Lộ diện thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội

Lộ diện thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội

Chủ nhật, 24/07/2022 | 13:18
0
Trong hơn 7.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022, Đỗ Đức Tú đạt điểm cao nhất và trở thành thủ khoa của kỳ thi này.

Sáng 24/7, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy năm 2022.

Đỗ Đức Tú, học sinh Chuyên Toán Trường THPT Chuyên Bắc Giang, là thí sinh đạt điểm thi cao nhất ở cả 3 tổ hợp thi (chưa tính điểm cộng và điểm ưu quy đổi IELTS).

Cụ thể, ở tổ hợp K00 (Toán, Đọc hiểu, Tự chọn 1 và Tự chọn 2), Tú đạt kết quả cao nhất với 26,61 điểm. Ở tổ hợp K01 (Toán, Đọc hiểu và Tự chọn 1), kết quả thi của Tú là 27,37 và ở tổ hợp K02 là 27,05 (Toán, Đọc hiểu và Tự chọn 2).

Không những thế, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Tú cũng đạt điểm số cao ở tổ hợp xét tuyển A00 với 28,4 điểm (Toán 9,40; Lý 9,25; Hóa 9,75), lọt top 200 thí sinh có điểm thi khối A cao nhất cả nước.

Tú đăng ký xét tuyển vào ngành Khoa học Máy tính IT1. Với mức điểm trên, Tú chắc chắn đỗ vào trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam.

Theo VTC, năm 2022, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 5 cụm thi phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội (4276 thí sinh); Đại học Hàng Hải Việt Nam - Hải Phòng (1695 thí sinh), Đại học Tân Trào - Tuyên Quang (105 thí sinh), Đại học Vinh - Nghệ An (985 thí sinh), Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (75 thí sinh).

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết, đề thi đánh giá tư duy được xây dựng hết sức công phu và phức tạp. Bên cạnh đội ngũ ra đề thi giàu kinh nghiệm và giỏi nghiệp vụ, cùng quy trình tổ chức nghiêm ngặt, trường sử dụng đơn vị độc lập với chuyên môn đo lường giáo dục để đánh giá, hiệu chỉnh chất lượng đề thi bám sát chương trình THPT.

Cụ thể, theo PGS Nguyễn Phong Điền, đề thi Đánh giá tư duy, câu hỏi Thông hiểu chỉ chiếm khoảng 20% và gia tăng ở phần Vận dụng và Vận dụng sáng tạo. Phần Vận dụng sáng tạo là phần chủ chốt của việc phân loại. Những thí sinh thực sự xuất sắc mới làm được các câu hỏi trong phần vận dụng sáng tạo.

PGS Điền thông tin việc thiết kế bài thi Đánh giá tư duy theo hướng có một bài đọc hiểu nhằm phân loại thí sinh có khả năng hiểu ngôn ngữ tiếng Việt, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ.

“Phần đọc hiểu bài text đề thi Đánh giá tư duy khá nhiều trang. Chúng tôi lồng ghép vào đề thi hai nội dung tự luận Toán và Tiếng Anh để các thí sinh thể hiện khả năng về tư duy logic và cách trình bày. Tất cả những nội dung đó mang tính phân loại cao hơn nhiều so với các kỳ thi khác”, ông Điền chia sẻ với Tiền Phong.

Được biết, trong kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022, tại 5 điểm thi đã có hơn 7.000 thí sinh tham gia. Kết quả của kỳ thi này được 20 trường đại học sử dụng để xét tuyển sinh năm nay.

Minh Hoa (t/h)

Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển tài năng ĐH Bách khoa Hà Nội

Thứ 5, 30/06/2022 | 11:30
Tối 29/6, ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố mức điểm trúng tuyển với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành theo phương thức xét tuyển tài năng đợt 1 năm 2022.

ĐH Bách khoa Hà Nội thôi không đào tạo ngành Công nghệ thông tin?

Thứ 6, 26/07/2019 | 22:01
Phòng Tuyển sinh của trường nhận được tới 5000 lượt hỏi vì sao trường không tiếp tục đào tạo ngành Công nghệ thông tin?

ĐH Bách khoa Hà Nội trao gần 4 tỷ đồng học bổng cho sinh viên

Thứ 6, 22/02/2019 | 07:32
Mới đây, trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ trao học bổng tài năng cho 124 sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập và rèn luyện, mỗi suất học bổng trị giá 30 triệu đồng.

Nữ sinh nghèo được cấp học bổng vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Thứ 2, 13/08/2018 | 20:10
Đạt 24,35 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia, tuy nhiên nữ sinh Hoàng Thị Ánh có nguy cơ phải dừng lại ước mơ vào giảng đường đại học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Cùng chuyên mục

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.