng doanh nghiệp để chúng ta tự tin vượt qua thách thức, thực hiện khát vọng, vươn tới những mục tiêu cao."
Chủ trương của Trung ương dành cho Lào Cai được thể hiện rõ ràng trong các nghị quyết, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Các văn bản này đều xác định rõ vị trí, vai trò chiến lược của Lào Cai là "Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc".
Đồng thời, Lào Cai được xác định là địa phương của Việt Nam cùng với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thực hiện kết nối chiến lược giữa Sáng kiến "Vành đai và Con đường" và "Hai hành lang, một vành đai", trở thành trung tâm của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Để tận dụng tối đa những lợi thế này, Lào Cai đang khai thác triệt để những cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ, gắn liền với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những hướng đi này được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển mới và nguồn lực phát triển mới đầy mạnh mẽ cho tỉnh.
Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đã đạt được nhiều kỳ tích, trong đó có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như Việt Nam và các nước ASEAN, tạo nền tảng vững chắc cho Lào Cai trong các hoạt động hợp tác quốc tế.
Bên cạnh đó, việc tháo gỡ về thể chế từ Quốc hội, Chính phủ và quan điểm tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương theo hướng "Địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm" đang từng bước phá dỡ các rào cản, khơi thông nguồn lực to lớn cho sự phát triển của tỉnh.
Sau hơn 30 năm tái lập, Lào Cai đã thực sự chuyển mình mạnh mẽ, với cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, năng lượng, hạ tầng số) và hạ tầng xã hội tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ. Con người Lào Cai luôn mang trong mình khát vọng vươn lên, đoàn kết, năng động, sáng tạo và vượt khó.
Nhận thức rõ những cơ hội, tiềm năng và lợi thế của mình, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đang cùng nhau hành động mạnh mẽ hơn nữa để hiện thực hóa những mục tiêu Chính phủ đã giao. Đặc biệt, chính quyền tỉnh đang tập trung cao độ vào việc phát triển hạ tầng đồng bộ, bao gồm: mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xây dựng sân bay Sa Pa cấp 4C, phát triển tuyến đường sắt liên vận quốc tế khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, xây dựng đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên, xây dựng cửa khẩu thông minh, hình thành trung tâm logistics hiện đại, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.
Đồng thời, tỉnh không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả và bền vững; mở rộng các khu công nghiệp, thúc đẩy sản xuất chế biến, chế tạo công nghệ cao; phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế với hạt nhân là Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; và phát triển du lịch thông minh, nâng tầm các sản phẩm du lịch tại Khu du lịch Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà và thành phố Lào Cai.
Các hoạt động xúc tiến đa dạng
Trong những tháng đầu năm 2025, công tác xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tiếp tục được tỉnh Lào Cai đẩy mạnh với nhiều hoạt động trọng tâm, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của ngành kinh tế mũi nhọn này. Tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động quảng bá tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3, nhằm tiếp cận các thị trường tiềm năng trong nước.
Đặc biệt, Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai năm 2025 (LITM 2025), diễn ra sôi nổi vào đầu tháng 6, đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quan trọng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng du lịch trong nước và quốc tế. Hội chợ đã tạo ra một không gian kết nối lý tưởng cho các doanh nghiệp du lịch, lữ hành và nhà đầu tư, góp phần hiệu quả vào việc quảng bá hình ảnh đặc trưng của Lào Cai nói riêng và vẻ đẹp của Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế.
LITM 2025 được tổ chức với quy mô ấn tượng gồm 130 gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ du lịch đến từ các đơn vị trong và ngoài nước. Điểm nhấn của Hội chợ là sự tham dự của đoàn khảo sát gồm 120 hãng lữ hành quốc tế lớn, đại diện cho hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ – những thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Lào Cai, như: Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Philippines, Indonesia. Cùng với đó là sự góp mặt của hơn 40 cơ quan, tổ chức xúc tiến và truyền thông uy tín trong nước và quốc tế, minh chứng cho sức hút và tầm vóc của sự kiện.

Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai năm 2025 thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức Hội chợ, đã khẳng định tầm nhìn và định hướng phát triển bền vững của du lịch địa phương. Ông nhấn mạnh: "Đứng trước thời cơ và thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, tỉnh Lào Cai luôn kiên định với định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững." Với chủ đề "Du lịch Lào Cai - Kết nối khát vọng xanh", ông cho rằng đây là thông điệp mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm chuyển mình của du lịch địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn kết hài hòa với thiên nhiên và văn hóa bản địa.
Hội chợ LITM 2025 mở ra những cơ hội vàng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, các lữ hành và các điểm đến tìm kiếm đối tác tiềm năng, tiến tới ký kết các hợp đồng hợp tác chiến lược, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự gia tăng lượng khách đến Lào Cai trong tương lai. Mặt khác, Hội chợ còn là diễn đàn lý tưởng để giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp về cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa độc đáo, cũng như hình ảnh đất nước, con người Lào Cai đến đông đảo nhân dân và du khách trong nước và quốc tế; từ đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói của tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung trong tiến trình hội nhập.
Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo của tỉnh Lào Cai trong việc tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế năm 2025. Ông nhấn mạnh: "Sự kiện này đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh Lào Cai và ngành du lịch tỉnh nhà, trong việc tổ chức một Hội chợ Du lịch quốc tế có sự kết nối sâu sắc giữa các vùng, miền; trục động lực, hành lang kinh tế; các trọng điểm du lịch giữa Việt Nam và quốc tế."
Để du lịch Lào Cai phát triển bền vững và vững chắc trong tương lai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã gợi ý tỉnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc. Ông đặc biệt chú trọng kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực hạ tầng du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp. Đồng thời, tỉnh cũng cần tập trung phát triển các điểm đến đạt danh hiệu du lịch xanh, góp phần nâng cao thương hiệu của du lịch Lào Cai về bảo đảm môi trường, an ninh, an toàn và hấp dẫn du khách, tạo dựng một điểm đến thực sự khác biệt và đẳng cấp.
Hoàn thành xóa hơn 10.000 nhà tạm, nhà dột nát
Ngày 19/6/2025, Lào Cai đã tổ chức lễ công bố hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại lễ công bố, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: Phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", "Thương người như thể thương thân", góp phần mang lại mái ấm an cư cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo công tác an sinh xã hội.
Để phát huy kết quả đã đạt được và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn, tạo sức lan tỏa sâu rộng nhằm huy động mọi nguồn lực từ xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình trong phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" cũng như các phong trào, cuộc vận động do Trung ương phát động. Đối với các hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng giao ngành chức năng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong tháng 7/2025.
Những tháng đầu năm 2025 đã chứng kiến một Lào Cai không ngừng chuyển mình, đầy nhiệt huyết và kiên định trên con đường hội nhập. Với một trái tim rộng mở, ý chí sắt đá và một tấm lòng nhân ái, Lào Cai không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là biểu tượng sống động của sự vươn lên, của khát vọng cống hiến cho sự phát triển chung của đất nước và khu vực, nơi mà mỗi người dân đều cảm nhận được hơi ấm của sự đổi thay.
Thanh Tâm