UNICEF, cơ quan cung cấp điều trị suy dinh dưỡng lớn nhất tại Gaza, cho biết 9.300 trẻ đã được điều trị suy dinh dưỡng trong tháng 10 khi giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn kết thúc cuộc chiến dài 2 năm giữa Hamas và Israel đi vào hiệu lực.
Tại một cuộc họp báo tại Geneva, phát ngôn viên UNICEF Tess Ingram nhận định, mặc dù thấp hơn so với mức 14.000 trẻ trong tháng 8, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với con số vào thời điểm tháng 2/2025 tới tháng 3/2025 khi một thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi được ký kết, và cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy lượng hàng cứu trợ vào Gaza là chưa đủ.
"Đây vẫn là một con số cao đáng kinh ngạc. Số trẻ nhập viện cao gấp 5 lần so với mức vào tháng 2, và chúng ta cần lên kế hoạch giảm con số này".
Cô Ingram đã kể về việc gặp những bé sơ sinh nặng chưa đầy 1kg trong các bệnh viện "phải cố hết sức để thở và sống sót".

Ảnh: REUTERS/Mahmoud Issa/Ảnh tài liệu.
Cô cho biết, kể từ ngày 10/10/2025, UNICEF đã có thể đưa lượng hàng cứu trợ vào Gaza cao hơn hẳn so với trước thời điểm đó, nhưng vẫn còn nhiều rào cản cần được dỡ bỏ, ví dụ như các đợt trì hoãn cung cấp hàng cứu trợ, các quyết định từ chối cấp phép hàng hoá, đóng cửa các tuyến đường hay những trở ngại về an ninh khác.
"Chúng tôi đã thấy có nhiều tiến triển tốt, nhưng vẫn phải kêu gọi mở cửa toàn bộ các chốt kiểm soát biên giới vào Gaza". Cô cũng cho biết, không có đủ hàng hóa thương mại được đưa tới Gaza, và thịt tại đây vẫn ở mức giá cao 20 USD/kg.
"Phần lớn các gia đình không thể chi trả mức giá này, và vì vậy mức suy dinh dưỡng vẫn tăng cao".
Trong tháng 8, một cơ quan theo dõi nạn đói do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã nhận định tình trạng đói kém đang ảnh hưởng tới hơn 500.000 người Palestine – 1/4 dân số Gaza.
Trẻ em Gaza đang chịu ảnh hưởng lớn nhất từ nạn đói, và các chuyên gia cảnh báo những ảnh hưởng này có thể để lại tổn thương lâu dài.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)