Lễ hội Làng Sen 2022 trở lại với nhiều hoạt động đặc sắc

Lễ hội Làng Sen 2022 trở lại với nhiều hoạt động đặc sắc

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 05/05/2022 | 18:34
0
Đây là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm giữ gìn và phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Chiều 5/5, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An họp báo thông tin về Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc.

Cụ thể, liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 được tổ chức với quy mô cấp toàn quốc tại Nghệ An từ ngày 17 – 28/5 vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).

Đây là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm giữ gìn và phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Sự kiện - Lễ hội Làng Sen 2022 trở lại với nhiều hoạt động đặc sắc

Buổi họp báo về Lễ hội Làng Sen, Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022.

Tại buổi họp báo bà Trần Thị Mỹ Hạnh- Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Nghệ An, cho biết, năm nay, Lễ Hội Làng Sen do tỉnh Nghệ An tổ chức với chương trình Nghệ thuật “Người mẹ làng Sen” tại quần thể Khu du tích Đền Chung Sơn, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn với các hoạt động nghệ thuật khắc hoạ ý nghĩa nhân văn cao quý của hình tượng hoa Sen, hình tượng cụ Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, các hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Làng Sen như: Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022; Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát Làng Sen; Cuộc thi “Sắc Sen xứ Nghệ”; Chương trình Nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen”; cuộc thi ảnh “Hello Nam Đàn"; triển lãm Ảnh nghệ thuật với 50 tác phẩm về “Đời Sen”; trình diễn áo dài sen do các nghệ sĩ từ Tp.Hồ Chí Minh biểu diễn; chương trình sắc Sen xứ Nghệ; đặc biệt nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích sẽ trao các tác phẩm Ảnh nghệ thuật “Đời Sen” để Hội LHPN Việt Nam tổ chức bán đấu giá nhằm ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Bên lề lễ hội còn có các không gian ẩm thực, không gian trưng bày sản phẩm ứng dụng từ Sen diễn ra từ ngày 14-19/5/2022 tại khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.

Bà Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết: "Tham gia liên hoan có sự tham gia của 250 diễn viên đến từ 11 đơn vị với 16 vở diễn gồm 9 vở tuồng, 7 vở dân ca, mỗi đơn vị được tham gia một vở diễn.

Bà Trần Ly Ly yêu cầu các đơn vị tham gia phải có trách nhiệm hoàn thiện chất lượng chuyên môn nghệ thuật, các nghệ sỹ tham gia phải có đạo đức tốt, chuyên nghiệp. Năm nay, ban tổ chức khuyến khích vở diễn có nội dung hưởng ứng cuộc vận động “Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

Sự kiện - Lễ hội Làng Sen 2022 trở lại với nhiều hoạt động đặc sắc (Hình 2).

Lễ hội Làng Sen năm 2022 trở lại hứa hẹn nhiều chương trình đặc sắc. 

Tại cuộc họp báo, sau khi nghe ý kiến của một số nhà báo, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Lễ hội Làng Sen năm 2022 là chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Liên hoan nhằm giới thiệu, khẳng định những giá trị nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp của các loại hình nghệ thuật tuồng và dân ca kịch trong sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

Đây cũng là dịp hội tụ của các nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật truyền thống đến từ các miền văn hóa trên toàn quốc để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống đến với nhân dân và du khách trong dịp Lễ hội Làng Sen.

Theo đó, khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc sẽ được kết hợp trong chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 vào 20h00 ngày 17/5 tại sân vận động xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tiếp đó, liên hoan sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dân ca Nghệ An (Tp.Vinh) và tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân các huyện Nam Đàn, Yên Thành và Tx.Cửa Lò. Liên hoan sẽ bế mạc vào ngày 28/5, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Nghệ An khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2016

Thứ 4, 18/05/2016 | 09:57
Với ý nghĩa “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh văn hóa làng Sen, ca ngợi Đảng, quê hương Nghệ An hội nhập và phát triển”, Lễ hội Làng Sen năm 2016 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Lễ hội Làng Sen 2015: Để lại nhiều ấn tượng đẹp trong khán giả

Thứ 4, 20/05/2015 | 10:30
Sau 5 ngày diễn ra, Lễ hội Làng Sen năm 2015 đã để lại nhiều ấn tượng lưu luyến và tốt đẹp trong lòng người dân xứ Nghệ nói riêng và cả nước nói chung về những giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc mừng sinh nhật Bác

Chủ nhật, 17/05/2015 | 07:45
Tối ngày 16/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh (Nghệ An), Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.