Linh hoạt giải quyết tuyển sinh trường THPT chuyên Trần Đạị Nghĩa

Linh hoạt giải quyết tuyển sinh trường THPT chuyên Trần Đạị Nghĩa

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 20/08/2021 | 12:39
0
Việc tuyển sinh của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đối với lớp 10 và lớp 6 được ngành giáo dục Tp.Hồ Chí Minh giải quyết linh hoạt theo thực tế.

Ngày 20/8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vụ việc 243 phụ huynh kiến nghị thay đổi kết quả tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Qua xác minh, đại diện Sở đã gọi điện đến 243 người trong danh sách kiến nghị, nhưng có 106 số điện thoại không đúng.

Hơn nữa, trong 243 trường hợp kiến nghị, chỉ có 120 em chưa trúng tuyển vào các trường chuyên. Còn lại đã trúng tuyển vào các trường chuyên khác như Phổ thông Năng khiếu và các trường hệ thường khác.

“Khi được hỏi, một số phụ huynh nói rằng họ không liên quan đơn thư này. Một nhóm đông thì nói, họ bức xúc vì cách cộng điểm nên đồng tình ký vào đơn kiến nghị mặc dù con của họ đã đậu rồi. Do không có người đứng đơn nên chúng tôi không xử lý theo diện đơn thư khiếu nại tố cáo”, ông Hiếu cho biết.

Giáo dục - Linh hoạt giải quyết tuyển sinh trường THPT chuyên Trần Đạị Nghĩa

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh.

Trong đơn kiến nghị, các phụ huynh có con tốt nghiệp lớp 9 tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho rằng, học sinh đã qua 4 năm THCS gắn bó với nhà trường nên đề nghị có sự quan tâm, ưu tiên xét tuyển vào lớp 10.

Họ cho rằng trường này có mức độ kiểm tra đánh giá khắt khe hơn nên điểm bình quân để xét tuyển có thiệt thòi so với các trường THCS khác. Đánh giá về điều này, ông Hiếu cho rằng: “Phụ huynh nói theo cách chủ quan”. 

Lãnh đạo sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cho biết, các trường THCS có nhiều học sinh trúng tuyển vào THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là THCS Nguyễn Du quận 1, THCS Lê Quý Đôn quận 3, THCS Nguyễn Du quận Gò Vấp, THCS Hồng Bàng quận 5,...

Thậm chí, điểm bình quân của học sinh lớp 9 các trường top đầu này vẫn thấp hơn điểm số của học sinh lớp 9 trường Trần Đại Nghĩa.

Ví dụ, điểm bình quân môn Toán của học sinh trường Trần Đại Nghĩa là 8,99. Trong khi, điểm bình quân của học sinh THCS Nguyễn Du quận 1 chỉ có 7,8; THCS Nguyễn Du quận Gò Vấp là 7,88; THCS Hồng Bàng là 7,45.

Sự cách biệt còn ở môn Ngữ Văn khi điểm bình quân của học sinh trường Trần Đại Nghĩa là 8,5. Trong khi điểm bình quân của học sinh trường THCS Nguyễn Du quận 1 là 7,44; THCS Nguyễn Du quận Gò Vấp 7,83; THCS Hồng Bàng là 7,59.

Với lợi thế Tiếng Anh, điểm bình quân của học sinh trường Trần Đại Nghĩa là 9,28. Trong khi điểm của trường THCS Nguyễn Du quận 1 là 8,23; THCS Nguyễn Du quận Gò Vấp là 8,14; THCS Hồng Bàng là 7,0.

Về đề kiểm tra, ông Hiếu khẳng định, Sở đã có quy định về khung năng lực trong cách ra đề đánh giá học sinh theo ma trận 4 – 3 -  2- 1 nên không thể có đề nào khó hơn đề nào.

“Tuy nhiên, giữa trường này trường kia có xê xích một chút do năng lực học sinh, thói quen của giáo viên ra đề. Độ chênh lệch điểm có thể xảy ra với em này em kia nhưng điểm bình quân học sinh lớp 9 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vẫn cao hơn học sinh các trường THCS nổi tiếng khác của thành phố”, ông Hiếu nhận định.

Theo chỉ đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã nâng chỉ tiêu thêm 10%. Sau khi áp dụng, trong danh sách lớp 9 tốt nghiệp THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có thêm 26 em trúng tuyển lớp 10 vào trường này.

Các học sinh có cơ hội rèn luyện trong 1 năm rồi hệ thống trường THPT chuyên sẽ tổ chức kiểm tra, sàng lọc. Trường hợp không đủ năng lực để học trường chuyên, học sinh sẽ được chuyển qua hệ bình thường.

Còn với tuyển sinh lớp 6, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa mỗi năm có khoảng khoảng 4.000 học sinh đăng ký, năm 2021 có 3.020 học sinh đăng ký. Trong khi chỉ tiêu đầu vào là 525 học sinh được ổn định nhiều năm qua.

Theo kế hoạch, phương thức ban đầu là thi tuyển nhưng phải chuyển qua xét tuyển bằng tổng điểm 2 môn Tiếng Việt  - Toán của lớp 3, 4, 5. Tuy nhiên, kết quả thống kê cho thấy có 1.580 em đạt điểm tối đa là 60 điểm.

Vì vậy, sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh xin ý kiến UBND thành phố về việc điều chỉnh tiêu chí tuyển sinh, xem xét thêm điểm của 2 môn Khoa học và Lịch sử, địa lý ở lớp 4, 5.  Sau khi được thống nhất, Sở xây dựng kế hoạch mới với thang điểm là 100.

“Chúng tôi dự phòng về khả năng số em đạt điểm tối đa và nhiều hơn điểm chuẩn để trình UBND Thành phố. Nếu xảy, chúng tôi ra sẽ thêm tiêu chí chứng chỉ ngoại ngữ tin học. Sở cũng quyết định tăng chỉ tiêu từ 525 thành 600 học sinh”, ông Hiếu nói.

Học sinh rớt lớp 10 trường THPT chuyên, gần 250 phụ huynh phản đối

Thứ 7, 14/08/2021 | 19:57
Vì dịch Covid-19, TP.HCM không tổ chức thi tuyển mà đưa ra giải pháp xét tuyển vào lớp 10. Từ đó, dẫn đến câu chuyện ồn ào về kết quả tuyển sinh của trường chuyên.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên

Thứ 2, 28/06/2021 | 14:39
Sáng 28/6, sở GD&ĐT Hà Nội đã họp bàn, quyết định điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2012 - 2022 của các trường chuyên trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng món quà đặc biệt cho trường THPT chuyên Quốc học

Thứ 2, 18/11/2019 | 20:53
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tặng món quà đặc biệt cho trường THPT chuyên Quốc học Huế.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.