Lập sàn giao dịch bán giấy tờ giả, chủ tài khoản

Lập sàn giao dịch bán giấy tờ giả, chủ tài khoản "siêu quậy" bị bắt giữ

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 10/01/2021 | 16:00
0
Sau khi làm giấy tờ giả, Khương lập 1 tài khoản trên Facebook rồi rao bán cho người có nhu cầu. Hành vi của đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Phát hiện đường dây làm giấy tờ giả

Ngày 10/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây chuyên mua bán giấy tờ giả, qua đó đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Hà Đình Khương (SN 1988, ngụ quận Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Công an TP.HCM về việc tăng cường, tuần tra kiểm soát địa bàn, trấn áp các loại hình tội phạm, tệ nạn xã hội trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán. Công an quận Bình Tân đã đốc thúc lực lượng nghiệp vụ bám chặt địa bàn, sớm ngăn chặn và phát hiện các hành vi tệ nạn xã hội, cũng như các hành vi vi phạm quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực và người dân.

Hồ sơ điều tra - Lập sàn giao dịch bán giấy tờ giả, chủ tài khoản 'siêu quậy' bị bắt giữ

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều giấy tờ giả.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, vào rạng sáng ngày 9/1, lực lượng trinh sát đã kiểm tra hành chính một căn nhà, dạng cho thuê nguyên căn ở trong con hẻm 137, đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Tại đây, cơ quan chức năng xác định người thuê là Hà Đình Khương.

Sau khi kiểm tra hành chính giấy tờ cá nhân của người này, công an phát hiện bên trong căn nhà chứa nhiều thùng giấy, máy móc phục vụ cho hoạt động in ấn, xuất bản nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện tại lầu 1 căn nhà có: 401 giấy chứng minh nhân dân; 50 giấy căn cước công dân, 2 giấy đăng ký xe ô tô; 300 giấy đăng ký xe mô tô 2 bánh; 267 giấy đăng ký xe mô tô, 2 sổ hộ khẩu gia đình, 3 giấy bảo hiểm y tế, 1 giấy ra vào cổng, 1 thẻ sinh viên, 4 giấy phép lái xe không có dán hình,16 hộ chiếu, 103 giấy phép lái xe hạng A1, 4 tấm nhựa kích thước 5x11cm; 1 máy ép nhựa và 1 giấy chứng minh Công an nhân dân. Tất cả giấy tờ trên nhanh chóng được xác định là đổ giả.

Lập “sàn giao dịch” rao bán trên mạng

Khương sau đó bị cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật là lấy lời khai để làm rõ nguồn gốc của số giấy tờ giả trên. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Khương thừa nhận những tang vật trên là giấy tờ giả.

Khương khai, khai nhận trong quá trình làm việc, người đàn ông phát hiện rằng hiện nay trên mạng có rất nhiều người có nhu cầu mua bán giấy tờ giả như chứng mình nhân dân, bằng đại học và các loại giấy tờ khác.

Qua tìm hiểu, Khương thấy việc rao bán giấy tờ trên rất có lợi nhuận, nên đã tổ chức mua máy tính, máy tin và nhiều giấy tờ mang về căn nhà trên để thực hiện việc công tác làm giả.

Để thu hút lượng khách hàng tìm đến mình, Khương đã lên mạng xã hội Facebook lập một tài khoản mang tên “Siêu quậy” để đăng tải những hình ảnh, thông tin về việc Khương cung cấp được các loại giấy tờ theo nhu cầu của khách hàng, đảm bảo và uy tín.

Ai có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại của Khương, hoặc nhắn tin qua Facebook để trao đổi giao dịch. Với các trường hợp khách hàng sinh sống và làm việc tại một số quận trên địa bàn TP.HCM, Khương sẽ trực tiếp giao dịch và thu tiền.

Còn nếu khách hàng ở tỉnh thì Khương sẽ sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh cho khách. Mỗi lần khách có yêu cầu mua, Khương sẽ lấy các thông tin như thân nhân, cá nhân sau đó tải những mẫu, phôi trên mạng về sau đó dùng các phần mềm chỉnh sửa cho giống với mẫu thật rồi in ra.

Hồ sơ điều tra - Lập sàn giao dịch bán giấy tờ giả, chủ tài khoản 'siêu quậy' bị bắt giữ (Hình 2).

Đối tượng Khương bị bắt giữ.

Khương khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ buôn bán giấy tờ giả, mỗi loại giấy tờ đều tùy thuộ vào độ khó và giá cả từ 200 nghìn đến hơn 1 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, hiện nay tình trạng làm giả giấy tờ đã là vấn nạn nổi cộm, thời gian qua lực lượng công an đã triệt phá thành công nhiều đường dây “khủng”. Do tâm lý người dân muốn sử dụng giấy tờ giả để dùng vào nhiều mục đích khách nhau, nên vô tình tiếp tay cho nhiều đối tượng, đường dây tổ chức làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức. Hành vi trên là trái quy định của pháp luật và bị xử lý hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên mua bán, sử dụng giấy tờ giả, đặc biệt, trong quá trình giao dịch mua bán, cũng phải cần đến cơ quan nơi có thẩm quyền, có đủ khả năng kiểm tra các giấy tờ để tránh trường hợp giao dịch với các đối tượng sử dụng giấy tờ giả.

Lật tẩy chiêu lừa của đường dây phân lô bán nền và làm sổ đỏ giả

Thứ 3, 29/12/2020 | 19:00
Nắm bắt kẽ hở từ chủ trương cấp sổ đồng sở hữu cho nhiều người trên 1 thửa đất, Nguyễn Thành Luân cùng CĐT đã tự vẽ “dự án”, bán cho nhiều người và chung 1 sổ đỏ.

30 năm tù cho kẻ thuê xe ôtô rồi làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ

Thứ 4, 11/11/2020 | 14:19
Bằng thủ đoạn thuê xe ôtô sau đó làm giả giấy tờ mang tên mình, Trường đã lừa đảo hàng chục người để chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Bắt 3 cán bộ GDTX Thanh Hóa tham gia đường dây làm giấy tờ giả

Thứ 6, 30/10/2020 | 22:41
Ba cán bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh Hóa tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giấy tờ giả vừa bị công an tạm giữ.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.