Sự hoảng loạn bao trùm một hộ gia đình ở Mahajanwadi, Nagpur, bang Maharashtra, Ấn Độ, khi một con rắn hổ mang được tìm thấy bên dưới một chiếc gối.
Vụ việc xảy ra tại nhà của Pankaj Kuware, gia đình ông đã nhận thấy sự chuyển động bất thường khi đang ngủ. Lấy hết can đảm, họ lật chiếc gối ra và kinh hoàng phát hiện con rắn độc đang cuộn tròn bên dưới.
Kuware đã lập tức liên hệ với Akash Meshram, người đã bắt giữ con rắn hổ mang bằng các công cụ chuyên dụng. Không có thương tích nào được báo cáo.

Con rắn hổ mang được phát hiện dưới gối.
Người dân được khuyến cáo nên cảnh giác, kiểm tra chỗ nằm thường xuyên và liên hệ với những người cứu hộ rắn địa phương nếu họ phát hiện thấy rắn.
Rắn hổ mang thường có màu vàng nâu đến nâu đậm, chúng dài đến 2 mét thậm chí đến 3 mét, kích thước lớn, có hai răng nanh lớn ở miệng. Khi rắn hổ mang tấn công con mồi hoặc khi bị đe dọa, cổ của nó sẽ bạnh rộng ra và phát ra âm thanh lớn.
Một nhát cắn chúng phóng ra chỉ 200 - 500mg nọc độc nhưng cũng đủ gây chết một người trưởng thành sau 30 phút.
Nọc rắn hổ mang chứa rất nhiều chất độc, chúng tấn công vào màng tế bào thần kinh, làm ngừng quá trình dẫn truyền thần kinh qua cơ chế làm ức chế giải phóng chất dẫn truyền thần kinh, ngăn cản các chất qua lại màng tế bào thần kinh làm mất xung động thần kinh gây liệt toàn thân. Không chỉ vậy, nọc rắn hổ còn chứa chất cardiotoxin, ngăn không cho tế bào dẫn truyền điện của cơ tim hoạt động, làm rối loạn nhịp tim, ngừng tim.
Rắn hổ mang được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng, mặc dù loài rắn này không chủ động tấn công con người.
Hải Vân (T/h)