Lễ trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 14: Bức tranh âm nhạc độc đáo từ tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Lễ trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 14: Bức tranh âm nhạc độc đáo từ tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Lê Thị Ánh Tuyết
Thứ 4, 17/04/2019 | 14:27
0
Đêm trao giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 đã diễn ra trong khán phòng ấm cúng tại nhà hát TP.Hồ Chí Minh đêm qua. Với tâm huyết của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, đêm trao giải đã thành công khi dẫn dắt khán giả đắm chìm trong không gian sâu lắng của sự kết hợp giữa âm nhạc và các chất liệu điện ảnh lồng ghép hội họa.
Giải trí - Lễ trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 14: Bức tranh âm nhạc độc đáo từ tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Cùng với đó, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã lựa chọn concept chủ đạo cho chương trình là hai màu đen trắng nguyên bản kết hợp với chủ đề “Hạt nhân cảm xúc”. Truyền tải câu chuyện âm nhạc mà ở đó tôn vinh những người nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ cùng những thành tựu và cống hiến của họ trong suốt một năm qua.

Chia sẻ về ý tưởng mới lạ này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết: “Đôi khi những điều giản dị nhất lại là những điều đẹp nhất. Hai gam màu trắng đen, là hai gam màu cơ bản nhất, nguyên khôi nhất, tôi nghĩ là nó sẽ không bao giờ lỗi mốt. Tính trung hoà của hai màu sắc này rất dễ khơi gợi cảm xúc, giúp cho âm nhạc thực sự như là những gì vốn có, những cảm xúc rất là hồn nhiên, rất chân thành. Tôi không muốn khác giả bị phân tâm do những màu sắc hay hiệu ứng sân khấu bắt mắt, đến với một lễ trao giải về âm nhạc thì yếu tố tập trung hàng đầu phải là nhạc”.

Giải trí - Lễ trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 14: Bức tranh âm nhạc độc đáo từ tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Hình 2).

Sân khấu lung linh, huyền ảo của Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 14. 

Quả đúng như vậy, xuyên suốt chương trình, khán giả được chìm đắm trong những cung bậc cảm xúc khác nhau khi thưởng thức màn trình diễn từ các nghệ sĩ.

Mỗi tiết mục biểu diễn với những ca khúc khác nhau mang tới những thông điệp riêng lẻ thế nhưng khi được đặt cạnh nhau và được Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam kết hợp trong cùng sân khấu Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 đã tạo nên một sợi dây liên kết, tạo thành mạch ý nghĩa cho cả chương trình.

Sân khấu của đêm trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 14 là sự kết hợp những ca khúc quen thuộc với nhau cả về hình thức và ý nghĩa của bài hát để tạo ra một ý nghĩa tổng thể cho chương trình. Nó như một lời tri ân, như khúc tâm tình của người nghệ sĩ gửi tới khán giả.

Giải trí - Lễ trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 14: Bức tranh âm nhạc độc đáo từ tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Hình 3).

Phần trình diễn của Đông Nhi trên sân khấu giải Cống hiến. 

Ca sĩ Đông Nhi mang đến tiết mục We belong together (Cảm ơn) mở đầu chương trình với giai điệu nhẹ nhàng, thuần khiết, kể về câu chuyện một người bắt đầu theo đuổi đam mê. Tiết mục đặc biệt này đã thay lời nghệ sĩ gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với khán giả, những người luôn yêu mến và song hành trên con đường âm nhạc.

Sau màn mở đầu đầy cảm xúc, sân khấu Huyền thoại của Phan Mạnh Quỳnh, lại mang đến một không gian kết nối giữa âm nhạc, điện ảnh và văn học. Với lời bài hát vốn lãng mạn như thơ vừa triết lý vừa đầy tính chiêm nghiệm kết hợp cùng sân khấu độc đáo, mang tính biểu trưng đã đưa khán giả vào một không gian âm nhạc hư thực.

Bên cạnh đó, bản mash up Hôm nay tôi buồn – Hành tinh song song mang đến một sự tươi mới với sự kết hợp lần đầu tiên của hai ca sĩ Phùng Khánh Linh và Thái Vũ. Cả hai ca sĩ đều là những ngôi sao mới đã có những dấu ấn trong năm 2018.

Cả một không gian Nam Bắc hiện lên sống động, những mảng âm thanh cuộc sống thể hiện vẹn tròn trên sân khấu Âm nhạc Cống Hiến với liên khúc Em ơi Hà Nội Phố - Xích lô do Đức Tuấn và Hồ Trung Dũng trình bày. Khán giả như được dạo quanh hai thành phố này, cùng thưởng thức nét sôi động trong nhịp sống của hai thành phố có bề dày văn hóa, tiêu biểu cho hình ảnh đất nước Việt Nam.

Giải trí - Lễ trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 14: Bức tranh âm nhạc độc đáo từ tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Hình 4).

Ca sĩ Erik phiêu cùng ca khúc  “Chạm đáy nỗi đau”.

Trong những tiết mục gây ấn tượng tại chương trình không thể không kể đến ca khúc Love never dies do giọng ca opera hàng đầu Việt Nam Lan Anh thể hiện. Với hình ảnh sân khấu bay bổng, lãng mạn, truyền tải thông điệp về tình yêu - Tình yêu làm cho tâm hồn con người như rộng mở hơn, tươi mới hơn. Ta yêu người, ta yêu đời và càng thêm yêu ta .... Tình yêu và âm nhạc như có một sức mạnh liên kết diệu kì.

Ngoài ra, ca khúc Chạm đáy nỗi đau của Erik cũng xuất hiện trên sân khấu đêm trao giải. Một câu chuyện âm nhạc mang màu sắc tình yêu của tình yêu tuổi trẻ, với âm nhạc đầy tính xu thế vẫn đang được người trẻ đón nghe mỗi ngày.

Sự thành công của chương trình không chỉ mang đến cho khán giả và các nghệ sĩ một đêm trao giải đáng nhớ mà còn mang đến “làn gió mới” cho các sân khấu âm nhạc của Việt Nam. Khán giả hoàn toàn có thể hy vọng và đón đợi những sân khấu “đặc biệt” như thế này trong tương lai.

Ảnh: Kiếng Cận team, Viết Quý team

 

 

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Tôi tâm đắc ý tưởng về các vị thần trong “tứ đại” Đất – Nước – Gió – Lửa

Chủ nhật, 10/03/2019 | 15:16
Lễ hội được mong đợi nhất vùng Tây Nguyên, Lễ hội Cà Phê Buôn Mê Thuật lần thứ 7 đã chính thức diễn ra. Trong cuộc trò chuyện với báo Người Đưa Tin, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có những chia sẻ thú vị về thành công của chương trình.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: “Nghệ sĩ hãy biết tự tôn trọng và tôn trọng người khác”

Thứ 3, 22/01/2019 | 15:29
Vài ngày trở lại đây, sự việc Thư Dung xuất hiện dù không được mời và tạo dáng phản cảm trên thảm đỏ khiến nhiều người bức xúc. Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, tổng đạo diễn chương trình, ông Hoàng Nhật Nam cho biết, xuất hiện để tạo scandal, gây chú ý là điều đáng xấu hổ.

“Phù thủy sân khấu” Hoàng Nhật Nam: Biến hóa khôn lường trong đêm khai mạc LHP quốc tế Hà Nội

Thứ 2, 29/10/2018 | 15:40
Sự kiện đặc sắc nhất trong tuần lễ vừa qua là Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V được tổ chức tại cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội. “Phù thủy sân khấu” Hoàng Nhật Nam tiếp tục giữ vị trí đạo diễn.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Nhan sắc cũng là ánh sáng có khả năng truyền cảm hứng

Thứ 7, 15/09/2018 | 13:00
Ngày 16/9, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM vào lúc 20h10. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, câu chuyện liên quan đến các thí sinh và cả những vị khách mời nổi tiếng đến từ trời Tây. 
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

“Ku Bi” con trai Khánh Thi - Phan Hiển lần thứ hai vô địch dancesport thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:40
“Cậu cả” nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố mẹ “nở mày nở mặt” khi tiếp tục giành thành tích cao nhất tại một cuộc thi khiêu vũ quốc tế dành cho thiếu nhi.