Long An: Đồ đạc trong nhà một hộ dân bỗng dưng bốc cháy không rõ nguyên nhân

Long An: Đồ đạc trong nhà một hộ dân bỗng dưng bốc cháy không rõ nguyên nhân

Thứ 5, 24/05/2018 | 20:43
0
Gần một tuần qua, cứ đến trưa, các vật dụng trong nhà của bà Nguyễn Thị Lượng (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) lại bốc cháy không rõ nguyên nhân. Sự việc lạ lùng gây hoang mang dư luận địa phương.

Ngày 24/5, ông Phạm Thành Long, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông tin với PV báo Long An, liên quan đến vụ liên tục cháy đồ đạc trong nhà của hộ dân ở địa bàn thị trấn Thủ Thừa (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), công an, phòng Tài nguyên Môi trường huyện đang phối hợp Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Long An) tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân.

Cũng theo ông Long, tuy thiệt hại về tài sản không lớn nhưng vụ việc kỳ lạ lại ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Long An: Đồ đạc trong nhà một hộ dân bỗng dưng bốc cháy không rõ nguyên nhân

Bà Lượng bên số vật dụng bốc cháy không rõ nguyên nhân. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Ghi nhận cụ thể, báo Thanh Niên đưa tin, gần một tuần lễ qua, nhà bà Nguyễn Thị Lượng lúc nào cũng trong tình trạng báo động để dập lửa. Cứ đến trưa, trong nhà bà Lượng lại có cháy. Từ quần áo, giày dép, nón bảo hiểm đến đồ điện gia dụng, bàn ghế… cái nào cũng cháy được.

Hai ngày đầu bà còn nghi ngờ do vô ý gây ra, nhưng sau đó thấy lạ nên những người trong gia đình chia nhau ra theo dõi. Trong lúc đang ngồi nhà trên bàn bạc, mọi người nghe lửa cháy bên trong tủ quần áo. Họ chạy vào dập tắt thì một số bộ đã bị cháy sém, hư hỏng.

Sợ cháy lan, bà Lượng rút dây quạt điện rồi cúp điện, tắt radio, nhưng lửa vẫn phát cháy gây hư hỏng từng món đồ.

Long An: Đồ đạc trong nhà một hộ dân bỗng dưng bốc cháy không rõ nguyên nhân (Hình 2).

Các vật dụng trong nhà bà Lượng bị cháy sém hoặc cháy hoàn toàn. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Ông Nguyễn Văn Đức (54 tuổi, bà con với chủ nhà) kể, khi nghe chuyện cháy đồ lạ lùng ở nhà bà Lượng, sáng 24/5, ông sang đặt cái ghế nhựa màu đỏ giữa nền gạch rồi ngồi xem thử lửa có phát cháy không. Khoảng gần một giờ sau, chân ghế tự nhiên xuất hiện đốm lửa nhỏ rồi bốc cháy sau đó lan nhanh lên trên chiếc ghế.

Long An: Đồ đạc trong nhà một hộ dân bỗng dưng bốc cháy không rõ nguyên nhân (Hình 3).

Chiếc ghế nhựa bị cháy đúng vào giữa trưa. (Ảnh: Báo Thanh Niên). 

Ông Đức liền dùng điện thoại di động quay lại đầy đủ hình ảnh để làm bằng chứng, sau đó ném cái ghế đang cháy ra sân. Sau khi dập tắt lửa, chiếc ghế đã bị cháy gần phân nửa.

Long An: Đồ đạc trong nhà một hộ dân bỗng dưng bốc cháy không rõ nguyên nhân (Hình 4).

Người dân địa phương hiếu kỳ đến xem hiện tượng lạ. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Bà Lượng cho biết, sự cố cháy diễn ra gần tuần lễ nay, các vật dụng như tivi, radio, đèn sạc, quần áo, ghế, rổ nhựa tại nhà đều bị cháy sém, có cái cháy rụi hoàn toàn.

Điều khá lạ là vào trưa 24/5, trong lúc lực lượng chức năng đang khám nghiệm đồ đạc, vật dụng bị cháy thì ở phía sau nhà đồ đạc lại phát cháy. Lúc này, bên trong chỉ còn những người thi hành công vụ và xung quanh không có những vật dễ phát lửa như tàn thuốc, bật lửa, đường dây điện…

Chia sẻ với PV báo Long An, gia đình bà Lượng cho biết, trước đây, trong nhà chưa từng có hiện tượng tương tự. Do sợ cháy lan, lúc nào gia đình cũng chứa đầy nước để dập lúc lửa phát cháy.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Bắt tạm giam 3 đối tượng vô cớ đánh bác sĩ nhập viện

Thứ 5, 24/05/2018 | 10:41
Đang trên đường ra quán ăn tối, bác sĩ Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, bệnh viện Tâm thần Trung ương II bất ngờ bị nhóm thanh niên cầm ghế đánh vào đầu. Sau vụ việc, vị bác sĩ bị thương nặng ở vùng đầu phải nhập viện cấp cứu.

Một nữ công nhân bị sốc phản vệ suýt tử vong sau khi ăn cá ngừ

Thứ 4, 23/05/2018 | 09:44
Sau khi dùng cơm chiều với món cá ngừ, một nữ công nhân ở tỉnh Đồng Nai bị sốc phản vệ, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Phát hiện vật lạ nghi là mìn tự chế treo trên tường nhà dân

Thứ 3, 31/10/2017 | 14:44
Bà T. đi làm về thì kinh hoàng phát hiện một vật lạ giống mìn tự chế trước cửa nhà. Sợ hãi, bà lập tức báo tin cho công an.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.