Ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của vòng đàm phán trực tiếp thứ bảy giữa Lebanon và Israel do Mỹ làm trung gian đã kết thúc tại Rome hôm thứ Năm (giờ địa phương), một quan chức cấp cao Lebanon nói với Anadolu.

Cuộc đàm phán kéo dài ba ngày đã kết thúc vào thứ Năm tại Rome, sau các vòng đàm phán trước đó ở Washington. (Ảnh: AA/Trtworld)
Quan chức này cho biết, các cuộc đàm phán bắt đầu muộn khoảng một giờ vì những gì ông mô tả là "các lý do liên quan đến Mỹ". Các cuộc đàm phán được tiến hành thông qua ba cuộc họp song song, tập trung vào các vấn đề quân sự, chính trị, pháp lý và biên giới, cũng như vấn đề tù nhân.
Theo quan chức này, cuộc họp quân sự tập trung vào các vấn đề kỹ thuật, bao gồm tham vấn về thuật ngữ quân sự và cách diễn đạt.
Các cuộc thảo luận về tù nhân diễn ra theo hai hướng: luật pháp quốc tế điều chỉnh vấn đề tù nhân và trao đổi danh sách tù nhân, theo quan chức Lebanon.
Ông cho biết, vấn đề này vẫn khó khăn đối với Lebanon vì nước này không có danh sách tù nhân. Tuy nhiên, ông mô tả các cuộc thảo luận là tích cực và cho biết các bên đang nỗ lực để đưa Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tham gia tiến trình.
Quan chức này cho biết đã có một cuộc trao đổi ban đầu về danh sách tù nhân, trong đó Beirut yêu cầu nhóm tù nhân đầu tiên được trả tự do càng sớm càng tốt.
"Các khu vực kiểu mẫu"
Ở phương diện chính trị, các cuộc thảo luận tập trung vào hai vấn đề chính: đề xuất về "các khu vực kiểu mẫu" để Israel rút quân theo từng giai đoạn và yêu cầu của Lebanon về việc gia hạn cũng như thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn.
Quan chức này cho biết, các cuộc đàm phán về "các khu vực kiểu mẫu" đã bước vào giai đoạn nghiêm túc, khi phái đoàn Israel yêu cầu thông tin chi tiết về những địa điểm được đề xuất để đánh giá các điều kiện xung quanh, bao gồm cả các yếu tố địa lý.
Ông nói chưa đạt được đột phá nào về vấn đề này, đồng thời cho biết phái đoàn Lebanon đã đề xuất một số địa điểm, trong đó có thị trấn Zawtar al-Sharqiya thuộc tỉnh Nabatieh ở miền Nam.
Theo quan chức này, các cuộc đàm phán cũng xem xét khả năng đạt được một thỏa thuận an ninh mới nhằm điều chỉnh tình hình dọc biên giới. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc liệu cơ sở pháp lý của thỏa thuận này nên là Liên Hợp Quốc hay Washington.
Cam kết của Mỹ
Quan chức này cũng cho biết, đợt leo thang mới nhất của Israel tại miền Nam Lebanon không được thảo luận trực tiếp trong các cuộc đàm phán ở Rome mà được xử lý thông qua một cơ chế được thiết lập ngày 27/10.
Theo quan chức này, ngày 1/9 được đề xuất là thời điểm sơ bộ cho vòng đàm phán tiếp theo, trong khi Mỹ sẽ tiếp tục tham vấn với cả hai bên trước khi ấn định ngày chính thức.
Ông nói thêm rằng Beirut đã nhận được cam kết từ Mỹ về việc cung cấp câu trả lời liên quan đến những cáo buộc về các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn gần đây của Israel.
Vòng đàm phán thứ bảy bắt đầu hôm thứ Ba và kết thúc hôm thứ Năm. Đây là vòng đàm phán thứ hai được tổ chức tại Rome, sau khi năm vòng trước đó diễn ra tại Washington trong khuôn khổ tiến trình đàm phán do Mỹ bảo trợ.
Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Israel tiếp tục các cuộc tấn công, bao gồm hoạt động bay dày đặc của UAV và máy bay chiến đấu trên Beirut và Tyre, các cuộc không kích mô phỏng và các đợt tập kích tại miền Nam Lebanon. Trước đó hôm thứ Năm, tám người bị thương trong một đợt leo thang quy mô lớn của Israel tại khu vực Tyre.
Một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian quy định Israel sẽ rút quân từng giai đoạn khỏi các vùng lãnh thổ Lebanon đang bị chiếm đóng, đổi lại quân đội Lebanon được triển khai và các nhóm vũ trang bị giải giáp. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.
Thế Hải (Theo Trtworld, Aljazeera)

