Litva có Thủ tướng mới, sẽ thăm Ukraine và Ba Lan trước tiên

Thứ 3, 26/08/2025 20:54

Một trong những thách thức lớn nhất của tân Thủ tướng Litva Inga Ruginienė là duy trì sự ổn định trong liên minh cầm quyền mới.

Quốc hội Litva (Seimas) ngày 26/8 chính thức phê chuẩn bà Inga Ruginienė, một cựu lãnh đạo công đoàn và thành viên Đảng Dân chủ Xã hội, làm Thủ tướng mới của đất nước.

Với 78 phiếu thuận, 35 phiếu chống và 14 phiếu trắng, bà Ruginienė, 44 tuổi, đã được bổ nhiệm sau khi người tiền nhiệm, ông Gintautas Paluckas, từ chức vào tháng 7 do các cuộc điều tra liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông.

Bà Ruginienė, người chỉ mới gia nhập chính trường vào năm 2024, trước đó đã có một thời gian dài đảm nhận vai trò Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Litva. Bà gia nhập Đảng Dân chủ Xã hội và trở thành Bộ trưởng An sinh Xã hội và Lao động từ năm ngoái.

Giờ đây bà Ruginienė có 15 ngày để trình danh sách Nội các mới có sự đồng ý của Tổng thống Litva, và chương trình nghị sự của chính phủ mới để quốc hội phê duyệt.

Chính phủ mới sẽ được hình thành từ liên minh giữa Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Bình minh Nemunas, Liên minh Nông dân và Xanh Litva (LVŽS), cùng với Liên minh Gia đình Kitô giáo.

Liên minh cầm quyền mới sẽ kiểm soát 82 ghế trong quốc hội 141 thành viên, đảm bảo đa số cần thiết để thông qua các chính sách quan trọng.

Litva có Thủ tướng mới, sẽ thăm Ukraine và Ba Lan trước tiên - Ảnh 1.

Bà Inga Ruginienė, 44 tuổi, được Quốc hội Litva (Seimas) phê chuẩn trở thành Thủ tướng mới của đất nước. Ảnh: Ukrainska Pravda

Các ưu tiên chính của tân Thủ tướng Litva được dự đoán sẽ tập trung vào an ninh quốc gia, tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi xã hội, tiếp nối một phần chương trình của chính phủ tiền nhiệm.

Trong bài phát biểu trước quốc hội, bà Ruginienė nhấn mạnh kế hoạch thực hiện các chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Warsaw và Kiev, khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Litva với Ba Lan và Ukraine.

Một trong những thách thức lớn nhất của bà Ruginienė là duy trì sự ổn định trong liên minh cầm quyền, vốn bao gồm các đảng phái có quan điểm khác biệt.

Kinh nghiệm phong phú trong việc đấu tranh cho quyền lợi người lao động đã giúp bà Ruginienė xây dựng hình ảnh gần gũi với công chúng, nhưng bà cũng phải đối mặt với những nghi ngờ về kinh nghiệm chính trị. Phe đối lập cho rằng bà thiếu kinh nghiệm cần thiết để lãnh đạo đất nước.

Mặc dù vậy, bà Ruginienė vẫn được Đảng Dân chủ Xã hội đề cử, đặc biệt là sau khi 2 ứng cử viên khác đã rút lui khỏi cuộc đua giành ghế Thủ tướng Litva vào phút chót.

Lý do của việc rút lui này không được tiết lộ, nhưng Tổng thống Gitanas Nausėda đã cảnh báo, vào ngày ông Paluckas từ chức, rằng bất kỳ ứng cử viên Thủ tướng nào trong tương lai sẽ phải được xem xét kỹ lưỡng để tránh "một tình huống tương tự như thế này", nhằm ngăn chặn sự bất ổn.

Minh Đức (Theo Politico, LRT)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.