Lộ diện 4 loài chim lạ chưa từng được ghi nhận tại Phong Nha- Kẻ Bàng

Thứ 7, 14/03/2026 14:30 GMT+7

Bốn loài chim chưa từng được công bố trong danh lục chim tỉnh Quảng Trị vừa được Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ghi nhận và bổ sung.

Gần đây, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh về điều tra, khảo sát khu hệ chim hoang dã trên địa bàn vườn và một số vùng chim trọng điểm của tỉnh Quảng Bình (cũ), nhóm nghiên cứu đã ghi nhận, bổ sung 4 loài chim chưa từng được công bố trong danh lục chim của địa phương.

4 loài chim lạ chưa từng được công bố được phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 1.

Egretta sacra tại Đảo Gió thuộc Vũng Chùa - Đảo Yến.

Loài Egretta sacra (cò đen/cò rạn) được ghi nhận tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, trong tổ hợp sinh cảnh bãi đá ven bờ và vùng triều thấp.

4 loài chim lạ chưa từng được công bố được phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 2.

Prinia inornata tại Phá Hạc Hải.

Loài Prinia inornata (Chiền chiện bụng hung/Chiền chiện núi) được phát hiện tại sinh cảnh đất ngập nước nội địa ở phá Hạc Hải và khu trảng cỏ xen cây bụi thấp thuộc khu vực Động Châu - khe Nước Trong.

4 loài chim lạ chưa từng được công bố được phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 3.

Parus monticolus tại Hung Trâu. (VQG Phong Nha - Kẻ Bàng).

Trong khi đó, Parus monticolus (Bạc má bụng vàng) xuất hiện ở sinh cảnh rừng thường xanh núi thấp thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

4 loài chim lạ chưa từng được công bố được phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 4.

Aythya nyroca (vịt nâu đỏ/vịt mặt trắng) tại hệ sinh thái đất ngập nước nội địa phá Hạc Hải.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận sự hiện diện của Aythya nyroca (Vịt nâu đỏ/Vịt mặt trắng) tại hệ sinh thái đất ngập nước nội địa phá Hạc Hải. Đây là loài có giá trị bảo tồn cao nhất trong số các loài được bổ sung đợt này, hiện được xếp hạng sắp bị đe dọa ở quy mô toàn cầu và ở mức sắp nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.

"Việc ghi nhận, bổ sung 4 loài chim mới đã góp phần cập nhật dữ liệu loài và bổ sung cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và giám sát dài hạn khu hệ chim tại địa phương", nhóm nghiên cứu của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho hay.

H.Giang (theo tuoitre, nguoilaodong)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.