Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ Việt Á tại Bình Thuận
Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, ngày 4/10, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Võ Thị Minh Thảo, Đoàn Thị Mỹ Chi và Lê Thúc Thiên, được xác định có vai trò tích cực trong việc giúp Công ty Minh Khoa trúng thầu trái pháp luật.
Cùng trong vụ án này bị can Võ Thị Minh Thảo (nhân viên Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận), Đoàn Thị Mỹ Chi (Nhân viên công ty Minh Khoa) và Lê Thúc Thiên (Giám đốc công ty TNHH tư vấn xây dựng Triệu Tín đồng thời là nhân viên Công ty Trường Thành, là đơn vị tư vấn, thẩm định hồ sơ mời thầu) có vai trò tích cực trong việc tạo điều kiện cho công ty Minh Khoa là đơn vị trúng thầu cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Thành. (Ảnh: Công an).
Cũng trong ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Quá trình điều tra, xác định, năm 2020, để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các trang thiết bị, máy móc y tế đã ứng trước của Công ty Minh Khoa, Nguyễn Văn Thành (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận) đã can thiệp vào quá trình đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty Minh Khoa trúng thầu gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 4.189.908.119 đồng (4 tỷ 189 triệu 908 nghìn 119 đồng).
Tương tự như CDC Bình Thuận, ông Thành đã chỉ đạo cấp dưới lấy cấu hình hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR do Công ty Việt Á cung cấp để đưa vào hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho Việt Á trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1,18 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Ngoài ra, ông Thành còn mượn kit xét nghiệm, vật tư y tế từ Công ty Hợp Nhất và sau đó chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn, để thanh toán cho công ty này. Hành vi trên khiến Nhà nước thiệt hại thêm 672 triệu đồng.
Từ mượn kit xét nghiệm đến ký khống hồ sơ
Cũng trong ngày 3/10, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT tỉnh Lâm Đồng, các quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Đinh Thế Hùng (nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận) đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.
Đây là động thái trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến việc mua sắm vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bình Thuận.
Quá trình điều tra xác định, trong giai đoạn 2020–2021, khi dịch Covid-19 bùng phát tại địa bàn Tp.Phan Thiết (cũ), ông Hùng đã liên hệ với Công ty Hợp Nhất để mượn kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất cùng hóa chất, vật tư tiêu hao nhằm đáp ứng nhu cầu chống dịch khẩn cấp.

Cơ quan CSĐT và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Đinh Thế Hùng. (Ảnh: Công an).
Tuy nhiên, để hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho số vật tư đã mượn, ông Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập hồ sơ đấu thầu, thống nhất đưa kit xét nghiệm của Việt Á vào gói thầu và chỉ định Công ty Hợp Nhất trúng thầu. Không chỉ vậy, ông còn ký khống vào các biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng để hợp thức hóa việc chi trả.
Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 61,7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định ông Đinh Thế Hùng đã phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận.
Những sai phạm nghiêm trọng tại CDC Bình Thuận và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp tục cho thấy tính chất phức tạp của các vụ án liên quan đến việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế trong giai đoạn dịch Covid-19.
Đây là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân nhưng lại bị một số cán bộ lợi dụng, trục lợi, gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách Nhà nước.