Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ 5, 27/09/2018 | 22:12
0
Chiều 27/9/2018, lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được cử hành trọng thể tại quê hương Chủ tịch nước - xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Trong ảnh: Đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng.

Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng.

Trong ảnh: Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Trong ảnh: Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng.

Trong ảnh: Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Các nhà sư thực hiện nghi thức thỉnh một hồi chuông dài, trước khi đội nghi lễ tiến hành lấp mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Các nhà sư thực hiện nghi thức thỉnh một hồi chuông dài, trước khi đội nghi lễ tiến hành lấp mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến, nhân dân dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng

Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến, nhân dân dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng

Trong ảnh: Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng gia đình và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ an táng. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng gia đình và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ an táng. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đồng chí Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đồng chí Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu dự Lễ an táng đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu dự Lễ an táng đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Chiều 27/9/2018, Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cử hành trọng thể tại quê hương Chủ tịch nước - xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo nhân dân địa phương tham dự Lễ.

Người dân Ninh Bình ôm di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang chờ đón linh cữu

Thứ 5, 27/09/2018 | 10:53
Từ sáng sớm (27/9), rất đông người dân từ khắp các nơi đã về nơi tổ chức lễ Quốc tang xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để chờ tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ 5, 27/09/2018 | 11:35
Sáng 27/9, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê hương Chủ tịch nước - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng những người ở lại

Thứ 5, 27/09/2018 | 06:00
Sáng 26/9, ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức Quốc tang tại Hà Nội, TP.HCM và Ninh Bình - quê hương Chủ tịch nước.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.