Lễ hội đền Bà Triệu được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội đền Bà Triệu được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phạm Xuân Chinh
Thứ 7, 11/03/2023 | 22:35
0
Lễ hội đền Bà Triệu tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa được cộng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sáng 11/3, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ hội đền Bà Triệu để kỷ niệm 1.775 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội đền Bà Triệu. 

Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến ngày 13/3) tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như: Lễ yết cáo, tế lễ, lễ yên vị và dâng hương tại đền Bà Triệu, lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng, lăng mộ ba ông tướng họ Lý dưới chân núi Tùng, đền Đệ Tứ, miếu Bàn thề, đình làng Phú Điền (xã Triệu Lộc, Hậu Lộc); rước kiệu Bà, trình tấu Chúc văn trên đền Bà; các tiết mục nghệ thuật tái hiện cuộc khởi nghĩa Bà Triệu...

Văn hoá - Lễ hội đền Bà Triệu được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghi thức tế lễ tại Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023.

Ông Nông Quốc Thành, Phó cục Trưởng cục di sản, bộ VH-TT-DL đã trao chứng nhận di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Bà Triệu cho đại diện huyện Hậu Lộc và Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa.

Sử ghi chép, năm 248, Triệu Thị Trinh (tức Bà Triệu) cùng anh trai Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng có thế lực trong vùng, đã tập hợp nghĩa sĩ, chọn núi Nưa làm căn cứ để luyện tập võ nghệ, dấy binh khởi nghĩa, đánh đuổi quân Đông Ngô xâm lược.

Cuộc khởi nghĩa sau đó thất bại, nữ tướng phải tuẫn tiết ở núi Tùng (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ngày nay). 

Cuộc khởi nghĩa đánh quân Đông Ngô xâm lược của Bà Triệu tuy thất bại nhưng đã tạo nên mốc son sáng chói trong lịch sử, thể hiện tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí hiên ngang, khí phách quật của dân tộc ta.

Văn hoá - Lễ hội đền Bà Triệu được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Hình 2).

Huyện Hậu Lộc đón chứng nhận công nhận lễ hội đền Bà Triệu là di sản phi vật thể quốc gia.

Để tưởng nhớ công lao của Bà Triệu, người dân xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc đã lập đền thờ, xây lăng mộ bà trên đỉnh núi Tùng, xây dựng đền thờ Bà Triệu trên núi Gai, dựng ngôi đình lớn ở giữa làng Phú Điền.

Qua các triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn đều cho tu sửa đền miếu, ban sắc phong và quy định tế lễ với nghi thức quốc lễ.

Văn hoá - Lễ hội đền Bà Triệu được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Hình 3).

Tái hiện hình ảnh Bà Triệu khởi binh đánh đuổi quân Đông Ngô xâm lược.

Năm 1979, đền thờ và lăng mộ Bà Triệu (xã Triệu Lộc) được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2014, di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu được Thủ tướng quyết định xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

“Lễ hội đền Bà Triệu trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là một sự kiện quan trọng thể hiện sự tri ân sâu sắc và lòng tự hào của các thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền nhân, những người đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Đồng thời, lễ hội là dịp tăng cường giới thiệu và tôn vinh giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Văn hoá - Lễ hội đền Bà Triệu được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Hình 4).

Màn rước kiệu độc đáo tại lễ hội.

Văn hoá - Lễ hội đền Bà Triệu được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Hình 5).

 

Văn hoá - Lễ hội đền Bà Triệu được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Hình 6).

Rất đông du khách và người dân địa phương tham dự lễ hội.

 

Mãn nhãn với Lễ hội Đường phố tại tỉnh Đắk Lắk

Thứ 6, 10/03/2023 | 21:33
Với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới”, Lễ hội Đường phố đã thu hút hàng triệu du khách và người dân khắp nơi đến tham dự.

Bắc Ninh tổ chức Festival “Về miền Quan họ - 2023” – Kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể

Thứ 3, 20/12/2022 | 10:20
Dự kiến từ ngày 24 - 28/2/2023, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Chương trình Festival "Về miền Quan họ - 2023", tại TP. Bắc Ninh và một số huyện, thành phố trong tỉnh.

Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém: Bà Trần Hoa Sen có bị triệu tập đến tòa?

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:17
Dự kiến tòa án sẽ triệu tập bác sỹ thẩm mỹ Trần Hoa Sen đến phiên tòa xét xử để làm rõ dấu hiệu đồng phạm trong việc vợ cũ bác sỹ Chiêm Quốc Thái thuê người chém chồng cũ.
Cùng tác giả

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.

Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:06
Chậm tiến độ khiến Cụm công nghiệp Vĩnh Minh thành bãi đổ thải, ảnh hưởng tới tiến độ di dời làng nghề đá mỹ nghệ nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường của địa phương.

Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:35
Thượng úy Lê Văn Vỹ, Bí thư đoàn Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) người đã xuất sắc giành 26 giải thưởng và 40 bằng khen, giấy khen của bộ, ban, ngành …

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:00
Gần 300 cơ sở, chủ yếu mọc tự phát trên đất ở, đất nông nghiệp dọc QL217, làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Hiểm nguy hồ điều hoà không rào chắn ở công viên khiến 1 trẻ tử vong

Thứ 2, 25/03/2024 | 05:11
Hồ điều hòa rộng 3,3ha, sâu 1,2 -,15m tại công viên Bố Vệ, TP.Thanh Hóa nơi có nhiều trẻ em chơi đùa thiết kế không rào chắn, khiến 1 trẻ tử vong
Cùng chuyên mục

Ngôi sao bí ẩn nhất Kính vạn hoa bất ngờ xuất hiện sau 20 năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:20
Văn Châu cực ngầu của Kính vạn hoa cuối cùng cũng xuất hiện sau 20 năm vắng bóng.

Từng vỡ nợ nghìn tỷ, xế chiều bệnh tật, sức khỏe hiện tại của đạo diễn Phước Sang thế nào?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:08
Thông tin Phước Sang bị đột quỵ lần 3 nhận được sự quan tâm của dư luận.

BTC Miss World Business Vietnam nói gì về tuyển thí sinh đến 60 tuổi?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:04
Ông Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng BTC Miss World Business Vietnam lý giải về tiêu chí tuyển chọn thí sinh cao từ 1m50, độ tuổi từ 20-60 tuổi.

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.