Liệu có nguy cơ bùng dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ?

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 01/05/2023 | 14:32
0
Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, dù số ca mắc có gia tăng nhưng khả năng dịch bùng phát lớn, gây quá tải cho hệ thống y tế khó xảy ra.

Không tự ý dùng đơn thuốc cũ

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 30/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.986 ca mắc Covid-19, tăng nhẹ so với hôm trước (1.892 ca).

Như vậy, trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, cả nước ghi nhận tổng cộng 3878 ca mắc Covid-19 mới.

Trước số ca mắc mới tăng, không ít người bị Covid-19 đã tự ý sử dụng lại đơn thuốc mà bác sĩ đã từng kê khi lần 1 bị Covid-19 để điều trị.

Liên quan đến việc điều trị Covid-19 có nên dùng lại đơn thuốc cũ hay không? trao đổi với Người Đưa Tin, BS Nguyễn Huy Hoàng - Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) cho biết: “Thời gian gần đây tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi của bệnh nhân rằng “trước đây bị Covid dùng một số loại thuốc và khỏi rất nhanh, nếu tái mắc Covid thì có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ được hay không?”. Về vấn đề này, tôi khẳng định là không được”.

Sự kiện - Liệu có nguy cơ bùng dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ?

BS Hoàng tư vấn cho bệnh nhân.

BS Hoàng đưa ra lý do là trước đây, khi hệ thống y tế quá tải, người dân không thể tiếp cận được với các bác sĩ thì thường sử dụng đơn thuốc của nhau hoặc các thuốc trôi nổi trên mạng.

“Trong thành phần của các đơn thuốc này có các loại thuốc phải kê đơn như thuốc kháng virus, Coticoid, thuốc kháng đông… sử dụng những loại thuốc này trước đây có thể may mắn đã khỏi. Nhưng, trong thời điểm hiện tại thì nguy hiểm.

Bởi, các loại thuốc này có thể không có tác dụng với bệnh nhân mà còn có nhiều tác dụng phụ như gây tăng huyết áp, tăng đường máu, gây xuất huyết… Do đó, không được tự ý sử dụng đơn thuốc cũ nếu không có sự chỉ định của bác sĩ”, BS Hoàng khuyến cáo.

Theo BS Hoàng, khi không có sự chỉ định của bác sĩ thì người bệnh nên sử dụng các loại thuốc không kê đơn và các loại thuốc thông thường.

Tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ cao 

Bên cạnh đó, trước số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng cao trong thời gian gần đây, nhiều người lo lắng liệu có nguy cơ bùng phát dịch và có giãn cách hay không?

Giải đáp thắc mắc này, BS Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, trên thực tế, số ca mắc Covid còn cao hơn rất nhiều. Vì có nhiều người có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng không biết, hoặc bị Covid cũng không báo cáo. Như vậy, số lượng bệnh nhân nhiều, cùng với đó, các hoạt động giao thương đã trở lại như bình thường thì đa phần mọi người đều đã tiếp xúc với nguồn lây ở một mức độ nào đó.

Do đó, dù số ca mắc có gia tăng nhưng khả năng dịch bùng phát lớn, gây quá tải cho hệ thống y tế hay số ca tử vong tăng mạnh là khó xảy ra.

“Như vậy, việc giãn cách xã hội một cách cực đoan không có nhiều tác dụng phòng, chống lây nhiễm mà lại gây ảnh hưởng trầm trọng thêm về các vấn đề kinh tế và dân sinh.

Hiện, cũng chưa có báo cáo nào cho thấy các biến thể của Omicron đang lây lan mạnh như: X.BB 1.5 hay X.BB.1.16 có sự gia tăng về độc lực, làm tăng bệnh nhân nặng hoặc tăng số lượng bệnh nhân tử vong.

Do đó, điều quan trọng không phải giãn cách xã hội mà tập trung bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao đó là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có nhiều bệnh nền”, BS. Hoàng nhấn mạnh.

Sự kiện - Liệu có nguy cơ bùng dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ? (Hình 2).

Trước số ca mắc Covid-19 tăng, cần tập trung bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cũng cho rằng khả năng bùng phát lớn khó xảy ra. Bởi, biến chủng phụ dù lây lan nhanh nhưng vẫn là biến thể của chủng Omicron, chủ yếu gây bệnh nhẹ, không gây ra triệu chứng nặng.

Theo ông Phu, ngành y tế cần đánh giá lại nguy cơ của Covid-19 xem liệu có xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm, gây diễn biến nặng, các triệu chứng nguy hiểm hay có thể vô hiệu hóa vaccine chúng ta đang sử dụng hay không. Từ đó, có cảnh báo cho người dân, đưa ra các phản ứng phù hợp để chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Nên tiêm vắc-xin phòng Covid mũi 4?

Ngoài ra, trả lời câu hỏi của người bệnh về việc đã tiêm 3 mũi vắc-xin Covid-19 nhưng cũng đã bị Covid 2 lần, có nên tiêm mũi 4 hay không vì tiêm rồi thì vẫn có khả năng bị Covid?

BS Hoàng nhấn mạnh: “Tiêm một mũi vắc-xin tăng cường không quan trọng là đã tiêm 3 hay 4 mũi, quan trọng là có thuộc nhóm nguy cơ cao hay không. Nếu là phụ nữ có thai, người cao tuổi, có nhiều bệnh nền thì tiêm một mũi vắc-xin tăng cường rất quan trọng và rất cần thiết, giảm nguy cơ nhập viện và nguy cơ chuyển nặng”.

Trong khi đó, theo BS Hoàng tiêm 3 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và mắc Covid-19 tới 2 lần không có gì quá bất thường. Bởi, hệ miễn dịch của mỗi người là khác nhau, có thể lượng kháng thể sinh ra ít, giảm dần theo thời gian. Trong khi đó, virus Sars-CoV-2 biến đổi không ngừng. Do đó, nguy cơ tái nhiễm là hoàn toàn có thể.

Liên quan đến công tác khám chữa bệnh và điều trị người bệnh Covid-19, trước diễn biến gia tăng ca mắc Covid-19, Bộ Y tế mới đây yêu cầu các bệnh viện theo dõi, đánh giá lâm sàng các ca Covid-19 nặng, gửi xét nghiệm giải trình tự gen.

Đồng thời, triển khai Nghị quyết số 30 và Nghị định số 07 để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho công tác điều trị nói chung và điều trị Covid-19.

Ca mắc Covid-19 tăng trở lại, đảm bảo cung ứng thuốc phòng dịch

Thứ 7, 29/04/2023 | 10:54
Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ rà soát, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ, mua sắm, tiếp nhận thuốc.

WHO: Số ca tử vong vì Covid-19 giảm 95% kể từ đầu năm

Thứ 6, 28/04/2023 | 07:00
WHO cho biết, số ca tử vong vì Covid-19 đã giảm 95% kể từ đầu năm đến nay nhưng cảnh báo vi rút SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan và vẫn có thể tạo ra những làn sóng dịch.

Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phòng dịch Covid dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 27/04/2023 | 09:03
Những người chưa tiêm đủ mũi vắc-xin phòng Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên khẩn trương tiêm đủ, thực hiện khẩu trang, khử khuẩn.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.