Lê Huy Hoàng: Chàng trai xứ Thanh thành ông chủ công ty ở tuổi 30

Thứ 3, 18/01/2022 | 10:40
0
Có trong tay một công ty dịch vụ truyền thông ở tuổi 30, chàng trai trẻ Lê Huy Hoàng khiến không ít người ngưỡng mộ với những thành công có được khi còn rất trẻ.

Chàng sinh viên xứ Thanh và chuyển đổi nghề bước ngoặt

Lê Huy Hoàng sinh năm 1992 tại vùng quê Thiệu Hoá tỉnh Thanh Hoá. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, chàng trai trẻ 9X luôn tâm niệm phải học tập tốt vì đây chính là con đường quan trọng nhất tạo nền móng cho sau này.

Lê Huy Hoàng xuất thân trong một gia đình có truyền thống học tập khi ông nội làm phó hiệu trưởng một trường ở quê, bố mẹ làm công nhân viên đường sắt nhưng cậu trai trẻ lại có niềm đam mê khác với gia đình.

Cần biết - Lê Huy Hoàng: Chàng trai xứ Thanh thành ông chủ công ty ở tuổi 30

Lê Huy Hoàng những ngày thử sức với công việc marketing online tại nhiều công ty  lớn

Theo học chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, Lê Huy Hoàng tìm thấy niềm đam mê cũng như tương lai với lĩnh vực dịch vụ truyền thông sau khi thử sức với công việc test game như đúng chuyên ngành lúc mới ra trường.

Cảm thấy ngành học không phù hợp với mình, chàng trai xứ Thanh bắt đầu thử sức với những công việc mới. Nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường cũng như các xu hướng phát triển của nền kinh tế, Lê Huy Hoàng chọn theo mảng dịch vụ truyền thông.

Tất nhiên, để từ một nhân viên bình thường cho đến khi nắm trong tay cả một công ty truyền thông là một chặng đường không hề dễ dàng và đầy những thử thách.

Từ nhân viên SEO Marketing đến doanh nhân trẻ

Lê Huy Hoàng chia sẻ: “Mình bắt đầu làm việc ở vị trí nhân viên SEO cho một công ty dược khá lớn. Tại đây, mình đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong vòng 3 năm như Lead quảng cáo Facebook, Lead quảng cáo Google trước khi xin nghỉ để bắt đầu công việc mới.

Giữa năm 2019 mình đảm nhận vị trí Lead quảng cáo Facebook cho một công việc mới trước khi tạm dừng sau đó một năm để mở một quán cafe có tên Drink Luck. Nó xuất phát từ niềm đam mê cafe cũng như kinh doanh của mình”.

Cần biết - Lê Huy Hoàng: Chàng trai xứ Thanh thành ông chủ công ty ở tuổi 30 (Hình 2).

Từ một chàng trai trẻ, Lê Huy Hoàng đã trở thành giám đốc công ty

Tuy nhiên, do dịch bệnh nên quán phải đóng cửa và mình tập trung cho phát triển mảng dịch vụ truyền thông. Với hơn 5 năm trong ngành marketing đặc biệt là mảng dược và y tế thì công ty TNHH Dịch vụ và truyền thông Media Việt với lĩnh vực hoạt động chính là quảng cáo Marketing Online được ra đời.

Công ty Media Việt có đầy đủ các mảng như SEO tổng thể, thiết kế web, Marketing Facebook và Google, Zalo, Tiktok… thì đến thời điểm hiện tại đơn vị đã là đối tác của nhiều khách hàng lớn như: Bệnh viện An Việt, Công ty dược Vinh Gia, Dược phẩm Evico, Tràng An Place…

Lê Huy Hoàng hy vọng với những thành công có được ở hiện tại sẽ là bước đà để đưa công ty phát triển hơn nữa trong tương lai.

Lê Huy Hoàng

SĐT: 0964683222

Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ và Truyền thông Media Việt

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/hoang.8492

Thu Hà

Sở hữu kỳ nghỉ: Lấp đầy khoảng trống của dịch vụ đặt phòng truyền thống

Thứ 3, 24/09/2019 | 14:44
Vừa mang tính linh hoạt của OTAs, lại có khả năng cung cấp những điểm nghỉ dưỡng mà nhóm khách hàng trung thành của các thương hiệu khách sạn tên tuổi thường lựa chọn, Sở hữu kỳ nghỉ là mảng “trám” hiệu quả vào phần khuyết mà các hình thức đặt phòng truyền thống chưa đáp ứng được.

Truyền thông quốc tế nhận định TPBank có dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam

Thứ 5, 07/03/2019 | 11:24
Tạp chí Anh - Global Brands Magazine ấn tượng mạnh với khả năng đáp ứng dịch vụ ngân hàng 24/7 và nền tảng công nghệ hiện đại của TPBank so với các hệ thống ngân hàng khác nhau trên thế giới.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.