TP.HCM cảnh giác nguy cơ Covid-19 xâm nhập từ cảng biển

TP.HCM cảnh giác nguy cơ Covid-19 xâm nhập từ cảng biển

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 10/05/2021 | 16:20
0
Trước nhận định về nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các tàu thủy quốc tế neo đậu tại các cảng hàng hải, TP.HCM đã kiểm soát nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ những nơi này.

Báo cáo tại cuộc họp phòng, chống dịch Covid-19 vào sáng 10/5, Giám đốc sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định, bên cạnh đường hàng không và đường bộ, tình hình đường thủy rất đáng lo ngại.

“Chỗ cảng biển, về mặt nào đó cũng có nguy cơ như hàng không vì tàu thuyền khá đông, lưu trú dài ngày”, ông Bỉnh đánh giá.

Người đứng đầu trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) là bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cũng băn khoăn khi vừa phát hiện 3 trong 19 thuyền viên trên 1 tàu biển đã dương tính với Covid-19. Lực lượng chức năng đã truy vết 74 F1, tất cả kết quả xét nghiệm đều âm tính. 

Từ đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các ban, ngành và quận, huyện cần chú ý vấn đề này. Bởi lẽ, địa phương có đến 60 cảng hàng hải lớn nhỏ bên cạnh 1 sân bay quốc tế.

Sự kiện - TP.HCM cảnh giác nguy cơ Covid-19 xâm nhập từ cảng biển

Theo trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các tàu thủy quốc tế neo đậu tại các hàng hải cũng tương tự máy bay quốc tế tại các cảng hàng không.

Đại diện cảng vụ Hàng hải TP.HCM báo cáo, vào ngày 30/4, tàu MD-SUN có 18 thuyền viên cập cảng. Sau khi cách ly tập trung, phát hiện 1 trường hợp dương tính với Covid-19 nên cơ quan này yêu cầu ngưng đưa người từ thuyền lên bờ, xác minh những người xuống tàu làm việc.

“Người từ trên bờ xuống tàu làm việc thì phải có giấy phép của Bộ đội biên phòng. Khi thuyền viên lên tàu cũng phải chịu sự giám sát tương tự”, phía cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết.

Trong khi đó, đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp lời: “Tàu này đang vận chuyển hàng hóa nên chúng tôi phối hợp cảng vụ để truy vết cho HCDC”.

Tuy nhiên, việc truy vết gặp nhiều khó khăn, có những trường hợp không giám sát được. Cụ thể là trong danh sách thuyền viên, có những người gọi điện thoại không nghe máy, tìm đến địa chỉ họ cung cấp thì không có.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đặt ra câu hỏi: “Trách nhiệm lên xuống tàu thì ai quản lý?”. 

Đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết: “Biên phòng kiểm tra trên cơ sở chủ tàu đại lý, không thể không cho lên”.

Ông Phong giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu “xác định quy trình chặt chẽ, bộ đội biên phòng tại các chốt phải nghiêm ngặt”.

“Giả định 1 thuyền viên có vấn đề, những người còn lại là F1 hết. Nếu về gia đình là F2, phải tiếp tục theo dõi. Đừng bằng lòng khi các F1 âm tính lần đầu, có thể phải trả giá. Như các ca bệnh tại Hà Nam, Hà Tiên (Kiên Giang)… ai cũng nghĩ xong 14 ngày là tạm an lòng nhưng không phải vậy đâu. Biến thể này khác xưa nên phải quyết liệt chặt chẽ”, ông Phong nhấn mạnh.

Trong ngày 9/5, TP.HCM không ghi nhận trường hợp nhiễm mới Covid-19. Số trường hợp nhiễm bệnh đã phát hiện tại Thành phố này là 267, trong đó 243 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 24 trường hợp đang điều trị.

Địa phương ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính cư ngụ tại quận 3. Thành phố đã truy vết được 72 trường hợp F1, 378 trường hợp tiếp xúc khác. Tất cả đều có kết quả âm tính.

Trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2, TP.HCM triển khai với tổng số nhân viên y tế, nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất được tiêm là 57.631 người. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định.

 

TP.HCM thông tin về ca nhập cảnh trái phép mắc Covid-19

Thứ 6, 26/03/2021 | 10:46
Bệnh nhân nữ sinh năm 1996, quốc tịch Việt Nam, làm thợ trang điểm, hộ khẩu cư trú tại thị trấn Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin mới vụ 5 thuyền viên tàu Ocean Amazing dương tính Covid-19

Thứ 4, 24/02/2021 | 18:06
Kết quả xét nghiệm lần 2 đối với 20 thuyền viên trên tàu Ocean Amazing cho thấy có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp không khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ ra nguyên nhân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mùa dịch bệnh

Thứ 4, 05/08/2020 | 07:00
Trong buổi tiếp xúc cử tri quận 1 sau kỳ họp HĐND TP.HCM thứ 20 khóa IX vào tối 4/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trình bày về thực trạng, nguyên nhân của tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép khiến người dân bức xúc.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.