Ngày 16/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 2 nạn nhân trong các vụ "bắt cóc online", ngăn chặn âm mưu tống tiền hàng trăm triệu đồng của tội phạm xuyên quốc gia.
Trước đó, chiều 15/8, gia đình em T.N. (19 tuổi, trú phường An Đông, Tp.Hội An, Đà Nẵng) nhận được tin báo em T.N bị "bắt cóc" cùng yêu cầu nộp 400 triệu đồng tiền chuộc. Người thân không thể liên lạc với con trai, rơi vào trạng thái hoang mang.

Gia đình cháu N. vui mừng khi đoàn tụ với gia đình.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định đây là thủ đoạn "bắt cóc online". Bốn tổ công tác được triển khai khẩn trương. Đến 21h08, lực lượng chức năng phát hiện T.N tại một nhà nghỉ ở phường Ngũ Hành Sơn, trong tình trạng bị khống chế tinh thần, liên tục phải gọi video cho đối tượng ở Campuchia. Công an đã trấn an, đưa nạn nhân trở về an toàn.
Một ngày trước đó, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự cũng giải cứu nữ sinh 18 tuổi. Cô bị các đối tượng giả danh Công an, gọi điện thoại đe dọa "liên quan đến đường dây rửa tiền, ma túy", buộc gia đình chuyển 500 triệu đồng để "chứng minh trong sạch".
Nữ sinh nghe theo, tự đến một nhà nghỉ ở phường Hòa Xuân để thực hiện chỉ dẫn. Nhờ sự cảnh giác của gia đình khi báo tin đến Công an phường Hòa Cường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy tìm và giải cứu nạn nhân.
Sau vụ việc, mẹ nữ sinh viết thư cảm ơn gửi Công an thành phố, bày tỏ sự biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời giúp đỡ.
"Trong lúc gia đình rơi vào tình huống hoàn toàn bế tắc, lo lắng đến sự an toàn của cháu, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự và công an phường Hòa Cường nói riêng đã giúp đỡ gia đình tôi vượt qua được biến cố lớn, qua đó càng khẳng định được niềm tin vững chắc của nhân dân vào lực lượng công an nhân dân", người mẹ viết trong đơn.

Mẹ con nữ sinh 18 tuổi với bức thư cảm ơn lực lượng công an.
Theo Công an Đà Nẵng, "bắt cóc online" là chiêu thức khủng bố tinh thần, buộc nạn nhân thực hiện yêu cầu từ xa. Đối tượng thường giả danh cán bộ công quyền, gọi video hoặc nhắn tin hăm dọa, dựng lên kịch bản phạm tội rồi điều khiển nạn nhân theo từng bước.
Điểm chung là nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, tin vào lời đe dọa, cắt liên lạc với gia đình và nghe theo chỉ dẫn.
Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho người lạ; không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án.
Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, cần bình tĩnh, lưu giữ thông tin và lập tức trình báo cơ quan chức năng. Các gia đình có con em là học sinh, sinh viên cần thường xuyên trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo trực tuyến.