Liệt sĩ, nhà báo hy sinh tại Rào Trăng 3 trở về với đất mẹ

Liệt sĩ, nhà báo hy sinh tại Rào Trăng 3 trở về với đất mẹ

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 20/10/2020 | 18:27
0
Sau khi tổ chức tang lễ tại bệnh viện Quân y 268 và được đưa đi hỏa táng, tro cốt nhà báo Phạm Văn Hướng hy sinh tại Rào Trăng 3 đã được đưa về đất mẹ.

Nhà báo Phạm Văn Hướng (SN 1968, là Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền - cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế) một trong 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, đã được hỏa táng tại Thanh Hóa. Rạng sáng ngày 19/10, tro cốt nhà báo Hướng được đưa về quê nhà xã Liên Hoa (sáp nhập từ hai xã Hoa Lư- Hoa Nam, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Trưa cùng ngày, lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng anh Hướng được tổ chức tại nghĩa trang quê nhà. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Liên Hoa cùng gia đình đã trang trọng tổ chức lễ đón tro cốt và cử hành tang lễ liệt sĩ, nhà báo Phạm Văn Hướng.

Tin nhanh - Liệt sĩ, nhà báo hy sinh tại Rào Trăng 3 trở về với đất mẹ

Linh cữu liệt sĩ Phạm Văn Hướng được đưa về quê nhà.

Trong 2 ngày 19 và 20/10 mặc cơn mưa lạnh có lúc nặng hạt, từng đoàn hàng trăm người dân địa phương, các ban ngành đoàn thể... tỉnh Thái Bình, đại diện hội Nhà báo VN, hội Nhà báo tỉnh Thái Bình đã đến đặt vòng hoa viếng, thăm hỏi và chia buồn sâu sắc với thân nhân liệt sĩ, nhà báo Phạm Văn Hướng.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, trưa ngày 11/10, nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 (thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị vùi lấp do sạt lở núi.

Đoàn công tác 21 người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, cục Cứu hộ cứu nạn, Quân khu 4, bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền và một số cơ quan liên quan lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

0h ngày 13/10, trong lúc dừng nghỉ tại nhà kiểm lâm 7, tiểu khu 67, trạm kiểm lâm sông Bồ, do sạt lở núi, đoàn công tác bị đất đá vùi lấp, 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có nhà báo Phạm Văn Hướng.

Tin nhanh - Liệt sĩ, nhà báo hy sinh tại Rào Trăng 3 trở về với đất mẹ (Hình 2).

Nỗi buồn của thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Hướng.

Ngày 16/10, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho 2 cán bộ, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác hy sinh trong lúc cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3.

Tin nhanh - Liệt sĩ, nhà báo hy sinh tại Rào Trăng 3 trở về với đất mẹ (Hình 3).
Tin nhanh - Liệt sĩ, nhà báo hy sinh tại Rào Trăng 3 trở về với đất mẹ (Hình 4).

Các cơ quan, đoàn thể tới thăm viếng liệt sĩ Hướng.

Ngày 18/10, tang lễ 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 được tổ chức tại bệnh viện Quân y 268. Theo nguyện vọng của gia đình, linh cữu của nhà báo Phạm Văn Hướng được đưa về quê nhà.

Nhà báo Phạm Văn Hướng quê Thái Bình vào Huế lập nghiệp, là kỹ thuật viên phát sóng, phóng viên đài Truyền thanh - Truyền hình huyện A Lưới. Năm 2013, anh Hướng chuyển về công tác tại cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà báo Phạm Văn Hướng hy sinh khi đang là Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế.

Tin nhanh - Liệt sĩ, nhà báo hy sinh tại Rào Trăng 3 trở về với đất mẹ (Hình 5).

Người dân tới tiễn đưa liệt sĩ Hướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người thân của liệt sĩ, nhà báo Phạm Văn Hướng ngậm ngùi chia sẻ, hoàn cảnh của anh Hướng khá éo le. Bố mất năm 1994,  mẹ già đau yếu. Hai vợ chồng đã ly hôn cách đây mấy năm, có hai con gái, con đầu đang theo học năm thứ ba khoa Báo chí (trường đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn Hà Nội), con thứ hai sống cùng bố.

Sau khi tiến hành lễ truy điệu và thực hiện các nghi lễ theo phong tục địa phương, tro cốt của liệt sĩ, nhà báo Phạm Văn Hướng đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà thôn Nguyên Lâm, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng vào chiều nay, 20/10.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở ở Rào Trăng 3 và Quảng Trị

Chủ nhật, 18/10/2020 | 19:53
Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân của cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Khẩn trương cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 và đoàn Kinh tế 337

Chủ nhật, 18/10/2020 | 15:51
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, phải tập trung tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 và vụ sạt lở tại huyện Hướng Hoá -Quảng Trị.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3

Thứ 6, 16/10/2020 | 20:45
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 1594/QĐ-TTg cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ thuộc bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hy sinh ngày 13/10/2020.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.