Ngày 14/8, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Hận (SN 1979; trú tại khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Hận là người không có nghề nghiệp, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022 đã đưa ra thông tin gian dối 3 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Hận tại phiên toà xét xử.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Hận đưa ra thông tin gian dối với các bị hại rằng có quen biết nhiều cán bộ làm trong cơ quan nhà nước, có khả năng làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bà Lê Thị K. tin tưởng đưa tiền và nhờ Hận làm giúp. Tổng số tiền mà bà K. đã đưa cho Hận là 172.100.000 đồng và Hận đã hẹn trong vòng từ 3 đến 6 tháng sẽ hoàn tất các giấy tờ cho bà K..
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ bà K., Hận không đến cơ quan có thẩm quyền làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bà Hận cũng không nhờ ai làm giúp như thỏa thuận mà Hận dùng số tiền đó để trả nợ cá nhân.
Sau khi biết mình bị lừa đảo nên bà K. tìm gặp Hận để đòi lại tiền thì Hận có 3 lần trả lại tiền cho bà K. với tổng số tiền là 40.000.000 đồng. Đến ngày 07/10/2024, bà K. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo gửi cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Hội đồng xét xử làm việc tại phiên toà.
Với thủ đoạn tương tự, bị cáo Hận đã tiếp tục chiếm đoạt số tiền 160.000.000 đồng của bà Nguyễn Thị C. và chiếm đoạt số tiền 270.000.000 đồng của ông Nguyễn C. và ông Võ Hoàng Quốc Tr..
Như vậy, bị cáo Hận đã 3 lần chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền Hận đã chiếm đoạt là 602.100.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố bản cáo trạng.
Theo HĐXX, hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị Hận là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an ở địa phương. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hận 12 năm tù giam và buộc bồi thường cho các bị hại với số tiền hơn 537 triệu đồng.